Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tận diệt cá trên hồ Trị An

11:09, 14/09/2014

Nhiều vùng ven bờ của hồ Trị An hiện đang bị người dân chiếm dụng bằng cách đặt đăng, chắn lưới để bắt cá. Việc này gây nguy hại lớn cho ngư dân đánh bắt cá trên hồ và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Nhiều vùng ven bờ của hồ Trị An hiện đang bị người dân chiếm dụng bằng cách đặt đăng, chắn lưới để bắt cá. Việc này gây nguy hại lớn cho ngư dân đánh bắt cá trên hồ và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Theo báo cáo của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa (BTTN-VH) Đồng Nai, diện tích ven hồ Trị An bị người dân chiếm dụng cắm đăng chắn, cắm bửng lên đến hơn 200 hécta, thuộc khu vực huyện Định Quán. Dù Khu BTTN-VH Đồng Nai đã phối hợp với huyện Định Quán xử phạt hành chính một số trường hợp vi phạm và yêu cầu tháo dỡ, nhưng những hộ đặt đăng chắn vẫn làm ngơ.

* Bắt cả cá mẹ lẫn cá con

Hồ Trị An có diện tích 32.400 hécta và nằm trên địa bàn 3 huyện là Định Quán, Trảng Bom và Vĩnh Cửu. Trên hồ có 1 ngàn hộ với 5 ngàn nhân khẩu sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Gần đây, nhiều khu vực ven hồ bị người dân chiếm dụng để cắm đăng chắn, bửng làm các ngư dân đánh bắt thủy sản trên hồ rất bức xúc.

Cắm đăng, bửng ven hồ sẽ làm những ngư dân đánh bắt cá trên hồ Trị An không thể vào bờ nhanh khi thời tiết nguy hiểm.
Cắm đăng, bửng ven hồ sẽ làm những ngư dân đánh bắt cá trên hồ Trị An không thể vào bờ nhanh khi thời tiết nguy hiểm.

Anh Trần Văn Thảo, một ngư dân ở hồ Trị An, bày tỏ: “Tôi và những người đánh bắt cá trên hồ rất bức xúc trước tình trạng một số hộ cắm đăng chắn, cắm bửng ở ven hồ. Bởi khi mưa dông, ngư dân đánh bắt cá trên hồ không thể cập bờ trú ẩn, như vậy rất nguy hiểm cho tính mạng. Đồng thời, đăng chắn thường đặt ở những vùng cá hay vào sinh sản và khi cá vào sinh sản họ kéo lưới lên bắt hết cả cá mẹ lẫn cá con, dẫn đến nguy cơ hủy diệt nhiều loài cá trên hồ”.

Trong đợt kiểm tra hồ Trị An ngày 11-9, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư yêu cầu huyện Định Quán nhanh chóng phối hợp với Khu BTTN-VH Đồng Nai xử lý dứt điểm các trường hợp đặt đăng chắn, bửng ven hồ Trị An để đảm bảo an toàn cho hàng ngàn ngư dân đánh bắt thủy sản trên hồ và bảo vệ môi trường. Và huyện phải xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ xã hùn hạp, tiếp tay cho những trường hợp vi phạm khu vực ven hồ Trị An. Đồng thời, huyện quản lý chặt không để cán bộ xã lợi dụng quyền hạn được giao vi phạm trên hồ Trị An, tạo tiền lệ xấu cho người dân làm theo.

Về việc này, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu BTTN-VH Đồng Nai, khẳng định: “Khu BTTN-VH Đồng Nai không cho phép nhưng nhiều hộ dân vẫn ngang nhiên đặt đăng chắn, bửng ven hồ làm ảnh hưởng đến an toàn của hàng ngàn ngư dân đang đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An. Và đánh bắt cá kiểu tận diệt như vậy sẽ làm cho nhiều loài cá quý hiếm trên hồ có nguy cơ bị tuyệt chủng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ đa dạng sinh học”.

Theo lực lượng kiểm lâm trên hồ Trị An, đăng chắn nhỏ cũng có diện tích 2-3 hécta, còn những cái lớn lên đến gần 100 hécta. Đăng chắn, bửng được làm theo kiểu đóng cọc dày và trải lưới xung quanh và dưới đáy, khi nước dâng cao, cá vào sinh sản thì các chủ đăng, bửng cho kéo lưới lên để bắt cá. Lưới dùng cho đăng chắn, bửng có mắt dày nên cá con, cá mẹ đều bị đánh bắt hết. Phương tiện đánh bắt này được các ngư dân ví von là “hung thần” tận diệt thủy sản hồ Trị An.

* Đăng chắn bờ hồ của ai?

Ngoài gây nguy hiểm cho các ngư dân đánh bắt cá trên hồ khi gặp mưa dông và đánh bắt kiểu tận diệt, đăng chắn còn cản đường đi sinh sản của nhiều loại cá khác trong hồ. Để làm được đăng chắn, bửng cho diện tích 1 hécta phải tốn trên 100 triệu đồng, có những đăng chắn rộng đến gần 100 hécta, điều này chứng tỏ chỉ những hộ khá giả mới đủ tiền đầu tư.

Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu BTTN-VH Đồng Nai, cho biết qua kiểm tra đơn vị đã phát hiện 16 trường hợp đặt đăng, bửng ven hồ với diện tích hơn 200 hécta. Việc này nếu huyện Định Quán không phối hợp xử lý sớm thì diện tích bị chiếm dụng đặt đăng, bửng sẽ còn tăng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, nhận định: “Chỉ những hộ giàu mới có tiền đầu tư đăng chắn, bửng ở những khu vực ven hồ Trị An. Đây là kiểu đánh bắt thủy sản tận diệt và hủy hoại môi trường nên huyện không ủng hộ. Sau khi nhắc nhở nếu các hộ cắm đăng, bửng không tự thu hồi, huyện sẽ phối hợp với Khu BTTN-VH Đồng Nai tháo dỡ”. Đồng thời, bà Yên còn cho biết thêm là có một số cán bộ xã cũng bỏ tiền hùn hạp với người dân để đặt đăng, bửng ven hồ. Hiện huyện đang tiến hành xác minh cụ thể từng trường hợp để xử lý nghiêm.  

Đại diện Chi cục Thủy sản Đồng Nai cho biết, trên hồ Trị An có nhiều loại thủy sản quý hiếm cần bảo tồn nên việc đặt đăng chắn, bửng cản đường đi lại của các loài thủy và đánh bắt kiểu tận diệt sẽ đẩy nhiều loại đến nguy cơ bị tuyệt chủng, phá vỡ đa dạng sinh học gây ảnh hưởng lớn cho môi trường.                                  

Hương Giang

 

 

 

Tin xem nhiều