
* Đồng tâm, hợp lực
Trong những ngày cuối cùng của năm 2007, bà con ở tổ 19, khu phố 2, phường Tân Mai hết sức phấn khởi vì con đường số 2 tại khu dân cư đã hoàn thành việc tráng nhựa - sau khi hệ thống nước thải hoàn chỉnh. Có thể nói, đối với người dân trong khu vực, đường 2 được nâng cấp là đã kết thúc hàng chục năm trời đi lại trong gian khổ, vì bị lầy lội, nhếch nhác.
* Đồng tâm, hợp lực
Trong những ngày cuối cùng của năm 2007, bà con ở tổ 19, khu phố 2, phường Tân Mai hết sức phấn khởi vì con đường số 2 tại khu dân cư đã hoàn thành việc tráng nhựa - sau khi hệ thống nước thải hoàn chỉnh. Có thể nói, đối với người dân trong khu vực, đường 2 được nâng cấp là đã kết thúc hàng chục năm trời đi lại trong gian khổ, vì bị lầy lội, nhếch nhác. Thực tế từ lâu, đường 2 (rộng trên 4 mét, dài hơn 100 mét) được đưa vào danh sách những con đường ổ gà, dơ bẩn do "mưa lầy, nắng bụi". Song, khi bàn đến việc làm đường, ai cũng ngán ngẩm, vì chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Hơn nữa, người dân ở hai bên đường không phải ai cũng đủ lực để đóng góp nếu phân chia bình quân số diện tích đất sử dụng để quy tiền. Vì vậy, trong khi những con đường kế cận đã được trải nhựa thì đường 2 vẫn giậm chân tại chỗ. Ông Võ Văn Thành, ngụ ở nhà số 10B/6 nhớ lại: "Mỗi lần chứng kiến những con đường liên thông với đường 2 được nâng cấp, ai cũng ấm ức. Đáng kể là những khi trời mưa to, nước từ nhiều hướng tập trung đổ về đường này, nhưng do hệ thống thoát nước quá nhỏ khiến đường bị ngập, nước trên đường dồn hết xuống nhà dân".
Do người dân sống hai bên đường 2 chịu không nổi, nên đến tháng 11 - 2007, tại một cuộc họp của khu phố, mọi người thống nhất phải nâng cấp đường 2 trước năm 2008. Ông Thành và một vài người khác được đề cử vào danh sách Ban vận động làm đường số 2.
Điều đáng nói ở chỗ, sau khi hình thành Ban vận động, tổng kinh phí làm đường số 2 lên đến 63 triệu đồng. Trong khi theo tính toán, mỗi m2 diện tích đất sử dụng, người dân ngụ hai bên đường 2 phải đóng bình quân 120 ngàn đồng, tổng cộng số tiền của 20 hộ dân đóng chưa đến 50 triệu đồng. Thấy vậy, Ban vận động phải đi "gõ cửa" các hộ nằm trong những hẻm liên thông cùng các mạnh thường quân để xin "chi viện" cho đủ số kinh phí còn thiếu.
* Cần có những... "thủ lĩnh"!
Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai Vũ Đức Duy cho biết, tổng diện tích phường đang quản lý là 137 hécta, bao gồm đất dân cư (69 hécta), còn lại là sông, suối, đường giao thông. Từ năm 1996, phường Tân Mai đã có chủ trương "xóa đường đất" và được đông đảo người dân ủng hộ. Liên tục từ đó cho đến những năm sau này, phong trào xã hội hóa giao thông ở phường Tân Mai không ngừng được phát huy. Chỉ trong quý 4-2007, toàn phường đã có 7 con đường được trải nhựa nóng, trong đó khu phố 2 có 3 đường. Tính đến hết năm 2007, đã có 98% đường giao thông trên địa bàn phường được nâng cấp kiên cố bằng bê tông hoặc nhựa nóng. Hiện tại ở KP1, chỉ còn một con đường rộng 4 mét, dài 350 mét đang chuẩn bị xây dựng với kinh phí 250 triệu đồng và dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tý. Ngoài ra, ở KP2 còn hai đường chính bằng đất cũng đang được xúc tiến để có thể nâng cấp trong thời gian tới. Đó là đường số 3 (dài trên 500 mét, rộng 6 mét) đi ngang khu vực dự kiến Việt
Khi đề cập đến sự thành công của việc xã hội hóa giao thông ở phường Tân Mai, ông Duy khẳng định mỗi một công trình, nhất thiết phải có những "thủ lĩnh" thì mới hoàn thành công việc. Ông Duy dẫn chứng, nếu như không có các ông như: Võ Văn Thành, Nguyễn Công Danh (chi ủy viên KP2), ông Mai Hân Hạnh (trưởng ban công tác Mặt trận KP2)... là những người "chuyên" bỏ việc nhà để "vác tù và hàng tổng", thì chắc còn lâu lắm mới có được những con đường trải nhựa như trên! Ông Duy nói: "Lợi thế của những công trình đường dân sinh ở Tân Mai là có Ban vận động thay mặt người dân chọn lựa nhà thầu thi công; chủ động được thời gian xây dựng, đồng thời giám sát tại chỗ. Do vậy, nếu chất lượng công trình kém, chắc chắn bên thi công sẽ bị phản ứng ngay. Chính vì thế, mọi công trình giao thông ở phường Tân Mai đã thực hiện thời gian qua, hầu như chưa có đoạn đường nào phải làm lại lần thứ hai!".
T.Nguyên


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








