Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm từ đường Hiếu Liêm

10:12, 02/12/2011

Chỉ sau 90 ngày, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hiếu Liêm (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) đã hoàn thành, tiến độ đạt sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Có thể nói, đây là một trong số ít công trình thi công rất nhanh trong những năm gần đây…

Đường Hiếu Liêm vừa được đưa vào sử dụng.
Đường Hiếu Liêm vừa được đưa vào sử dụng.
Chỉ sau 90 ngày, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hiếu Liêm (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) đã hoàn thành, tiến độ đạt sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Có thể nói, đây là một trong số ít công trình thi công rất nhanh trong những năm gần đây…

* Khi người dân thấy được lợi ích

Đường Hiếu Liêm được hình thành cách đây gần 30 năm. Ban đầu, đây là đường đất đỏ, sau đó được “lên đời” nhưng cũng chỉ rộng 6m. Suốt thời gian dài, người dân xã Hiếu Liêm phải chịu nhiều cơ cực khi hàng ngày đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi; trẻ em đi học hàng ngày cũng phải cam chịu cảnh những chiếc xe tải chạy ngang tung bụi mù mịt. Mùa mưa dân chịu khổ vì đường trơn trợt, nhưng mùa nắng còn nặng nề hơn, bởi từ sáng đến tối, cứ mỗi lần xe ô tô đi qua, cuốn theo những lớp bụi “nhuộm” đỏ cây cối và nhà cửa. Cho đến ngày 12-5-2011, ước mơ của người dân về một con đường nhựa sạch đẹp, khang trang mới trở thành hiện thực khi dự án nâng cấp, mở rộng đường Hiếu Liêm được khởi công xây dựng.

Nói về quá trình thi công, Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm Phạm Ngọc Tâm cho biết, chủ trương làm đường Hiếu Liêm có từ năm 2009. Tuy nhiên, giống như những dự án giao thông khác, cái khó nhất chính là giải phóng mặt bằng vì ngoài kinh phí đầu tư xây dựng 8,3 tỷ đồng thì chi phí đền bù giải tỏa địa phương tự lo. Trong khi đó, dọc hai bên đường có hơn 100 gia đình, mỗi hộ dân mất ít nhất từ 3 - 5m đất, tính từ mép đường trở vào. Trước những khó khăn về mặt bằng, lãnh đạo xã đã phải đi vận động từng hộ hiến đất. Tại những cuộc họp dân, ban đầu cũng có ý kiến phải đền bù cho dân về giá trị đất và tài sản trên đất. Song, sau khi nghe giải thích lợi ích trong việc mở rộng đường, tất cả đều thông và thống nhất không đòi hỏi bất kỳ khoản phí bồi hoàn nào. Thế nhưng, sau hơn 2 tháng thi công, công trình bị tạm ngưng vì phải thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cắt giảm vốn đầu tư công. Đến ngày 15-10 vừa qua, khi công trình khởi động trở lại, mọi bức xúc của người dân mới được giải tỏa.

 * Cả xã ăn mừng!

Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ ấp 3, xã Hiếu Liêm bộc bạch, ngay trong ngày công trình được thi công tiếp, rất nhiều hộ dân trong xã họp lại để tổ chức ăn mừng. Ngày 29-11, khi đường Hiếu Liêm được nghiệm thu, dân lại tiếp tục… hùn tiền mở tiệc. Theo ông Hùng, ý nghĩa của dự án đường Hiếu Liêm không chỉ sạch đẹp và thuận tiện đi lại, mà còn tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế. Do vậy, khi công trình hoàn thành, người dân trong xã không thể kiềm chế được nỗi vui mừng.  Đối với những hộ bị giải tỏa một phần nhà hoặc hàng rào đều không ngần ngại bỏ tiền xây lại. Gia đình ông Hùng cũng phải tốn hơn 40 triệu đồng làm cổng, tường trước nhà. Tương tự là hộ ông Võ Văn Cường, sau khi hàng rào bị “đẩy lùi” vào 3m, đã phải tốn hàng chục triệu đồng để làm mới. Một số hộ dân dọc hai bên đường Hiếu Liêm mà chúng tôi gặp còn khẳng định, trong thời gian tới khu vực trung tâm xã sẽ khang trang, bởi khi đã có đường nhựa thì dân sẽ xây nhà to hơn.

Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Tâm thăm hỏi những gia đình xây mới tường rào nhà. Ảnh: T.N
Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Tâm thăm hỏi những gia đình xây mới tường rào nhà. Ảnh: T.N

Nhận định về hướng phát triển của xã Hiếu Liêm trong thời gian tới, ông Phạm Ngọc Tâm nhấn mạnh: “Toàn xã có 1.279 hộ, số đông chăn nuôi hươu, nai. Ngoài ra có trên 100 hécta trồng mía với sản lượng mỗi vụ từ 100-140 tấn/hécta. Dự kiến mai này, chúng tôi sẽ tập trung cho phát triển kinh tế tập thể. Ví dụ như thành lập hợp tác xã (HTX) chăn nuôi và chế biến rượu nhung hươu, nai; thành lập HTX sản xuất mía. Khi đường Hiếu Liêm đưa vào sử dụng, chắc chắn sẽ tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có 95 hộ nghèo, nhưng tôi tin rằng khi địa phương có hướng phát triển HTX, số hộ gia đình này sẽ sớm thoát nghèo!”. 

Đề cập về các dự án giao thông thường vướng mặt bằng, ông Đỗ Văn Vạn, Giám đốc Công ty TNHH Bá Lộc - đơn vị thi công dự án đường Hiếu Liêm cho rằng, một khi chính quyền địa phương có trách nhiệm thì quá trình xây dựng sẽ thuận lợi hơn. Điều này thể hiện qua việc công trình đường Hiếu Liêm “về đích” trước 1 tháng, cơ bản là do mặt bằng thi công không trở ngại.

T.Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều