Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xây dựng trái phép vẫn diễn ra ở phường Long Bình Tân

09:02, 29/02/2008

Trong năm 2007, phường Long Bình Tân có đến 195 trường hợp xây dựng trái phép, nhiều nhất là tại hai khu phố 2 và 3. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đất đai của địa phương, một số đối tượng đã lấn chiếm đất và tự ý phân lô bán. Mỗi lô đất từ 50m2-100m2 được bán với giá từ 10 triệu - 50 triệu đồng.

Dù đã bị phường lập biên bản vi phạm nhưng chủ nhà này vẫn xây dựng nhà hoàn chỉnh.

Trong năm 2007, phường Long Bình Tân có đến 195 trường hợp xây dựng trái phép, nhiều nhất là tại hai khu phố 2 và 3. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đất đai của địa phương, một số đối tượng đã lấn chiếm đất và tự ý phân lô bán. Mỗi lô đất từ 50m2-100m2 được bán với giá từ 10 triệu - 50 triệu đồng. Việc mua bán này chủ yếu là sang tay nên chính quyền địa phương không thể quản lý được. Hàng loạt căn nhà xây dựng không phép đã mọc lên. Tháng 9-2007, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế 12 căn nhà xây dựng trái phép. Bên cạnh đó, vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt tạm giam 2 đối tượng Huỳnh Thế Hà và Nguyễn Văn Dũng về hành vi lấn chiếm đất công phân lô bán. Theo UBND phường, phần đất mà ông Dũng lấn chiếm đã bán cho 9 hộ; phần đất của ông Hà bán cho 10 hộ dân xây nhà trái phép.  Đây là một biện pháp răn đe rất hữu hiệu đối với những đối tượng cố tình mua bán đất do Nhà nước quản lý. Nhờ đó, tình hình mua bán và xây dựng nhà trái phép ở KP2 và KP3 của phường có phần lắng dịu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân phớt lờ pháp luật. Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng xây dựng không phép trên phần đất đã được quy hoạch vẫn còn diễn ra hàng ngày ở phường Long Bình Tân.

Hiện nay, việc xử lý các đối tượng xây nhà trái phép ở phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số hộ dân vẫn ngang nhiên xây dựng nhà trên đất công. Khi Tổ quản lý đô thị của phường đến lập biên bản vi phạm thì hầu hết chủ nhà đều vắng mặt, hoặc cố tình không trình diện gây khó khăn cho việc giải quyết. Mặt khác, công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành chưa tốt, nhất là lực lượng công an không thường xuyên có mặt trong các đợt kiểm tra. Do đó, không xác định được chủ hộ vi phạm, tịch thu các phương tiện vi phạm... nên không răn đe được các hộ dân khác.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều