Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bình Dương: Đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư

10:02, 08/02/2011

Trong 5 năm qua, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 6.400 dự án đầu tư với tổng số vốn 7,3 tỷ USD và 45.000 tỷ đồng, nâng số dự án hiện có lên gần 11.900. Những con số này được xem là những bức phá ngoạn mục đưa Bình Dương thành một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư. Đâu là bài học thành công của tỉnh này?

Trong 5 năm qua, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 6.400 dự án đầu tư với tổng số vốn 7,3 tỷ USD và 45.000 tỷ đồng, nâng số dự án hiện có lên gần 11.900. Những con số này được xem là những bức phá ngoạn mục đưa Bình Dương thành một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư. Đâu là bài học thành công của tỉnh này?

Câu trả lời được các nhà quản lý đưa ra rất ngắn gọn: Cùng với việc xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, Bình Dương đã có những nỗ lực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, tập trung hoàn thiện dịch vụ đi kèm, nâng cao nguồn nhân lực... để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

  * Tiếng nói của người trong cuộc

Ông Kho Tech Chong, Tổng giám đốc dự án Setia Becamex Ecolake nêu lý do ông quyết định đầu tư vào Bình Dương rằng: “Chúng tôi mạnh dạn chọn Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước để phát triển dự án Ecolake vì nhận thấy nơi đây có một hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, các tuyến giao thông rất thuận tiện. Đây chính là tiền đề để các dự án thành công. Tôi tin rằng dự án này sẽ đạt được yêu cầu giải quyết các nhu cầu sinh hoạt, học tập và giải trí”.

Tương tự như thế, ông Hồ Phi Hải, Phó tổng giám đốc Công ty nhựa Tiền Phong - phân tích: “Có cơ sở hạ tầng hoàn thiện là yêu cầu lớn để thu hút đầu tư. DN chúng tôi quyết định chọn Bình Dương vì nơi đây có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại”.

Ông Paik In Ki, Chủ tịch Hiệp hội đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương, cho rằng: “Hạ tầng công nghiệp tốt, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo sự an tâm bỏ vốn đầu tư cho DN. Đây là những yếu tố quan trọng giúp DN thành công khi đầu tư. Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối để các DN Hàn Quốc nâng cao nguồn vốn đầu tư vào Bình Dương”.

Các chuyên gia còn phân tích thêm: Nền tảng thu hút FDI của Bình Dương là chú trọng phát triển tốt các KCN đòn bẩy. Đến nay, ngoài 15 KCN được xây dựng trước, Bình Dương đã phát triển thêm 13 KCN mới, nâng số lượng các KCN hiện nay lên 28 khu với tổng diện tích lên đến 8.751 hécta (gấp 2,7 lần năm 2005). Hiện có 24 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ cho thuê đất bình quân đạt 60%.

Phối cảnh cụm nhà hàng - tổ chức sự kiện và trạm xăng Ecolake Mỹ Phước.

* Quy mô và đồng bộ

Có thể nói, hệ thống KCN ở Bình Dương được đầu tư khá đồng bộ. Từ KCN Sóng Thần 1 - KCN đầu tiên tỉnh này xây dựng từ 1994 - đến nay, 28 KCN mới lần lượt ra đời với những cái tên đã thành thương hiệu: KCN Việt Nam - Singapore, KCN Mỹ Phước, Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương. Tất cả đều đầu tư những tiện ích hiện đại, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh, đáp ứng quy mô sản xuất công nghiệp tập trung.

Để có được kết quả này, 5 năm qua, tỉnh Bình Dương đã bỏ ra hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách xây dựng các công trình giao thông, công trình cấp điện, cấp nước. Mạng lưới giao thông giữa các huyện thị trong tỉnh được đầu tư mới và tập trung nâng cấp, từng bước phát triển yêu cầu kinh tế - xã hội của các địa phương trực thuộc. Trong đó, nhiều dự án nổi bật như: đường tạo lực Mỹ Phước - Tân Vạn với vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng đang được triển khai. Đây là tuyến đường xung yếu kết nối vùng nhằm tạo ra cửa ngõ huyết mạch cho việc vận chuyển hàng hóa đến sân bay, cảng biển quốc tế. Hệ thống cấp điện trạm nguồn đã đạt tổng công suất 2.518 MVA, sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 20%/năm. Hoặc Trường đại học quốc tế Miền Đông do Becamex IDC làm chủ đầu tư hiện trong giai đoạn hoàn tất được xây dựng trên diện tích hơn 26 hécta với vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh này còn xây dựng bệnh viện quốc tế, tuyến metro, các khu đô thị kế cận các KCN...

Tính đồng bộ trong việc phát triển hạ tầng KCN ở Bình Dương còn thể hiện ở việc phối hợp chuẩn bị các tiền đề khác trong phát triển công nghiệp. Yếu tố nguồn nhân lực được Bình Dương hết sức chú trọng. Bởi đây cũng là yếu tố nhà đầu tư rất quan tâm. Bình Dương đã có nhiều chủ trương trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực. Một trong những chủ trương đó là việc mời gọi các chủ đầu tư liên kết, hợp tác với các trường đào tạo để chuẩn bị nguồn lực có trình độ, có thể đáp ứng cho các ngành hàng thiên về công nghệ cao, sức cạnh tranh mạnh mà các DN lớn đòi hỏi.

 

Sản xuất phụ tùng ô-tô tại Công ty TNHH DJV

* Con người và kết quả

Ngay từ khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết còn là Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông có một phát ngôn nổi tiếng: “Bình Dương sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư”. Tinh thần của phát biểu này sau đó được hiểu rộng hơn, “Bình Dương sẵn sàng trải thảm đỏ cho các nhân tài, cho những người có năng lực”. Nhiều năm qua, Bình Dương được biết đến về chính sách tốt đối với người lao động. Điểm dễ chứng minh về việc nhận thức đúng vai trò quan trọng của lực lượng lao động là trong quá trình đầu tư hạ tầng KCN, tỉnh này đã chú trọng xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, như: nhà ở tập thể, khu vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học... cùng với việc thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Chính điều này đã giúp người lao động thực sự được “an cư lập nghiệp” khi đến làm việc tại Bình Dương. Đây cũng chính là nguồn nhân lực quan trọng quyết định đến sự thành công cho thu hút FDI, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nói như ông Kang Myoung Jun, Giám đốc Công ty TNHH DJV: “Ngoài hạ tầng tốt, các dịch vụ đi kèm như nhà ở công nhân, làng chuyên gia, các khu đô thị... bên cạnh các KCN là cực kỳ quan trọng. Vấn đề này sẽ còn làm cho nhà đầu tư an tâm hơn khi chọn lựa và quyết định đầu tư”.

Cùng với tăng nhanh về lượng, thu hút FDI thời gian qua ở Bình Dương phát triển theo hướng tăng nhanh về chất và đa dạng về cơ cấu ngành nghề, như: bất động sản, sản xuất phụ tùng xe ô tô - xe máy, hàng điện tử, thiết bị y khoa...

Nét mới trong thu hút FDI của Bình Dương thời gian gần đây là có nhiều dự án lớn, như: dự án sản xuất vỏ xe của Tập đoàn Kumho Asiana (Hàn Quốc) có tổng vốn đầu tư 360 triệu USD; dự án sản xuất bao bì cao cấp của Tập đoàn SCG Siam Cement (Thái Lan) đầu tư giai đoạn một 140 triệu USD; dự án Khu đô thị sinh thái Mỹ Phước do SP Setia Berhad (Malaysia) đầu tư 620 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất nước giải khát của Kirin Acecook VN (Nhật Bản) có vốn 60 triệu USD...

Thành công trong thu hút FDI của Bình Dương là kết quả tất yếu của một nỗ lực phát huy các yếu tố “thiên thời, địa lợi”, không khoanh tay chờ các nhà đầu tư tự đến mà biết đổi mới thủ tục hành chính công, tạo môi trường thông thoáng...

Ngô Trịnh

Tin xem nhiều