
Tính đến 11 giờ trưa ngày hôm qua (18-8) toàn huyện Tân Phú đã có hơn 1.472 căn nhà bị nước ngập nền, hơn 765 hecta ao cá bị tràn bờ và 1.500 hecta lúa, hoa màu và cây ăn trái bị ngập.Trước tình hình này, huyện Tân Phú đã triển khai các phương án di dời người và tài sản lên vùng cao để tránh lũ.
Cũng như những năm trước, xã Đắk Lua được xem là một trong rốn lũ của huyện Tân Phú. Tuy nhiên, do xã này nằm sát với Vườn Quốc gia Cát Tiên và bị ngăn cách bởi sông Đồng Nai nên công tác cứu hộ cứu trợ luôn gặp khó khăn. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lần này, xã đã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, mọi phương tiện vào đây chỉ là những xuồng máy và ca nô. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, mực nước hiện nay đang ở cao trình 135,2 mét, chỉ thấp hơn đỉnh lũ năm 2000 là 10 cm. Với lực lượng tại chỗ ở địa phương, hiện nay xã đã di dời được trên 140 hộ dân (trong tổng số 864 hộ bị nước ngập nền nhà) lên vùng cao ở các khu vực như đồi Bàu Sen, đường đê bao và những quả đồi nằm ven Vườn quốc gia Cát Tiên để tránh lũ. Ngoài số nhà cửa bị ngập, tại Đắk Lua còn có trên 30 hecta lúa và hoa màu bị ngập nước và 13 héc ta ao cá bị tràn bờ. Do bị mưa lũ thường xuyên nên người dân ở đây đã chủ động làm sàn tránh lũ và chuẩn bị được nguồn lương thực tại chỗ để có thể sống chung với lũ trong nhiều ngày tới.
Tại xã Nam Cát Tiên, mực nước đang ở cao trình 116,5 mét, giảm hơn 0,1 mét so với ngày hôm trước, nhưng hiện nay vẫn đang còn ở mức cao. Toàn xã đã có hơn 400 căn nhà bị nước ngập nền đang được di dời toàn bộ người và tài sản lên vùng cao để tránh lũ. Ngoài ra, xã Nam Cát Tiên đã có gần 40 hecta lúa hè thu muộn chưa kịp thu hoạch cũng bị ngập nước và trên 12 héc ta ao cá bị tràn bờ. Con đường từ trung tâm huyện vào xã đi qua địa bàn hai ấp: 7 và ấp 8 đã bị chìm sâu trong nước từ 40 cm đến hơn 1,2 mét. Gặp chúng tôi tại trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên, lãnh đạo địa phương ở đây cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của người dân là thiếu thốn lương thực rất trầm trọng. Toàn xã cần khoảng 14 tấn gạo để cứu đói cho người dân sống qua mùa mưa lũ.
Xã Phú Thanh là địa phương có diện tích ao nuôi cá lớn nhất huyện, với khoảng 450 hécta, trong đó đã có hơn 433 hécta đã bị nước lũ dâng lên tràn bờ. Bên cạnh đó, toàn xã cũng có hơn 375 héc ta lúa hè thu muộn đang chuẩn bị cho thu hoạch cũng bị ngập trong nước. Ngoài ra còn có 108 nhà dân ở 2 ấp: Giang Điền và Bàu Mây bị ngập nền.
Ngoài những trận mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, có một nguyên nhân khác dẫn đến lũ lụt lên nhanh tại đây, đó là phía địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đắp đê ngăn lũ khá cao. Do vậy, khi mưa lớn kéo dài, nước sông La Ngà dâng cao đã tràn sang các xã ven sông của huyện Tân Phú, trong đó có: Phú Bình, Phú Lâm, Phú Thanh và Phú Điền.
Tại xã Phú Điền, mực nước đập Đồng Hiệp đến trưa ngày 18-8 đang ở cao trình 107,53m, giảm hơn 4cm so với 16 giờ ngày 17-8. Đến nay, toàn xã đã có 200 hecta lúa hè thu và 110 héc ta ao cá bị mất trắng. Ngoài ra, còn có 15 căn nhà của các hộ dân ở ven sông La Ngà bị chìm sâu trong nước, 67 người dân đã được xã cho di dời lên Trung tâm văn hóa xã và tại khu dân cư ở trung tâm xã để tránh lũ.
Ở xã Tà Lài, mực nước tại trạm thủy văn hiện còn 113,65m, giảm 1cm so với 16giờ ngày 17-8. Toàn xã cũng đã có 215 căn nhà bị nước ngập nền nhà, 39 hecta lúa hè thu chuẩn bị cho thu hoạch đã bị chìm ngập, tập trung chủ yếu ở các ấp: 4, 6 và 7.
Tại xã Núi Tượng chỉ riêng ở 2 ấp: 6A và 6B đã có 100 hộ dân bị ngập nền nhà từ 10-50cm. Trong những ngày qua, xã đã tổ chức vận động di dời dân lên khu Đồi Tượng để tạm thời tránh lũ, đồng thời xã đã hỗ trợ cho dân 140 kg gạo.
Còn ở các xã: Phú Thịnh, Phú Bình, Phú Lâm, Trà Cổ, Phú Xuân và Phú Lập, mức độ thiệt hại không nặng như những xã trên và diện tích bị ngập chủ yếu là lúa từ 30 đến 40 hecta, ao cá từ 10 đến gần 60 hecta, cùng một số diện tích cây ăn trái khác.
Trước tình hình lũ lụt đang có những diễn biến phức tạp, mực nước trong hơn 2 ngày qua giảm không đáng kể, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tân Phú đã tổ chức phân công túc trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi mực nước lũ và có biện pháp kiên quyết di dời dân ở nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, triển khai công tác chăm lo sức khỏe của nhân dân vùng lũ và phòng trừ dịch bệnh có thể xảy ra sau khi lũ rút. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp 3 tấn gạo, trên 8 ngàn gói mì tôm, 4 tạ rau xanh và 30 cơ số thuốc cùng 80 kg thuốc Cloramin B để khử trùng nước cho nhân dân ở các xã bị ngập, với trị giá gần 50 triệu đồng. Phòng y tế huyện đã tăng cường 1 bác sỹ vào Đắk Lua để khám và chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện Thống Nhất cũng tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho trên 200 lượt người tại xã Phú Điền. Ngoài ra thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, sau chuyến đi thăm bà con vùng lũ ở xã Đắk Lua, vào ngày 17-8, lãnh đạo huyện và các xã vùng bị lũ lụt đang nỗ lực thực hiện tốt "3 không" sau đợt lũ này, đó là không để dịch bệnh xảy ra, không để nhân dân thiếu đói và không làm mất tình hình an ninh trật tự....
Đào Hữu Phước - Tiến khang


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)








