Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phong trào xã hội hóa giao thông ở một khu phố

09:09, 12/09/2008

Cách đây 2 năm, hệ thống đường giao thông ở khu phố 10, phường Tân Phong bị xuống cấp trầm trọng, mưa thì lầy lội, nắng thì khói bụi mịt mù. Thế nhưng giờ đây, những con đường đất khi xưa đã trở nên khá khang trang, sạch đẹp...

Cách đây 2 năm, hệ thống đường giao thông ở khu phố 10, phường Tân Phong bị xuống cấp trầm trọng, mưa thì lầy lội, nắng thì khói bụi mịt mù. Thế nhưng giờ đây, những con đường đất khi xưa đã trở nên khá khang trang, sạch đẹp...

 

Là một khu dân cư nằm dọc theo vành đai sân bay Biên Hòa, đa số các hộ dân đều là quân nhân tại ngũ thuộc Sư đoàn 370 nên những con đường ở đây đều là đường đất. Mỗi khi mùa mưa đến, những con đường này trở nên lầy lội, trơn trượt, ổ gà, vũng nước khắp nơi; còn mùa nắng thì khói bụi, khiến nhiều hộ dân bức xúc. Một số hộ dân từ đó đã tìm gặp lãnh đạo của khu phố đề nghị xin cấp trên hỗ trợ kinh phí để bê-tông nhựa hóa các con đường. Nhưng địa phương lại không có nguồn kinh phí để hỗ trợ nên lãnh đạo khu phố 10 đã tiến hành họp các tổ dân phố lại để bàn bạc thống nhất việc đóng góp làm đường. Nhờ bắt trúng mạch tâm lý của các hộ dân nên các cuộc họp đã đạt được sự nhất trí 100%. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cũng không dễ chút nào, vì từ trước đến nay chưa ai có kinh nghiệm để đứng ra làm việc này.

 

Thế nhưng, trước sự kỳ vọng, mong mỏi của nhân dân, ban lãnh đạo khu phố 10 đã quyết tâm phải làm bằng được. Từ đó, khu phố bắt đầu cử người đi học tập kinh nghiệm ở các khu phố khác và liên hệ với các đơn vị xây dựng để tư vấn thiết kế, tính toán mức đóng góp kinh phí của các hộ dân. Khi mọi việc đã hoàn tất, ban lãnh đạo khu phố tiếp tục họp dân để bầu ra ban giám sát công trình. Một vị lãnh đạo khu phố cho biết, đến ngày khởi công nhưng khu phố vẫn chưa thu được đồng nào của các hộ dân, nên đơn vị xây dựng phải tạm ứng tiền trước để làm, công trình vừa làm được đến đâu, khu phố vừa tiến hành thu tiền đến đó. Rồi con đường bê-tông nhựa hóa đầu tiên ở khu B cũng đã hoàn thành với chất lượng được đánh giá cao, đáp ứng sự mong đợi của người dân. Được nhân dân tín nhiệm, khu phố 10 lại tiếp tục làm các con đường còn lại của khu B rồi lan sang khu A.

 

Như vậy, tính đến nay toàn bộ khu phố 10 đã trải bê-tông nhựa hóa được 8 con đường với tổng chiều dài hơn 1,8km, trong đó có 1.050m cống thoát nước, kinh phí đầu tư đóng góp của nhân dân đã lên đến 2,3 tỷ đồng. Hầu hết các con đường ở đây đều được trải bê-tông nhựa nóng rộng 6m, hai bên đường có cống thoát nước và vỉa hè rộng từ 1,5 - 2m. Hiện nay, khu phố 10 đã cơ bản hoàn thành được 70% các tuyến đường trong khu phố. Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó bí thư Đảng ủy phường Tân Phong nói: "Mặc dù khu phố 10 nằm riêng lẻ, cách xa trung tâm phường, nhưng mọi phong trào hoạt động đều rất tốt. Đây cũng là một điểm sáng đi đầu của địa phương trong việc xây dựng, nâng cấp các con đường".

 

Trần Huân

Tin xem nhiều