
Được thành lập từ tháng 8-1994 với gần 8.300 nhân khẩu sinh sống, làm ăn chung trên 4.800 hécta đất nông nghiệp, trong đó có hơn 3.535 hécta đất trồng cây lâu năm nhưng mãi đến những năm 2000, Suối Cao (huyện Xuân Lộc) vẫn còn là một xã đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu; tỷ lệ hộ đói nghèo còn chiếm tới 33-34% dân số cả xã. Thế nhưng...
Được thành lập từ tháng 8-1994 với gần 8.300 nhân khẩu sinh sống, làm ăn chung trên 4.800 hécta đất nông nghiệp, trong đó có hơn 3.535 hécta đất trồng cây lâu năm nhưng mãi đến những năm 2000, Suối Cao (huyện Xuân Lộc) vẫn còn là một xã đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu; tỷ lệ hộ đói nghèo còn chiếm tới 33-34% dân số cả xã. Thế nhưng, từ năm 2001 đến nay, tức sau gần 5 năm thực hiện chương trình 135, Suối Cao đã có những bước phát triển vượt bậc...
* Nhiều công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng mới
Ông Nguyễn Đình Phú, Chủ tịch UBND xã Suối Cao cho biết, trong gần 5 năm (2001-2005), nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, nhất là thông qua thực hiện chương trình 135 và các chương trình "lồng ghép" khác, đời sống-sản xuất của người dân Suối Cao đã có những bước đổi thay lớn. Bởi, ngoài việc vận động xây dựng nhà tình thương; tiếp nhận thường xuyên 4 mặt hàng thiết yếu (gồm muối i-ốt, dầu thắp sáng, tập vở học sinh và bảo hiểm y tế) do Nhà nước hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, toàn xã đến nay cũng đã có 3.200 lượt hộ được vay hơn 22,2 tỷ đồng lãi suất thấp từ dự án 120, ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân để phục vụ sản xuất. Đó là chưa kể, trong 3 năm (từ 2002-2004), cả xã Suối Cao còn có 341 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc ít người được hỗ trợ hơn 63,5 triệu đồng để mua các loại giống cây trồng-vật nuôi sản xuất...
Đặc biệt, ngoài việc sử dụng hàng chục tỷ đồng từ chương trình 135 và vốn của Trung tâm cụm xã...để đầu tư xây dựng 7,4 km đường nhựa thâm nhập và bê tông nhựa nóng, 2,4 km đường cấp phối, 10 km đường điện hạ thế và xây dựng một trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia, tính đến nay cả xã Suối Cao cũng đã vận động nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng (bao gồm 1,3 tỷ tiền mặt, hiến 15,4 hécta đất và hàng ngàn cây lâu năm và hoa màu các loại) để đầu tư xây dựng và nâng cấp 29 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài lên đến gần 40 km (có 20 tuyến đường nhựa dài gần 27 km và 9 tuyến đường cấp phối dài gần 13 km). Bên cạnh đó, tại nhiều khu vực tổ, ấp, nhân dân còn tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng (gồm tiền mặt, vật liệu và công lao động) để nâng cấp, sửa chữa hơn 16 km đường nền đất, làm mới 8 cống thoát nước, xây dựng 12 phòng học và 5 văn phòng ấp...
* Một vùng kinh tế trù phú đang hình thành...
Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình 135, nhờ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, xã Suối Cao đã có những bước chuyển biến khá tích cực. Nhiều con đường "nắng bụi, mưa sình" trước đây, nay đã được thay bằng những con đường trải nhựa khang trang. Việc đi lại, học tập và lưu thông vận chuyển, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong vùng ngày càng trở nên hết sức thuận tiện. Tốc độ phát triển kinh tế của xã nhờ đó đã diễn ra khá nhanh, thu nhập của người dân cũng đã được nâng lên rõ rệt. Ông Điểu Rô, một hộ dân tộc Châu Ro có tới 10 nhân khẩu, ngụ tại ấp Bàu Sình (xã Suối Cao) cho biết, gia đình ông có 2 hécta đất canh tác nhưng do trước đây đường sá đi lại khó khăn, thiếu vốn đầu tư và thiếu cả kỹ thuật canh tác nên sản xuất thường không đủ ăn, cuộc sống khá vất vả. Từ năm 2001 trở đi, nhờ có các nguồn đầu tư từ chương trình 135 và các nguồn "lồng ghép" khác, đường sá trong xã được mở ra, cán bộ khuyến nông đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật và giống mới về đã giúp cho gia đình ông và nhiều bà con dân tộc ít người khác ở xã Suối Cao thực sự đổi đời. Hiện nay, với 2 hécta đất điều, gia đình ông Điểu Rô không chỉ lo cho 5 người con học hành tử tế mà còn xây được một nhà cấp 4 và mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt khác...
Nhờ có điện, có đường giao thông và có vốn, có kỹ thuật, có giống đưa vào sản xuất, nhiều khu vực đất nông nghiệp trên địa bàn xã Suối Cao đã và đang có sự chuyển dịch lớn sang sản xuất hàng hóa. Trong đó, tính đến năm 2005, diện tích trồng cây lâu năm trên địa bàn đã phát triển lên tới 3.867 hécta, chiếm 80% diện tích đất nông nghiệp của xã. Riêng cây điều, cả xã phát triển 2.500 hécta và đến nay đã có trên dưới 2.000 hécta cho thu hoạch sản phẩm... Chủ tịch UBND xã Suối Cao Nguyễn Đình Phú phấn khởi cho biết, chính nhờ sản xuất phát triển, đời sống kinh tế-xã hội của người dân được nâng lên nên đến năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm từ 33,48% trong năm 2000-2001 xuống chỉ còn 9,7%...
Tuy nhiên, cũng theo ông Phú, mặc dù Suối Cao đến nay đã vượt nghèo nhưng muốn phát triển bền vững, xã vẫn đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhất là việc tiếp tục cho triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn dang dở thuộc Chương trình Trung tâm cụm xã như: trường cấp II, khu thiết chế văn hóa, hệ thống cấp nước, chợ và trạm khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật... Ngoài ra, xã cũng đang kiến nghị các ngành chức năng của huyện và tỉnh tiếp tục cho khảo sát, thiết kế để xây dựng đập dâng Gia Lào và hệ thống trạm bơm nước từ sông La Ngà để tạo điều kiện cho nhân dân trong xã đẩy mạnh phát triển sản xuất...
Hồ Chừng

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










