Báo Đồng Nai điện tử
En

Thuê, mượn đất trồng rau

09:10, 05/10/2012

Phường Trảng Dài từ lâu đã trở thành nơi sản xuất và cung cấp phần lớn rau xanh cho TP. Biên Hòa.

 

Phường Trảng Dài từ lâu đã trở thành nơi sản xuất và cung cấp phần lớn rau xanh cho TP. Biên Hòa.

Quê ở Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp, vợ chồng anh Cao Văn Thi đã chọn KP4 (phường Trảng Dài) để phát triển nghề trồng rau. Cùng với hai anh trai, vợ chồng anh Thi thuê 6 sào đất để trồng rau. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên lượng rau thu hoạch được rất thấp, rau bị nấm, sâu, thối lá… Trải qua quá trình mày mò học hỏi, tích lũy kiến thức, đến nay vườn rau của vợ chồng anh đã cho năng suất rất cao.

Chị Nguyễn Thị Kim Mai đang chăm sóc rau. Ảnh: D. Thanh
Chị Nguyễn Thị Kim Mai đang chăm sóc rau. Ảnh: D. Thanh

Sau khi trồng thử nghiệm nhiều loại rau, anh Thi nhận thấy thổ nhưỡng khu vực này chỉ thích hợp với loại rau cải nên đã chuyển sang chuyên trồng cải với đủ chủng loại: xanh, ngọt, thìa, bông, ngoài ra còn có rau diếp  và rau mồng tơi. Nhờ chăm bón kỹ càng, đúng kỹ thuật nên sản lượng thu hoạch trên một luống rau (2,2mx12m) được 100kg rau. Chu kỳ sinh trưởng của rau cải từ khi gieo giống đến khi thu hoạch khoảng 50 ngày, vợ chồng anh luôn tuân thủ đúng quy trình sản xuất, chỉ thu hoạch sau khi phun thuốc từ 7-10 ngày để rau đảm bảo chất lượng và an toàn. Chỉ với 2 sào rau, bình quân mỗi ngày vợ chồng anh xuất ra thị trường gần 100kg rau cải các loại, chủ yếu giao cho các đầu mối chợ Tân Hiệp. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh thu về từ 70-100 triệu đồng.

Khác với anh Thi thuê đất trồng rau, chị Nguyễn Thị Kim Mai quê ở Hà Nam, trú tại tổ 20, KP4, phường Trảng Dài lại thường tìm đến những khu đất mà chủ đất chưa xây nhà để mượn đất trồng rau. Hiện chị Mai đang canh tác 1 sào rau cải và rau dền. Mỗi ngày chị bỏ cho các mối ở chợ Trảng Dài từ 60-70kg rau. Để đỡ tốn công và đảm bảo nguồn nước tưới cho rau, chị Mai mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động với chi phí 7 triệu đồng/sào rau. Tận dụng số rau già, lá vàng, rau bị sâu, chị kết hợp nuôi gà. Đàn gà của chị cả trăm con, chủ yếu cho ăn rau và lúa nên thịt gà ngon lại tiết kiệm được nhiều chi phí.

Vừa trồng rau vừa nuôi gà, trừ chi phí, mỗi tháng chị thu về từ 4-5 triệu đồng. Nhờ vậy, chị Mai đã có tiền nuôi con  học đại học.

Diệu Thanh

 

 

 

Tin xem nhiều