
Từ cuối năm 2006, với mục đích giúp người dân nông thôn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh có điều kiện tiếp cận với thông tin, tri thức từ internet, góp phần nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần, Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) Đồng Nai đã thực hiện mô hình xây dựng trạm phát sóng VSAT (Very Small Aperture Terminal) tại các xã chưa có đường truyền ADSL trên địa bàn tỉnh...
Từ cuối năm 2006, với mục đích giúp người dân nông thôn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh có điều kiện tiếp cận với thông tin, tri thức từ internet, góp phần nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần, Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) Đồng Nai đã thực hiện mô hình xây dựng trạm phát sóng VSAT (Very Small Aperture Terminal) tại các xã chưa có đường truyền ADSL trên địa bàn tỉnh...
Có 2 cách để các xã vùng sâu, vùng xa có đường truyền sử dụng Internet đó là bưu điện sẽ kéo đường dây cáp (nhưng với địa bàn dân cư thưa thớt, rừng núi nhiều thì cách này sẽ rất tốn kém) và cách 2 là sử dụng đường truyền băng thông rộng theo công nghệ VSAT. VSAT là trạm trao đổi thông tin 2 chiều trên mặt đất thông qua vệ tinh, được trang bị ở mỗi trạm một anten chảo có kích thước khoảng 3m. VSAT thường được dùng để truyền thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin RFID (một dạng đánh dấu hàng hóa để thanh toán và truy xuất thông tin trong các siêu thị nước ngoài) tại các phiên giao dịch dạng point of sale (thanh toán điện tử bằng thẻ tín dụng trong nhà hàng, siêu thị...). Ngoài ra, VSAT còn được dùng để cung cấp dịch vụ internet thông qua vệ tinh cho các vùng ở xa cho kết quả đường truyền nhanh và ổn định ngang bằng với tốc độ đường truyền ADSL với giá cước tương đương. Nhận thấy được ích lợi của việc sử dụng đường truyền băng thông rộng, từ tháng 10-2006 Sở KHCN Đồng Nai đã tổ chức lắp đặt thử nghiệm tại xã Nam Cát Tiên để cung cấp dịch vụ internet băng thông cho 7 địa điểm có khoảng cách trung bình 200 mét. Trong đó, bao gồm Trung tâm học tập cộng đồng, Trường mẫu giáo Nam Cát Tiên, Trường THCS Nam Cát Tiên, Phòng Tài chính xã, Đảng ủy và hội trường. Qua kết quả thử nghiệm cho thấy, tốc độ đường truyền nhanh và ổn định. Sau 3 tháng thử nghiệm đạt kết quả tốt, ngày 29-1-2007, Sở KHCN đã tổ chức bàn giao lại cho xã.
Nói về hiệu quả của dự án, cô Trịnh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Cát Tiên cho biết: "Tôi rất vui vì từ khi sử dụng đường truyền băng thông rộng, tốc độ truy cập Internet đã nhanh và ổn định. Giáo viên trong trường có điều kiện để tiếp cận với nhiều nguồn tri thức, phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy". Ông Lê Quý Sơn, Phó chủ tịch Hội Tin học Hà Nội khi đến tham quan mô hình này cũng cho biết: "Công nghệ VSAT đã xuất hiện từ lâu tại Việt Nam, nhưng việc sử dụng nó hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ internet cho các xã vùng sâu, vùng xa, theo tôi được biết thì Đồng Nai là tỉnh đầu tiên làm được việc này. Mong rằng mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa không chỉ trong tỉnh mà còn hướng dẫn cho các tỉnh bạn để góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn".
Trên thực hiện, để nhân rộng mô hình này, trong những tháng đầu năm 2007, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, Sở KHCN Đồng Nai đã nhân rộng mô hình tại Nam Cát Tiên cho 25 xã vùng xa trong tỉnh. Mỗi xã được cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao cho khoảng từ 5 - 7 điểm tập trung ở UBND xã và các trường học. Kết quả thực hiện ở các xã này đều cho hiệu quả tốt, đường truyền được đảm bảo nhanh hơn nhiều so với đường truyền thông qua đường dây điện thoại 1269 và tốc độ nhanh ngang bằng tốc độ đường truyền ADSL.
Cùng thời gian này, Sở KHCN lần lượt thử nghiệm mô hình mới tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú (với khoảng cách 2 điểm được cung cấp dịch vụ cách xa khoảng 1km) và xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch (với khoảng cách 7 điểm được cung cấp dịch vụ cách xa từ 0,5 km đến 3,7 km). Kết quả thử nghiệm mô hình mới cho thấy, tốc độ nhanh ngang bằng tốc độ đường truyền ADSL, điểm xa nhất xem truyền hình trực tuyến trên Internet rất tốt. Cô Phạm Thị Lấm, giáo viên trường tiểu học Long Thọ vui mừng nói với chúng tôi: "Tốc độ đường truyền luôn đảm bảo. Một xã vùng xa như chúng tôi sách báo và tài liệu giảng dạy không nhiều, nhưng nhờ được tiếp cận với Internet, chúng tôi có điều kiện lên mạng tìm kiếm được nguồn tư liệu khổng lồ phục vụ cho công tác giảng dạy".
Tham dự buổi hội thảo triển khai hệ thống VSAT - IP vừa được tổ chức tại xã Long Thọ vào chiều ngày 14-6 vừa qua, nhiều đại biểu thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đều đánh giá cao sự đi đầu của Sở KHCN Đồng Nai trong việc đưa công nghệ thông tin đến với đông đảo người dân, góp phần CNH, HĐH nông thôn. Mô hình này không chỉ giải quyết được đưa đường truyền băng thông rộng về ngay vùng sâu, vùng xa mà còn tiết kiệm được chi phí đầu tư phát triển dịch vụ ADSL ở những vùng nhu cầu sử dụng chưa nhiều. TS Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoan nghênh tinh thần đi tiên phong của Sở KHCN Đồng Nai. Theo ông, việc làm này có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị, xã hội, giúp cho công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân được đảm bảo sâu rộng, nhất là với các xã mà sóng truyền hình chưa về tới. Ông cũng nhấn mạnh đến yếu tố con người sử dụng để khai thác hiệu quả nhất.
Nhận xét về hiệu quả sử dụng đường truyền tốc độ cao trên công nghệ VSAT, TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KHCN Đồng Nai cho biết: "Kết quả mô hình mới này cho thấy việc kết hợp giữa VSAT và hạ tầng cáp thoại của ngành bưu điện để đưa đường truyền băng thông rộng về tận vùng sâu vùng xa là khả thi và mục tiêu đưa đường truyền băng thông rộng đến vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai hoàn toàn có thể thực hiện được ngay trong trong 2007".
Liên Hương












