Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm gì trong "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường"?

10:04, 29/04/2005

Hàng năm, bắt đầu từ ngày 29-4 đến ngày 6-5, các địa phương trong cả nước lại có rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (QGNS&VSMT)...

Tổ chức ngày truyền thông môi trường tại huyện Cẩm Mỹ

Hàng năm, bắt đầu từ ngày 29-4 đến ngày 6-5, các địa phương trong cả nước lại có rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (QGNS&VSMT) do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chính các hoạt động này đã góp phần trực tiếp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh-sạch-đẹp...

 

Ông Nguyễn Hoàng Hùng, Trưởng phòng môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường) cho biết, trước kia Tuần lễ QGNS&VSMT chỉ gói gọn từ ngày 29-4 đến ngày 6-5, nhưng năm nay, tuần lễ này sẽ được phát động từ ngày 29-4 và tiếp tục duy trì cho đến dịp kỷ niệm "Ngày môi trường thế giới" 5-6. Trong đó, bao gồm cả việc hưởng ứng các ngày lễ "Tết trồng cây nhớ ơn Bác 19-5", "Ngày đa dạng sinh học"... Mục tiêu mà Tuần lễ QGNS&VSMT muốn hướng tới là nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức trồng cây xanh, dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, cống rãnh, từng bước cải thiện môi trường sống chung cho cả cộng đồng.

 

Được biết, trong năm 2004, thông qua việc hưởng ứng "Tuần lễ QGNS&VSMT" và các ngày lễ: Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, Ngày đa dạng sinh học, Ngày đất ngập nước, Ngày môi trường thế giới và Ngày làm cho thế giới sạch hơn..., các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động khá phong phú, đa dạng và thiết thực. Trong đó, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 100 buổi mittinh, nói chuyện, tuyên truyền và mở hội thi xung quanh các đề tài về nước sạch và vệ sinh môi trường, thu hút hàng trăm ngàn cán bộ, nhân dân tham dự; sử dụng 425 pano, áp phích; 6.700 bản tin, tờ rơi; treo hàng ngàn banron, khẩu hiệu tuy6n truyền tại các trụ sở, cơ quan, trường học và trên các tuyến đường giao thông chính. Đặc biệt, cũng từ những "chiến dịch" nói trên, toàn tỉnh đã phát động 465 đợt ra quân, thu hút gần 87.000 lượt  người  tham  gia thu gom, xử lý được 296 tấn và hơn 17.800 m3 rác thải sinh hoạt dọc theo các tuyến đường, các chợ, bến xe, công viên công cộng; phát quang dọc các tuyến kênh mương, đường nông thôn và tổ chức tu bổ, sửa chữa 20 km kênh mương nội đồng và 192 km đường giao thông nông thôn, giao thông khu phố; giải tỏa san lấp 122 ụ rác tự phát và nạo vét 159 km kênh mương, cống rãnh khác... Riêng các vùng nông thôn, trong năm 2004 còn được tiến hành tu bổ, sửa chữa và khoan, đào mới gần 370 giếng nước; lắp 9 bể lọc phèn; khởi công hồ chứa nước Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) và xây dựng 275 túi ủ biogas xử lý nước thải khác cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm; tổ chức trồng 3.300 cây sao, dầu và chăm sóc 400.000 cây xanh công cộng.

 

Tuy nhiên, cũng theo Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT), các hoạt động nói trên mặc dù đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư, song việc triển khai hưởng ứng các ngày lễ truyền thông hiện vẫn chưa được tiến hành một cách đồng bộ và đều khắp ở tất cả các ngành và địa phương trong tỉnh. Chính vì vậy, việc hưởng ứng Tuần lễ QGNS&VSMT năm nay cần phải được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Ông Nguyễn Hoàng Hùng, Trưởng phòng môi trường (Sở TN-MT) cho biết, do năm 2005 cũng là năm đầu tiên cả nước triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15-11-2004 của Bộ Chính trị về "Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và nhất là trong bối cảnh tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất ở nhiều địa phương, nên việc phát huy nội dung tinh thần Tuần lễ QGNS&VSMT càng có một ý nghĩa hết sức to lớn. Ông Hùng nói, để hưởng ứng có hiệu quả Tuần lễ này, Ban chỉ đạo quốc gia cũng đã yêu cầu các địa phương và các ban ngành, đoàn thể chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng các nội dung, chương trình và tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động một cách thiết thực, trong đó có cả việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương "xã hội hóa" công tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ngay tại địa phương, đơn vị mình. Riêng Sở TN-MT, ngay từ đầu tháng 4-2005 cũng có công văn đề nghị các ngành và các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân tham gia tổng vệ sinh nơi đang làm việc và cư trú; tăng cường chăm sóc, trồng thêm cây xanh, giữ gìn cảnh quan, môi trường; tổ chức tu bổ, nâng cấp và xây dựng mới các công trình cấp nước sạch (nhất là ở các vùng đang khan hiếm nước); đồng thời vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn, sử dụng tiết kiệm nguồn nước...

Hoàn Vũ

Tin xem nhiều