Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng phong lan trên giá thể

11:12, 12/12/2012

  Sau khi xuất ngũ vào năm 2000,  anh Hoàng Triệu Long ở ấp 4, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) trở về địa phương làm công an xã. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh xin nghỉ việc để tập trung vào sản xuất nông nghiệp, từ trồng cây mía đến một số loại cây nông nghiệp khác nhưng hiệu quả không như mong muốn.

 

  Sau khi xuất ngũ vào năm 2000,  anh Hoàng Triệu Long ở ấp 4, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) trở về địa phương làm công an xã. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh xin nghỉ việc để tập trung vào sản xuất nông nghiệp, từ trồng cây mía đến một số loại cây nông nghiệp khác nhưng hiệu quả không như mong muốn.

Anh Hoàng Triệu Long trong vườn phong lan. Ảnh: V.TRUYÊN
Anh Hoàng Triệu Long trong vườn phong lan. Ảnh: V.TRUYÊN

Sau khi đi tham quan một số mô hình trồng hoa và cây kiểng, anh quyết định chọn mô hình trồng phong lan trên giá thể (trồng trong chậu nhựa và tận dụng các nguồn phế phẩm trong nông nghiệp, như: xơ dừa, các loại vỏ đậu, lục bình… làm nền nuôi cây).

Anh Long chia sẻ, chi phí đầu tư cho 1 chậu phong lan trồng theo mô hình này là trên 15 ngàn đồng. Những ngày đầu khi mới bắt tay vào trồng, do chưa có kinh nghiệm xử lý trong từng thời điểm phát triển của cây (lúc cây đẻ nhánh, ra hoa…) nên vườn lan 10 ngàn chậu của anh đã phát triển không đồng đều và không đảm bảo được yêu cầu của thương lái đưa ra. Vậy là sau hơn 3 tháng chăm sóc, lứa lan đầu tiên xuất bán chỉ giúp anh lấy lại được số tiền vốn đầu tư.

Rút kinh nghiệm từ những thất bại của vụ đầu, những vụ sau nhờ có kỹ thuật và thành thạo hơn trong việc chăm sóc, vườn lan đã bắt đầu mang lại lợi nhuận cho gia đình anh Long. Đến nay, sau gần 4 năm đầu tư, vườn lan của anh đã phát triển tốt, mỗi quý xuất bán ra thị trường trên 500 chậu và gần 6 ngàn nhánh hoa, thu lời gần 50 triệu đồng. “Có thời điểm số lượng lan trong vườn lên đến trên 20 ngàn chậu mới đủ cung cấp nhánh hoa và chậu hoa cho thương lái đến đặt mua” - anh Long nói.

Hiện nay, anh đang tự nhân giống một số chủng loại phong lan có giá trị kinh tế cao đang được người tiêu dung ưa chuộng, như:  hoàng hậu, vũ nữ, hồ điệp...  Anh đang ấp ủ kế hoạch mở rộng quy mô vườn lan của mình tăng lên gấp 3 lần, không chỉ dừng lại ở cung cấp lan thương phẩm mà còn tiến tới cung cấp cây giống. Ngoài ra, anh Long còn mạnh dạn khuyến khích, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp cây giống với hình thức trả chậm cho nhiều thanh niên và một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã thực hiện mô hình trồng phong lan trên giá thể và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người trồng.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều