Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các điểm du lịch ở Đồng Nai - "ẩn mình" đến bao giờ ?

09:02, 11/02/2006

Trong phát biểu đầu năm nhân chuyến về thăm và chúc Đồng Nai vào mùng 3 Tết Bính Tuất, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gợi ý Đồng Nai nên chú ý đến lĩnh vực phát triển dịch vụ. Vì, sau những năm "say mê" làm công nghiệp, bây giờ đã đến lúc Đồng Nai phải nghĩ đến việc phát triển dịch vụ cho tương xứng: Thủ tướng nói, gần 200.000 công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai rất cần có các khu vui chơi, giải trí sau những ngày làm việc.

Bưởi Tân Triều vào mùa.

Trong phát biểu đầu năm nhân chuyến về thăm và chúc Đồng Nai vào mùng 3 Tết Bính Tuất, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gợi ý Đồng Nai nên chú ý đến lĩnh vực phát triển dịch vụ. Vì,  sau những năm "say mê" làm công nghiệp, bây giờ đã đến lúc Đồng Nai phải nghĩ đến việc phát triển dịch vụ cho tương xứng: Thủ tướng nói,  gần 200.000 công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai rất cần có các khu vui chơi, giải trí sau những  ngày làm việc.

Theo các nhà làm du lịch, Đồng Nai không có các điểm du lịch ồn ã, náo nhiệt như Đầm Sen, Suối Tiên (TP. Hồ Chí Minh) hay rộng lớn, mênh mang, sang trọng của những khu du lịch biển với những khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm dài và đẹp như ở: Long Hải, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang; hay mộng mơ như Đà Lạt, cổ kính như Huế, Hội An... Thế nhưng, Đồng Nai lại có những điểm thư giãn phù hợp cho thời đại công nghiệp với những núi đồi, những rừng, sông, hồ, phong cảnh hữu tình, vẫn còn nguyên sơ của thiên nhiên. Đó là Khu văn hóa - du lịch Bửu Long, Đảo Ó - Đồng Trường trên Hồ Trị An; Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú), thác Mai, Hòn Chồng, thác Ba Giọt (huyện Định Quán), núi Chứa Chan, hồ Núi Le (huyện Xuân Lộc)... có thể giúp cho những người của thời công nghiệp có thể tìm được sự thư thái, tĩnh lặng trong những ngày nghỉ...

Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng có không ít điểm dành cho những người muốn đi tìm lại một chút hồn xưa của lịch sử, văn hóa hoặc mang ý nghĩa tâm linh, về nguồn như  cụm danh thắng Bửu Long với chùa Bửu Phong, Văn miếu Trấn Biên,  Miễu Bà Thiên Hậu, hồ Long Ẩn, công viên xanh Bửu Long... Có hai cù lao  không thể bỏ qua là cù lao Phố (nay là xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, nơi có Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, một danh tướng của nhà Nguyễn đã có công mở mang phát triển bờ cõi phía Nam và chùa Đại Giác, nơi còn lưu giữ bức hoành phi do con gái vua Gia Long phụng cúng) và cù lao Tân Triều (thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) có  làng bưởi Tân Triều nổi tiếng và một nhà thờ được xây trước  Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn.  Ở TP. Biên Hòa còn có cả làng nghề gốm nổi tiếng bên cạnh dòng sông Đồng Nai. Nếu muốn đi xa hơn, du khách có thể xuôi theo hướng Trị An về thăm Khu di tích Cách mạng Chiến khu Đ trong vùng Mã Đà xưa.  Ngoài ra, Đồng Nai cũng còn có những điểm du lịch mới, có khả năng thu hút khách quanh năm như : thác Giang Điền (huyện Trảng Bom),  Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch)...

Từ những năm 1990, chương trình phát triển du lịch của Đồng Nai đã được đưa vào Nghị quyết tỉnh Đảng bộ và lúc bấy giờ, đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang đã đi khảo sát các điểm du lịch, từ Thác Mai, thác Ba Giọt, thác Hòa Bình, Vườn quốc gia Cát Tiên, suối Mơ ở các huyện: Định Quán - Tân Phú về đến  hồ Trị An, làng bưởi Tân Triều, làng gốm Hóa An - Tân Vạn... Những năm gần đây, Đồng Nai còn  có hẳn một Ban chỉ đạo phát triển du lịch theo Chương trình phát triển du lịch quốc gia "Việt Nam - điểm đến của thiên niên kỷ mới" do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Kim Nguyên làm Trưởng ban và các thành viên đại diện cho các sở, ngành... Cũng đã có nhiều cuộc họp với các huyện, TP. Biên Hòa bàn và quy hoạch các điểm du lịch.

Qua các chuyến đi, các điểm nhấn trên bản đồ du lịch Đồng Nai cũng đã được xác định như tuyến du lịch sông Đồng Nai nối với làng bưởi Tân Triều, khu Đảo Ó - Đồng Trường trên hồ Trị An và Chiến khu Đ, du lịch sông Đồng Nai gắn với làng nghề, nhà vườn ở TP.Biên Hòa, Long Thành - Nhơn Trạch; du lịch thác, núi, rừng; các điểm di tích lịch sử, văn hóa... Lãnh đạo Sở Thương mại - du lịch cũng đã không ít lần đi tham quan và tổ chức hội thảo với các nhà quản lý, kinh doanh du lịch ở TP. Hồ Chí Minh nhằm kết nối tour để thu hút khách về  Đồng Nai...

Khu du lịch sinh thái Bửu Long ở Biên Hòa là niềm mơ ước của các thành phố công nghiệp - dịch vụ.

Dường như ý muốn và quyết tâm của các nhà lãnh đạo tỉnh nhằm phát triển nhiều tuyến điểm du lịch tiềm năng chưa đủ "đô" để có được sự phản hồi bằng một thực tế sinh động. 5 năm, rồi 10 năm qua đi, làng bưởi Tân Triều tuy đã được nạo vét con rạch hàng mấy tỷ đồng để du khách đi bằng đường sông có thể  cặp ghe vào bờ nhưng đến nay vẫn chưa ra dáng là một làng du lịch nhà vườn.  Khu văn hóa du lịch Bửu Long được khách biết đến như  là nơi có khả năng tổ chức các buổi hội họp, đãi tiệc lớn hơn là nơi nghỉ ngơi, thư giãn với công viên xanh và thắng cảnh thiên nhiên mà ít nơi nào có được. Đảo Ó - Đồng Trường trên hồ Trị An chưa đủ sức hấp dẫn khách đến như một địa chỉ dã ngoại thú vị. Thác Mai và các  danh thắng khác ở các huyện: Tân Phú, Định Quán vẫn còn... ẩn mình! Vườn quốc gia Cát Tiên  tuy được nhiều nhà khoa học và khách du lịch của nhiều nước trên thế giới biết đến nhưng với khách nội địa thì thu hút chưa nhiều...  Phải chăng ở Đồng Nai thiếu người biết cách làm du lịch mang tính chuyên nghiệp hay chưa biết quảng bá  hoặc chưa có một cơ chế, chính sách đầu tư "mồi" một cách đúng mức cho các tuyến, điểm du lịch trọng điểm để thu hút nhà đầu tư trong nước bỏ vốn vào kinh doanh?  "Nói mãi" và  "mong mãi" rồi đến Tết Bính Tuất này cũng đã kịp đưa vào họat động khu du lịch thác Giang Điền do nhà đầu tư từ TP. Hồ Chí Minh bỏ vốn đầu tư kinh doanh. Bước đầu trong mấy ngày Tết cũng thu hút bình quân khoảng 4.000 lượt khách/ngày,  doanh thu cũng được 500 - 700 triệu đồng. Tuy vậy, nếu Giang Điền muốn thu hút khách nhiều hơn thì phải được tiếp tục đầu tư hơn nữa so với khoảng 100 tỷ đồng đã bỏ vào đây. Cù lao Ba Xê cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động trong tháng 3 tới nhưng liệu rằng Ba Xê có thể sẽ có sức hút du khách như Bò Cạp Vàng nếu như vốn đầu tư không tiếp tục  được chi ra và không  có một cách làm du lịch chuyên nghiệp?...

Phát triển dịch vụ ở trên địa bàn Đồng Nai những năm qua tăng trưởng thấp. Hiện nay, tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Đồng Nai vẫn còn thấp hơn so với tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chung của cả nước. Đồng Nai có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch nhưng vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Vậy cho đến bao giờ dịch vụ du lịch ở Đồng Nai mới phát triển tương xứng để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân và công nhân - lao động trong tỉnh?

 Kim Loan

 

Tin xem nhiều