Xã Gia Kiệm được đánh giá là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất hiện nay của huyện Thống Nhất. Trong những năm qua, xã đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất thuần nông sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Xã Gia Kiệm được đánh giá là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất hiện nay của huyện Thống Nhất. Trong những năm qua, xã đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất thuần nông sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển cũng kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường, nếu như không có biện pháp xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng.
Xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, năm 1999, Đội vệ sinh môi trường (VSMT) xã Gia Kiệm được thành lập gồm 6 thành viên và đây cũng là đội VSMT được thành lập đầu tiên của huyện Thống Nhất. Ngay khi mới thành lập, Đội đã coi trọng công tác tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường và vận động bà con tích cực tham gia. Anh Nguyễn Đức Thịnh, Đội trưởng Đội VSMT của xã cho biết: "Từ khi Đội VSMT đi vào hoạt động, nhân dân ở đây ý thức hơn, tình trạng xả rác bừa bãi đã giảm đi rất nhiều, không như trước đây, các đường làng ngõ xóm hoặc các dòng suối trong xã, chỗ nào có thể xả rác được là người dân tha hồ xả, ai đi ngang qua cũng thấy ngập rác".
Nhìn đường làng, ngõ xóm ở Gia Kiệm đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, không còn hiện tượng rả xác bừa bãi; người dân nơi đây hầu như đều ý thức được rằng VSMT là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và đây cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Vì thế, họ luôn tích cực tham gia, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường thêm sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh gia đình văn hóa, Anh Vũ Đình Chiến, ấp Đông Kim phấn khởi cho biết: "Chúng tôi rất mừng vì UBND xã đã kịp thời thành lập 1 đội thu góp rác đưa rác về đổ ở nơi quy định, chính nhờ đội VSMT này mà trong thời gian qua trên địa bàn xã chúng tôi được đảm bảo vệ sinh hơn".
Hiện nay, lương trung bình của một công nhân mỗi tháng từ 700.000đồng đến 800.000 đồng ở vùng nông thôn thì có thể chấp nhận được, song có lẽ chưa xứng với công lao mà những người ngày đêm đã và đang làm đẹp môi trường - như tâm sự của anh Thịnh cùng các anh trong đội: "Nếu như chỉ nghĩ đến đồng lương thì ít ai chấp nhận công việc này".
Thiết nghĩ, công việc làm sạch đẹp môi trường này cần có sự nhìn nhận, đánh giá lại sao cho khách quan, để có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm động viên khích lệ những công nhân lao động chân tay ngày đêm vất vả vì cộng đồng.
Ngô Thủy





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






