Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa trái mùa, nhà vườn lo lắng

11:01, 02/01/2013

Trong dịp Tết Dương lịch 2013, nhiều nơi trong tỉnh có mưa trái mùa khiến các nhà vườn, người trồng hoa kiểng, trồng rau bất an. Vì mưa ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của các loại hoa kiểng, rau.

Trong dịp Tết Dương lịch 2013, nhiều nơi trong tỉnh có mưa trái mùa khiến các nhà vườn, người trồng hoa kiểng, trồng rau bất an. Vì mưa ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của các loại hoa kiểng, rau.

Với các nhà vườn trồng, kinh doanh hoa kiểng, để hoa nở trước hay sau Tết Nguyên đán đều là thất bại lớn.

Ông Nguyễn Thành Tiến, chủ vườn mai Tuyết Sơn trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) chăm sóc mai. Ảnh: H.Giang
Ông Nguyễn Thành Tiến, chủ vườn mai Tuyết Sơn trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) chăm sóc mai. Ảnh: H.Giang

Mai vàng lỗi hẹn

Sẽ còn những cơn mưa trái mùa

Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, trong tháng 1-2013, khu vực trong tỉnh, thời tiết thi thoảng có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Ngoài ra, trong tháng 1, khả năng vẫn có 1 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên biển Đông nên có thể sẽ gây ra một đợt mưa ngắn ngày trên diện tương đối rộng. Nhiệt độ trong tháng trung bình 26 - 280C, cao nhất 33 - 350C, thấp nhất 20 - 220C .

Theo các nhà vườn trồng mai trong tỉnh, năm nay thời tiết nắng nóng, dịp Tết Dương lịch vừa qua xảy ra vài cơn mưa trái mùa khiến nhiều vườn mai bung nụ, nở hoa. Hoa mai nở trước Tết Âm lịch là nỗi lo lớn với các nhà vườn. Năm nay, các nhà vườn trồng mai kiểng đều nhận định khó khăn gấp đôi năm trước. Vì ngoài nỗi lo hoa nở sớm, các nhà vườn còn lo tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu chơi cây kiểng cũng giảm sút. Ông Nguyễn Thành Tiến, chủ vườn mai Tuyết Sơn trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) cho hay: “Tuy đã có kinh nghiệm 20 năm trồng và chăm sóc mai, nhưng năm nay thời tiết bất lợi với cây mai nên dù giữ rất kỹ, nhiều chậu mai vẫn nở sớm. Năm nay, tình hình kinh tế không mấy sáng sủa nên tôi không dám đặt và làm hàng nhiều như năm trước”.

Tỷ lệ mai nở sớm theo ước tính của một số nhà vườn chiếm từ 20-30%. Ông Nguyễn Hữu Thành, chủ vựa hoa kiểng ở ấp Cẩm Tân (xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) nói: “Mọi năm thời tiết thuận lợi, mai nở đúng dịp tết nên tôi hay đặt hàng với số lượng lớn đưa về bán sỉ cho các đại lý nhỏ. Song năm nay, thời tiết bất thường, những ngày qua xảy ra mưa trái mùa làm nhiều chậu mai bung nụ khiến tôi rất lo lắng không dám đặt mai với số lượng lớn. Tôi cũng chỉ chọn các chậu mai có giá bình dân để bớt rủi ro”.

Rau rớt giá

Anh Trần Anh Tuấn, ấp Tân Yên (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) nói: “Vừa qua, mưa trái mùa làm rau ăn lá bị sâu bệnh hàng loạt. Đã thế, giá rau ăn lá lại liên tiếp giảm làm tôi bị thua lỗ không ít. Nhiều nơi rau rẻ, lại bệnh không ai mua nên họ phải nhổ vứt đầy ruộng”. Ông Phạm Trọng Thủy, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau Xuân Bắc (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) cho biết: “Mọi năm vào dịp Noel, Tết Dương lịch, giá rau thường tăng nhẹ giúp xã viên lời 7-10 triệu đồng/lứa/sào. Nhưng năm nay, giá rau giảm mạnh làm nhiều xã viên thua lỗ nặng. Nhiều hộ đang tính bỏ bớt diện tích trồng rau, chuyển qua trồng mì”. Hiện giá rau ăn quả, như: khổ qua, bầu bán tại ruộng chỉ có 1.500 đồng/kg, rau mùng tơi, dền, cải 2.000 - 2.500 đồng/kg, đậu cô-ve còn 5 ngàn đồng/kg… Với giá trên, nông dân chịu lỗ 7-10 triệu đồng/sào.

Ngoài mưa trái mùa, dịp này sương mù vào ban đêm và sáng dày đặc ảnh hưởng lớn đến nhiều loại cây trồng khác. Bà Nguyễn Thị Tin, ấp Phúc Nhạc 2 (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) kể: “Mỗi sáng tôi đều phải tưới cho vườn cúc để rửa bớt sương trên lá. Loại sương mù này nếu không tưới rửa bớt, lá rất dễ bị cháy khô sẽ ảnh hưởng đến hoa”. Tuy đang là mùa khô nhưng dịp này, hầu hết các nhà vườn đều không muốn có mưa trái mùa. Vì mưa trái mùa sẽ làm dịch bệnh trên một số cây trồng phát triển và ảnh hưởng quá trình ra hoa của nhiều loại cây kiểng. Ngoài ra, mưa trái mùa dịp này còn ảnh hưởng lớn đến cây điều, chôm chôm vì đang thời kỳ cây ra hoa kết trái.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều