
Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) là một xã ven sông Đồng Nai nhưng đến nay chỉ mới có khoảng 40% tổng số hộ dân có nguồn nước máy để sử dụng. Những gia đình còn lại hoàn toàn phải đi mua nước về dùng với giá cao gấp hơn 10 lần so với giá của nhà máy nước cung cấp. Vào mùa nắng, cảnh khan hiếm nước ở đây càng trở nên gay gắt...
Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) là một xã ven sông Đồng Nai nhưng đến nay chỉ mới có khoảng 40% tổng số hộ dân có nguồn nước máy để sử dụng. Những gia đình còn lại hoàn toàn phải đi mua nước về dùng với giá cao gấp hơn 10 lần so với giá của nhà máy nước cung cấp. Vào mùa nắng, cảnh khan hiếm nước ở đây càng trở nên gay gắt...
* Quanh năm " khát" nước!
Tới xã Phú Hữu vào những tháng mùa mưa, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp cảnh người dân dùng xe gắn máy chở theo can nhựa đi mua nước ngọt. Giá nước cao chưa từng thấy: 35 ngàn đồng/m3, so với giá nhà máy nước chỉ khoảng 2.400 đồng/m3. Xã Phú Hữu có 4 ấp: Cát Lái, Phước Lương, Câu Kê và Rạch Bảy nằm sát với sông Đồng Nai nhưng nguồn nước ngọt lại rất khan hiếm. Do vùng đất bị phèn nặng nên không thể đào giếng lấy nước. Còn nguồn nước ngoài sông Đồng Nai thì bị thủy triều xâm mặn vào mùa nắng và ô nhiễm vào mùa mưa.
Hiện tại, nguồn nước người dân xã Phú Hữu đang sử dụng là "ké" vào trạm bơm nước Đại Phước, bởi trạm bơm này chủ yếu phục vụ cho dân xã Đại Phước. Do dùng "ké" nên chỉ có các hộ ở ấp Câu Kê gần với xã Đại Phước là có đủ nước sử dụng. Còn 2 ấp: Cát Lái và Phước Lương thì nguồn nước máy cũng chỉ đến được những hộ nằm dọc theo trục đường chính, các gia đình ở bên trong vẫn phải mua nước từ xe bồn chở đến để sử dụng. Riêng ấp Rạch Bảy có tới 100% hộ phải đi mua nước do nước máy chưa đến được nơi này. Bà Hồ Tuyết Hạnh, ở ấp Rạch Bảy cho biết, gia đình bà mỗi tháng sử dụng tiết kiệm cũng hết 6 khối nước với số tiền mua nước lên đến hơn 200 ngàn đồng. Bà Hạnh tâm sự: "Vào những ngày tháng mưa nhiều, người dân nơi đây rất mừng do hứng được nước mưa để sử dụng. Sang mùa nắng, nước sinh hoạt trở nên khan hiếm. Nhiều khi hết nước nhưng kêu xe đổ không được, vì có nhiều người cùng mua nước, có khi phải chạy qua nhà hàng xóm vay đỡ nước về dùng. Bà con sử dụng cũng tiết kiệm tối đa, nước vo gạo không dám đổ đi mà phải đựng lại để rửa chén, sau đó mang tưới cây".
Quả thực, ở ấp Rạch Bảy nhà nào cũng có 4 - 5 chiếc lu lớn dùng để chứa nước. Bà Đặng Thị Được, một người dân ở đây cho hay, khoảng 5 năm về trước, vào mùa mưa những hộ dân sống gần sông Đồng Nai hầu như không phải mua nước, do nguồn nước sông chưa bị ô nhiễm như hiện nay, nước ngọt từ thượng nguồn về mạnh nên lấy nước đó dùng được, còn hiện nay phải mua nước quanh năm. Nhiều người dân ở đây cho biết, giá nước hiện cũng tăng theo giá xăng dầu. Năm ngoái, giá mỗi khối nước chỉ có 25 ngàn đồng nhưng đến nay tăng lên đến 35 ngàn đồng. Bà Được ngao ngán: "Ở ấp này toàn là hộ dân có thu nhập thấp, nhưng mỗi tháng phải trả trên dưới 200 ngàn đồng tiền nước là khó khăn lắm".
* Bao giờ mới có nước sạch ?
Nói về tình hình khó khăn nguồn nước sinh hoạt ở xã, ông Nguyễn Thanh Yên, Phó chủ tịch UBND xã Phú Hữu nói: "Cho đến nay xã chúng tôi mới chỉ có khoảng 1.000 hộ dân có nước máy để sử dụng, chiếm khoảng 40% tổng số hộ dân trong xã. Những hộ còn lại vẫn phải mua nước với giá cao để sử dụng. Tình hình nước sinh hoạt ở đây rất khó khăn". Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp nước Nhơn Trạch cho biết, hiện trạm bơm nước Đại Phước chỉ có công suất khoảng 800m3/ngày đêm, nên không thể cung cấp đủ nước cho cả 2 xã Đại Phước và Phú Hữu. Bên cạnh đó, đường ống dẫn nước của nhà máy này đã được lắp đặt từ lâu nên nay cũng không thể đáp ứng được việc mở rộng địa bàn cung cấp nước. "Để có thể cung cấp đủ nước sinh hoạt cho toàn xã Phú Hữu, chúng tôi phải mở rộng trạm xử lý lên đến 2.500m3/ngày. Chúng tôi đang lập dự án sẽ phải khoan thêm khoảng 5 giếng nữa, nâng tổng số giếng khoan lên 8 giếng, trong đó 3 giếng dự phòng và 5 giếng hoạt động mới đủ nguồn nước cung cấp" - ông Tuấn nói.
Được biết, đến nay việc khảo sát và thiết kế mở rộng trạm bơm, nhằm cung cấp nước cho khu dân cư xã Phú Hữu đang được triển khai. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc triển khai dự án chậm là do đường ống dẫn nước nằm dọc theo trục đường giao thông chính từ xã Đại Phước đến xã Phú Hữu nhưng tuyến đường này đang chờ mở rộng. "Công trình của chúng tôi phụ thuộc lớn vào tuyến đường này. Nếu đường thi công sớm thì chúng tôi triển khai được sớm. Do phải phụ thuộc nên dự kiến công trình của chúng tôi sẽ hoàn tất trong năm 2009. Tổng số vốn đầu tư cho công trình này gần 10 tỷ đồng" - ông Tuấn nói.
Khắc Giới

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








