Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gốm xuất khẩu tìm lối ra cho năm mới

09:12, 05/12/2011

Năm 2011 sắp khép lại với những khó khăn bao trùm lên nhiều ngành sản xuất và xuất khẩu, trong đó có gốm mỹ nghệ Biên Hòa. Sang năm 2012, kinh tế thế giới được dự báo không mấy sáng sủa, các nhà sản xuất gốm trong tỉnh cũng  đã vạch cho mình hướng đi mới.

Năm 2011 sắp khép lại với những khó khăn bao trùm lên nhiều ngành sản xuất và xuất khẩu, trong đó có gốm mỹ nghệ Biên Hòa. Sang năm 2012, kinh tế thế giới được dự báo không mấy sáng sủa, các nhà sản xuất gốm trong tỉnh cũng  đã vạch cho mình hướng đi mới.

Công nhân Công ty gốm Việt Thành đang kiểm tra hàng để xuất khẩu.
Công nhân Công ty gốm Việt Thành đang kiểm tra hàng để xuất khẩu.

Năm 2011, Hợp tác xã gốm sứ Thái Dương (TP.Biên Hòa) dự tính đạt doanh thu 1 triệu USD, tăng khoảng 10% so với năm 2010. Đây là một trong những đơn vị sản xuất gốm hiếm hoi có được doanh thu tăng, nhưng kế hoạch sản xuất-kinh doanh của HTX năm 2012 cũng chỉ dám xây dựng bằng với năm nay. Chị Bùi Thị Kim Nguyên, Phó chủ nhiệm HTX cho biết, mặc dù doanh thu năm có tăng nhưng lợi nhuận lại giảm rất nhiều. Không ít đơn hàng giá bán chỉ bằng với giá thành sản xuất nhưng đơn vị vẫn phải nhận để tạo việc làm cho người lao động. Sang năm 2012, HTX tính toán lại việc sản xuất, không tăng sản phẩm mà chất lượng hàng phù hợp với giá của thị trường. “Đầu ra ngày càng khó, mấy năm trước mỗi đơn hàng khách ký tới 10-15 container, nhưng năm nay chỉ ký 2-3 container. Mọi chi phí đầu vào đều tăng còn giá bán ra không tăng. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ không theo hướng sản xuất hàng với chất lượng cao nữa để có giá bán phù hợp hơn” - chị Nguyên nói.

Không chỉ thay đổi về hướng sản xuất, HTX gốm Thái Dương còn đi tìm cả những giải pháp kỹ thuật để giảm chi phí đầu vào nhằm đạt được mục đích giá sản phẩm cạnh tranh. Hiện HTX đã cùng với một số đơn vị thiết kế lò gas tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm gas cho các lò nung, nhằm hướng tới mục tiêu giảm khoảng 20% lượng gas sản xuất (đến nay các nhà thiết kế cũng đã điều chỉnh giảm được gần 10%). Mỗi tháng hiện Thái Dương tốn khoảng 400 triệu đồng tiền gas, chi phí này chiếm tới trên 30% giá thành sản phẩm.

Cùng với quan điểm đó, anh Phan Hồ Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần gốm sứ Đồng Tâm (TP.Biên Hòa) cũng cho rằng, sản phẩm gốm xuất khẩu hiện nay chỉ nên sản xuất dòng hàng trung bình. Anh Nhật chia sẻ: “Sản xuất trong thời điểm bây giờ chỉ mang tính cầm cự, những dòng sản phẩm có giá thấp mới tiêu thụ được, bởi  sức mua hàng hiện nay giảm khá nhiều. Qua khảo sát ở một số nước châu Âu và Mỹ, tôi thấy do kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng phần đông chọn mua hàng giá rẻ. Sản phẩm làm sao đáp ứng đầy đủ công năng của nó là được, họ không còn nhắm đến dòng hàng có chất lượng cao. Sản phẩm của Đồng Tâm chủ yếu xuất khẩu sang châu Âu nên buộc phải đưa ra mặt hàng có giá thấp cho phù hợp”. Năm 2012, gốm Đồng Tâm còn được tính theo phương án làm hàng phù hợp cho cả xuất khẩu lẫn tiêu thụ trong nước để mở rộng thị trường nội địa, nhằm “gánh” một phần cho xuất khẩu đang gặp khó khăn.

Ở Công ty cổ phần mỹ thuật gốm Việt (TP.Biên Hòa), khi thị trường xuất khẩu trong những năm qua gặp khó khăn, doanh nghiệp (DN) này đã chọn cho mình hướng phát triển chủ yếu là thị trường nội địa, xuất khẩu chuyển sang phụ. Với dòng hàng đặc trưng cho công trình kiến trúc và phục chế, gốm Việt  trụ khá vững trong thời gian qua. Anh Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc công ty cho hay, kế hoạch phát triển năm 2012  của gốm Việt vẫn là 60% hàng tiêu thụ trong nước và 40% xuất khẩu. Năm tới, ngoài những sản phẩm có thế mạnh như gốm cho kiến trúc, phục chế, thì DN sẽ đẩy mạnh  làm hàng phục vụ cho các vùng du lịch trong nước. 

Trong tình hình khó khăn, không ít DN gốm đã cố gắng xoay sở để tìm cho mình một hướng đi phù hợp nhất nhằm duy trì sản xuất. Điều đó cũng được minh chứng thêm ở Công ty gốm Việt Thành (TP.Biên Hòa), trong thời điểm bí đơn hàng như hiện nay, công ty này cũng vẫn tìm được những hợp đồng hàng để sản xuất cho tới tháng 3-2012.

Vân Nam


 

 

 

Tin xem nhiều