Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuất khẩu nông sản: Cơ hội với thị trường mới

06:07, 08/07/2014

Đồng Nai đang đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại tại những thị trường mới, như: Dubai, Hàn Quốc, châu Phi... để tìm kiếm thêm cơ hội cho hàng hóa, trước hết là xuất khẩu nông sản.

Đồng Nai đang đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại tại những thị trường mới, như: Dubai, Hàn Quốc, châu Phi... để tìm kiếm thêm cơ hội cho hàng hóa, trước hết là xuất khẩu nông sản.

Theo các doanh nghiệp (DN), nhiều thị trường mới đang mở cửa cho ngành xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Nhưng đây cũng là thách thức không nhỏ để DN nắm được cơ hội tốt này.

* Mở thị trường

Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công thương, cho biết qua hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều DN tỉnh đã ký kết được hợp đồng kinh tế, bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Trong đó, nổi bật là thị trường Trung Đông - khu vực chủ yếu nhập khẩu nông sản, và Hàn Quốc - nước đang có nhu cầu nhập khẩu lớn hàng nông sản, thực phẩm.

Công ty TNHH thực phẩm G.C bỏ lỡ nhiều cơ hội xuất khẩu do khó khăn về nguồn nguyên liệu.
Công ty TNHH thực phẩm G.C bỏ lỡ nhiều cơ hội xuất khẩu do khó khăn về nguồn nguyên liệu.

Tại hội nghị xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vừa diễn ra vào cuối tháng 6 qua, ông Nguyễn Hữu Hiểu, Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico), nhấn mạnh: “Dofico đang tập trung khai thác 2 thị trường chính là Dubai và Hàn Quốc nên đã thành lập văn phòng đại diện tại Dubai và thời gian tới là tại Hàn Quốc. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ có nhiều loại trái cây được xuất sang các thị trường này. Ngoài ra, nhiều mặt hàng nông sản khác, như: nha đam, cỏ, thức ăn gia súc... cũng có thể xuất khẩu với số lượng lớn. Dofico rất mong liên kết với các DN trong xuất khẩu nông sản”.

Ông Hồ Sáu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Nông Lâm (huyện Trảng Bom), chuyên chế biến và xuất khẩu thức ăn gia súc từ các phế phẩm nông nghiệp, chia sẻ: “Hiện trung bình mỗi tháng, công ty xuất khẩu từ 3-4 ngàn tấn thức ăn gia súc sang Hàn Quốc. Công ty cũng đã có đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Thời gian đầu, công ty chủ yếu xuất khẩu qua trung gian. Đến nay, công ty đã làm việc trực tiếp với các DN Hàn Quốc nên sản phẩm xuất khẩu mang nhãn hàng của công ty với giá tốt hơn. Đây là cơ sở để DN tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường còn rất giàu tiềm năng này”. 

* Tăng giá trị hàng xuất khẩu

Tuy tiềm năng xuất khẩu vào các thị trường mới rất lớn nhưng cũng không thiếu những rào cản, khó khăn, như: yếu về công nghệ sơ chế, bảo quản; việc áp dựng quy trình sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) chưa được phổ biến; chưa truy nguyên được xuất xứ cho sản phẩm... Trong đó, khó khăn lớn nhất của DN hiện nay vẫn là xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.

Theo ông Phan Minh Báu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Đồng Nai không thiếu các loại cây trồng với diện tích lớn, như: xoài, sầu riêng, cà phê, tiêu... Tuy nhiên, vì nền nông nghiệp của ta vẫn phát triển theo hướng manh mún, nhỏ lẻ, sức cạnh tranh yếu. Để khai thác tốt tiềm năng xuất khẩu, cần có quy hoạch tổng thể các vùng chuyên canh cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thực phẩm G.C (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom) ví von: “Mình đã dẫn banh tới gần gôn, nhưng không thể sút vào lưới để nói về việc DN buộc phải từ chối nhiều đơn hàng xuất khẩu vì yếu ở khâu nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó, những nước lân cận, như: Thái Lan, Philippines... nhờ có những vùng nguyên liệu sản xuất theo hướng công nghiệp, giá cả cạnh tranh nên ngành chế biến rất phát triển và xuất khẩu tốt”.

Anh Đặng Trường Khanh, Giám đốc Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (huyện Định Quán), cho hay DN đang đầu tư máy móc, thiết bị để tăng công suất nhà máy sản xuất rượu từ 3 ngàn chai/tháng lên 100 ngàn chai/tháng. DN đang chuẩn bị đưa ra thị trường thêm các sản phẩm mới là nước trái cây ca cao và rượu ca cao bò cạp. DN đang chuyển hướng từ xuất khẩu bột ca cao thô sang đầu tư vào chế biến sâu để tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu. “Nhờ đó, DN tìm được cơ hội vào châu Phi, vốn là vùng đất của cây ca cao. Các khách hàng Nga, Nhật, Hàn Quốc... cũng rất quan tâm đến dòng sản phẩm không đụng hàng này. Khó khăn nhất hiện nay của DN là thiếu nguyên liệu sản xuất. DN rất cần hỗ trợ để mở rộng diện tích ca cao, tạo cơ sở để phát triển ngành chế biến. Theo đó, nông dân trồng ca cao cũng sẽ được hưởng lợi vì được đảm bảo đầu ra cho sản phẩm” - anh Khanh nói.

             Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều