Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu: Phát triển nguồn tài nguyên rừng

08:03, 26/03/2010

Trong 5 năm qua (2005 -2009), Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (KBT) luôn phải đối phó với thời tiết khô hạn, nguy cơ gây cháy rừng rất cao, vì vậy công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm nhất.

Trong 5 năm qua (2005 -2009), Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (KBT) luôn phải đối phó với thời tiết khô hạn, nguy cơ gây cháy rừng rất cao, vì vậy công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm nhất. Hàng năm, KBT đã xây dựng các phương án PCCR, cụ thể như: tổ chức lực lượng PCCR thường trực 24/24; thực hiện triệt để các đường băng cản lửa, hệ thống các chòi canh lửa và các bảng biểu cảnh báo về PCCR. Đồng thời, KBT phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền và tập huấn cho lực lượng PCCR và nhân dân trong khu vực. Nhờ đó, trong các năm qua KBT đã không để xảy ra cháy rừng.

 

Bảo vệ rừng ở KBT thiên nhiên và di dích Vĩnh Cửu.(Ảnh: Đ.D)

KBT đã tiến hành thực hiện các công trình lâm sinh với khối lượng trồng rừng hơn 970 hécta và lực lượng kiểm lâm cũng đã điều tra cây gỗ lớn có đường kính trên 45cm nhằm đánh giá trữ lượng rừng của KBT, đến nay đã điều tra được 51.567 cây (khoảng 40% diện tích rừng). Đặc biệt, KBT đã thực hiện chương trình bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học; bảo tồn di tích lịch sử Chiến khu Đ; trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa trên phạm vi rừng Chiến khu Đ thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án đã được KBT triển khai thực hiện trong năm 2009 với diện tích trồng rừng gần 495 hécta, đạt 110% kế hoạch đăng ký. Về chất lượng, theo kết quả nghiệm thu thì toàn bộ diện tích trồng rừng đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt với tỷ lệ cây sống đều đạt trên 95% mật độ thiết kế.

 

Từ năm 2007, KBT bắt đầu công tác nghiên cứu, giám sát quá trình diễn biến về chất lượng rừng dưới tác động của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo mục tiêu bảo tồn các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm, có giá trị. Điều tra cơ bản, nghiên cứu các đặc trưng, giá trị để bảo tồn các hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên; điều tra giám sát biến động cá thể và quần thể các loài động vật hoang dã, nhất là các loài đặc hữu, quý hiếm, có giá trị. KBT đã lập hồ sơ đề nghị với Ủy ban Sinh quyển và con người (MAB) và Tổ chức UNESCO xem xét công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

X.P

 

Tin xem nhiều