
Đồng Nai hiện có khoảng 170 ngàn ha rừng, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên, rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái rừng. Đây cũng là lĩnh vực tỉnh đang mời gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án để góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Đồng Nai hiện có khoảng 170 ngàn ha rừng, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên, rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái rừng. Đây cũng là lĩnh vực tỉnh đang mời gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án để góp phần phát triển kinh tế địa phương.
![]() |
| Rừng ngập mặn Nhơn Trạch thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan |
Rừng tự nhiên ở Đồng Nai tập trung nhiều ở các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Nhơn Trạch. Thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp đến tỉnh tìm hiểu và muốn đầu tư vào du lịch sinh thái rừng.
* 4 điểm đến thú vị
Đồng Nai hiện có 4 điểm du lịch sinh thái rừng được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến gồm: Vườn quốc gia Cát Tiên (H.Tân Phú), Chiến khu Đ (H.Vĩnh Cửu), Thác Mai (H.Định Quán), rừng ngập mặn Nhơn Trạch (H.Nhơn Trạch). Ngoài du khách trong nước, khi chưa xảy ra dịch Covid-19, những khu vực này thu hút rất nhiều khách quốc tế đến nghiên cứu và vui chơi giải trí.
Đến với rừng tự nhiên tại Đồng Nai, ngoài việc được chiêm ngưỡng, khám phá các loài động, thực vật quý hiếm, du khách còn được trải nghiệm những phong cảnh đẹp gắn liền với rừng tự nhiên như: sông, hồ, thác.
Hiện nay, một số nơi đã được doanh nghiệp thuê đất rừng triển khai các dự án du lịch sinh thái như: Công ty CP The Coi (H.Định Quán) đang tiến hành đầu tư dự án Khu du lịch Thác Mai với số vốn lên đến hàng triệu USD; Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đang tiến hành hoàn tất thủ tục để đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và safari Vườn Xoài II ở Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (H.Vĩnh Cửu). Khi 2 khu du lịch trên được đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ là điểm nhấn trên bản đồ du lịch của khu vực Đông Nam bộ.
Giám đốc Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài Lộ Thị Hiền cho biết: “Công ty đã nhập về nhiều loại thú quý hiếm từ năm 2018 và chuẩn bị sẵn nguồn vốn, chỉ đợi hoàn tất hồ sơ thủ tục sẽ tiến hành đầu tư khu safari”.
Đồng Nai dự kiến sẽ cho các nhà đầu tư thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, song vẫn giữ nguyên được rừng tự nhiên.
Khu vực rừng ngập mặn Nhơn Trạch những năm gần đây thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm ngưỡng và thưởng thức các đặc sản nước lợ trên sông Lòng Tàu, sông Đồng Tranh, sông Thị Vải. Hiện rừng ngập mặn do Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý và cũng đã có đề án mời gọi doanh nghiệp đầu tư.
* Ưu tiên phát triển du lịch rừng
Theo Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng, Đồng Nai có nhiều diện tích rừng tự nhiên đi kèm với sông, hồ, suối rất đẹp, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái. Xu hướng của khách du lịch những năm gần đây thích tìm về những nơi có phong cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch rừng.
Đồng Nai đã có kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh xác định sẽ tập trung các nguồn lực xây dựng du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Đồng thời, xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Nai là du lịch sinh thái.
Trước đây, khi làm việc với các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đều lưu ý các địa phương trên phải khai thác du lịch sinh thái rừng để góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương đồng thời có thêm nguồn vốn để đầu tư bảo vệ rừng tốt hơn.
Nguyệt Hạ


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 8-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-con-so-va-sk_20251207210329.jpg?width=400&height=-&type=resize)









