Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chưa có biến động lớn khi giá xăng dầu tăng...

11:07, 04/07/2005

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12 giờ trưa, ngày 3-7-2005, giá xăng dầu trên phạm vi cả nước đã tăng lên từ 800đ - 1.000đ/lít. Cụ thể, giá xăng RON 92 là 8.800đ/lít, xăng RON 90: 8.600đ/lít, xăng RON 83: 8.400đ/lít, dầu diesel 0,5%S: 6.500đ/lít, dầu hỏa: 6.500đ/lít, dầu ma-dút: 4.700đ/lít.

 
Tại một điểm bán xăng ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa)

 Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12 giờ trưa, ngày 3-7-2005, giá xăng dầu  trên phạm vi cả nước đã tăng lên từ 800đ - 1.000đ/lít. Cụ thể, giá xăng RON 92 là 8.800đ/lít, xăng RON 90: 8.600đ/lít, xăng RON 83: 8.400đ/lít, dầu diesel 0,5%S: 6.500đ/lít, dầu hỏa: 6.500đ/lít, dầu ma-dút: 4.700đ/lít. Đây là đợt điều  chỉnh giá xăng dầu lần thứ 2 trong năm 2005 và là mức tăng cao nhất so với từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đến 4 giờ chiều ngày 4-7, tình hình giá cả trên thị trường Đồng Nai nhìn chung vẫn  bình ổn. Đặc biệt, đối với ngành chịu tác động trực tiếp khi xăng dầu tăng giá như  giao thông - vận tải, thì giá vé phục vụ khách đi lại ở khu vực nhà nước  cũng như tư nhân vẫn đang giữ ở mức cũ...

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Trần Văn Quan, Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải cho biết, sáng ngày 4-7-2005, tức sau gần 20 giờ kể từ khi Chính phủ công bố giá xăng dầu tăng, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngành vận tải trên địa bàn đều cho rằng, cần phải có thời gian cân nhắc, tính toán lại thật cụ thể mới quyết định tăng giá cước vận chuyển. Và, có lẽ vì phải chờ tính toán cho kế hoạch kinh doanh lâu dài, hiệu quả hơn, nên giá cước lưu thông trên các tuyến đường vẫn không xảy ra tình trạng biến động. Theo Ban quản lý bến xe Biên Hòa, hiện giá vé tuyến Biên Hòa - Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) vẫn bán với giá 7.000đ/người. Giá xe buýt ở nội thành Biên Hòa là 2.000đ/người. Riêng giá vé tắc xi Mai Linh đang ở mức 7.000đ/30km đầu, từ cây số 31 trở lên là 4.000đ  v.v...

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, kể từ hôm qua 4-7, đã có một số xe tư nhân chạy dịch vụ đã bắt đầu tăng giá chạy khách. Chẳng hạn, xe chạy tuyến Biên Hòa - TP. Hồ Chí Minh, bình thường giá cho một chiều đi là 150.000 - 170.000đ, nhưng sau khi giá xăng dầu tăng họ đã nâng lên 190.000đ - 210.000đ/ lượt  (tùy thuộc vào điểm đến xa hay gần). Thế nhưng tăng giá một cách nhanh chóng nhất lại là lực lượng xe honda ôm. Trước đây, một chuyến từ trung tâm TP. Biên Hòa đi ngã ba Vũng Tàu là 15.000đ, nhưng  ngay sau 12 giờ  trưa ngày 3-7, khi giá xăng dầu được bán theo giá mới, xe honda ôm tuyến này đã "kêu" lên 20.000đ, thậm  chí có ông "kêu" 25.000 đ/lượt, vì lý do giá xăng quá cao...

Dạo một vòng qua các cây xăng ở khu vực các phường: Trung Dũng, Quyết Thắng, Tân Tiến (TP. Biên Hòa)... trong ngày hôm qua 4-7, chúng tôi nhận thấy tình hình mua bán xăng dầu vẫn diễn ra bình thường. Một chủ cửa hàng bán xăng dầu khi được hỏi về tình hình giá xăng dầu tăng bất ngờ này đã cho rằng, không có gì xáo động về mua bán, vì cũng đã nhiều lần Nhà nước tăng giá và cửa hàng thực hiện bán đúng theo giá quy định, có niêm yết cụ thể các loại giá xăng, dầu bán ra trên bảng, nên ít khi khách hàng thắc mắc với cửa hàng  ... Có lẽ chủ cửa hàng bán xăng này nói đúng, vì chỉ sau vài phút đồng hồ quan sát, chúng tôi thấy khách hàng đến đổ xăng chỉ kêu đổ 10 ngàn đồng, 15 ngàn đồng, không có vị khách hàng nào hỏi đến giá 1 lít xăng là bao nhiêu? Tại chợ Biên Hòa trong ngày 4-7, giá cả các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt heo, cá biển các loại và nhất là các mặt hàng rau, trái cây... chưa có biến động tăng cao. Một chị bán gạo tại chợ nói với chúng tôi rằng, có lẽ mai mốt cũng sẽ phải tăng giá, vì giá xăng dầu lên, tức là giá vận chuyển hàng hóa phải lên. Nhưng hiện tại chị chưa tăng giá vì đang bán hàng hóa thu vào theo giá cũ (mua trước khi xăng dầu tăng giá).

Lê Hương Thơm

 

Tin xem nhiều