Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và lũ quét tại nhiều nơi trong tỉnh
* Đã có 3 người chết và hàng ngàn hécta hoa màu, nhà cửa bị thiệt hại...

12:09, 11/09/2008

Trận mưa lớn kéo dài suốt từ tối ngày 8 đến sáng ngày 9-9 trên địa bàn tỉnh đã gây ra lũ ở nhiều nơi, làm thiệt hại rất lớn đến người và tài sản của nhân dân, nhất là tại các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành và TX.Long Khánh...

Trận mưa lớn kéo dài suốt từ tối ngày 8 đến sáng ngày 9-9 trên địa bàn tỉnh đã gây ra lũ ở nhiều nơi, làm thiệt hại rất lớn đến người và tài sản của nhân dân, nhất là tại các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành và TX.Long Khánh...

 

Khoảng 3 giờ sáng ngày 9-9, nước lũ đã tràn qua đập hồ Cầu  Mới (tuyến số 5 và tuyến số 6), gây ngập nhiều ngôi nhà và hàng ngàn hécta hoa màu của các xã thuộc 2 huyện: Long Thành, Cẩm Mỹ. Trên quốc lộ 51, nhiều đoạn đường gần hồ Suối Cả, thuộc xã Long Phước bị ngập sâu trong nước, gây kẹt xe gần 5 giờ đồng hồ. Lực lượng phòng chống lụt bão của tỉnh đã kết hợp với địa phương tạm thời tháo dỡ dải phân cách để thoát nước cho các phương tiện lưu thông. Một số ấp trên địa bàn 2 xã Phước Bình, Phước Thái và cả xã Bình An bị ngập, Công an huyện Long Thành được huy động để hỗ trợ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm.

 

Một đoạn của quốc lộ 51 phải phá dải phân cách để thoát lũ.

Cùng thời điểm nói trên, đoạn đường tỉnh 769 từ Dầu Giây (huyện Thống Nhất) về huyện Long Thành cũng bị ngập rất nhiều đoạn. Trong đó, nước lũ đã làm sập mố cầu Bình Sơn và cuốn sập vài cống Bình Sơn phía hạ lưu. Lực lượng Thanh tra giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông, khắc phục sự cố. Ngoài ra, ở các khu vực lân cận còn có cầu Suối Bí và cầu An Viễng bị nước ngập tràn qua mặt cầu gây nguy hiểm nhưng chưa xảy ra sự cố. Trước mắt, để giải quyết việc thoát nước nhanh cho các đoạn đường thường bị ngập vào mùa mưa lũ, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam và Khu quản lý đường bộ 7 thay thế dải phân cách bê-tông bằng trụ nhựa dẻo phản quang; đồng thời về lâu dài, cần tiến hành khảo sát, xác định nguyên nhân chính gây ngập trên tuyến quốc lộ này để có biện pháp xử lý phù hợp.

 

Cũng tại huyện Thống Nhất, nước lũ đổ về nhanh đã làm cho nhiều nhà cửa và cây cối, hoa màu của nhân dân xã Lộ 25 ngập sâu trong nước. Trên 30 mét đường giao thông nông thôn thuộc ấp 1 đã bị nước lũ cuốn trôi, giao thông bị chia cắt; 30 hộ dân với trên 100 nhân khẩu ở xóm Cầu Nhôm bị cô lập hoàn tòan. Thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) huyện Thống Nhất cho biết, toàn huyện đã có hơn 60 nhà dân và hơn 500 hécta hoa màu bị ngập từ 1 - 2,5m, ước thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Tại những nơi cơn lũ đi qua, lãnh đạo huyện và Ban chỉ huy PCLB, cùng các lực lượng Công an, Huyện đội đã có mặt kịp thời, giúp dân di dời tài sản lên vùng cao, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

 

Trên địa bàn TX. Long Khánh, cơn mưa tối ngày 8 rạng sáng ngày 9-9 cũng đã làm cho một số vùng trũng, thấp, vùng ven suối thuộc các xã: Hàng Gòn, Bàu Trâm, Xuân Lập, Bảo Vinh, Xuân Tân, Bàu Sen và các phường: Phú Bình, Xuân Hòa bị ngập. Trong đó, riêng 2 xã Hàng Gòn, Bàu Trâm, mỗi xã có hàng trăm hécta lúa, hoa màu, cây lâu năm; nhiều ao cá, nhà dân bị ngập, trong đó có hàng chục hộ bị ngập sâu phải nhờ lực lượng công an, bộ đội ứng cứu, sơ tán đi nơi khác.

 

Nhà ông Nguyễn Vinh Hưng (tổ 11, ấp Bàu Trâm, TX. Long Khánh) đang chạy lũ.

 

Tại huyện Xuân Lộc, nhiều con suối trên địa bàn huyện vào thời điểm nói trên, nước lũ cũng đã dâng lên khá cao, gây ngập nhiều vùng hoa màu, nhà cửa và tài sản của nhân dân. Trên quốc lộ 1A, đoạn ngang qua địa bàn xã Xuân Phú có gần 1km bị nước tràn qua đường, có nơi ngập đến 3 - 4 tấc. Chính quyền địa phương đã phải điều động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, ngăn chặn tình trạng kẹt xe. Tại trại chăn nuôi gà của gia đình anh Vũ Văn Tú ở ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, chỉ sau vài tiếng đồng hồ mưa lớn, nước con suối sau nhà dâng cao đã làm ngập nhà cửa, tài sản và toàn  bộ trại gà 1.000 con của gia đình anh đã bị chết. Ở 2 ấp: Chiến Thắng và Hòa Bình (xã Bảo Hòa), các khu vực nằm dọc theo quốc lộ 1A đều bị thiệt hại về tài sản do mực nước dâng cao. Trong đó, nặng nhất là hộ ông Bùi Công Khánh, với trại gà 2.000 con (nặng 1,5 kg/con) của gia đình ông bị nước ngập làm chết toàn bộ. Nước lũ cũng đã cuốn trôi, làm chết một người là anh Thổ Tư, cư ngụ tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú. Huyện ủy và UBND huyện Xuân Lộc ngay sau đó đã tổ chức thăm viếng, giúp đỡ gia đình 3 triệu đồng tiền mặt, 20kg gạo và 2 thùng mì tôm. Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn cho các gia đình nghèo, sáng ngày 10-9, trước mắt, UBND huyện Xuân Lộc đã đến thăm và tặng 21 phần quà (gồm gạo, mì  gói, nước tương...) cho 21 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do cơn mưa lũ gây ra.

 

Như vậy, mưa lũ diễn ra bất ngờ vào tối ngày 8, kéo dài đến ngày 9-9 đã làm cho nhiều nơi trong tỉnh, nhất là trên địa bàn 6 huyện, thị, bao gồm: Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Thống Nhất và TX. Long Khánh...bị thiệt hại nặng về hoa màu, nhà cửa, tài sản và cả về tính mạng con người. Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, toàn tỉnh đã có gần 700 căn nhà bị ngập (có nơi sâu đến 2m), hàng ngàn hécta lúa, hoa màu, cây lâu năm bị chìm trong biển nước; nhiều đoạn đường bị ngập, hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông. Ngoài một người bị chết do nước lũ cuốn trôi ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc), thì tại xã Phước Tân (huyện Long Thành) có 5 nguời bị chập điện, cứu được 3 người, còn lại 2 người bị chết.

 

Đây là trận mưa lũ gây ngập lụt và lũ quét lớn nhất trên địa bàn tỉnh trong vòng 3 năm trở lại đây.

Nhóm P.V

 

 

 

Tin xem nhiều