
“Khủng hoảng truyền thông” (KHTT) giờ không còn là cụm từ xa lạ với các doanh nghịêp (DN) khi chỉ trong mấy năm gần đây, hàng loạt sự cố của các công ty lớn đã xảy ra làm ảnh hưởng đến danh tiếng, thậm chí cả sự sống còn của DN. Vậy DN cần làm gì để giải quyết và giảm thiểu thiệt hại là những vấn đề mà buổi tọa đàm “PR - Doanh nghiệp với quản trị khủng hoảng” đặt ra…
“Khủng hoảng truyền thông” (KHTT) giờ không còn là cụm từ xa lạ với các doanh nghịêp (DN) khi chỉ trong mấy năm gần đây, hàng loạt sự cố của các công ty lớn đã xảy ra làm ảnh hưởng đến danh tiếng, thậm chí cả sự sống còn của DN. Vậy DN cần làm gì để giải quyết và giảm thiểu thiệt hại là những vấn đề mà buổi tọa đàm “PR - Doanh nghiệp với quản trị khủng hoảng” đặt ra…

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: V. LÂM
Tọa đàm được tổ chức ngày 10-11 tại TP. Hồ Chí Minh, có sự tham gia của đông đảo doanh nhân. Theo các chuyên gia, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông thuộc hàng “kinh điển” ở Việt Nam. Chẳng hạn như khủng hoảng của ngân hàng ACB, của dự án White Palace, tập đoàn Tân Hiệp Phát, dệt Thái Tuấn, Công ty Vedan… Và ngay lập tức trở nên trầm trọng bởi KHTT đồng nghĩa với khủng hoảng niềm tin của công chúng đối với DN.
* Khủng hoảng đến từ mọi phía
Tham gia buổi tọa đàm, giáo sư Louis X. (Kip) Cheroutes của đại học Denver, bang Colorador, Hoa Kỳ cho rằng, KHTT có thể đến từ mọi phía. Ví dụ, từ lỗi của sản phẩm, chính sách công ty, các vi phạm về môi trường, thậm chí là cách ứng xử của một vài nhân viên… Một khi những sự cố này thông qua lăng kính truyền thông thì chúng trở thành tai tiếng xấu của DN. Từ đó sẽ nhanh chóng lan xa ra cộng đồng, đối tác, công chúng. Ngày nay, KHTT lan nhanh và xa hơn, bởi ngoài các phương tiện truyền thông chính thống, còn được “bành trướng” thông qua mạng xã hội như Twitter, Facebook hoặc trang web cá nhân, Youtube… Chính vì vậy, luôn sẵn sàng và có những chiến lược nền tảng để chuẩn bị đối phó với các sự cố KHTT là điều DN cần làm.
Tại Việt Nam, thời gian qua không ít DN phải đối diện với KHTT. Mới đây nhất là thương hiệu Masan với sự cố “gây hiểu lầm” cho sản phẩm của đối thủ. Cụ thể, với sản phẩm mì Tiến Vua loại bò cải chua mới, Masan nhấn mạnh trong quảng cáo: “Mì có sợi màu vàng nhạt, không có chất E 102 gây ung thư”; đồng thời khẳng định những loại mì sợi màu vàng sậm là có chất gây ung thư. “Thông điệp” này không chỉ gây bất bình cho các nhãn hiệu mì gói khác mà còn khiến dư luận thiếu tin tưởng vào các loại mì gói. Một trường hợp khác là từ một mẩu quảng cáo của nhãn hàng dầu gội Rejoice. Trong mẩu quảng cáo này, hoa hậu Mai Phương Thúy bị dự luận lên án là “hỗn”, khi thể hiện ngôn ngữ không phù hợp với văn hóa Việt Nam và trả lời thiếu chủ ngữ với người lớn tuổi: “À không, chỉ là Rejoice thôi mà!”. Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng dư luận đã phản ứng gay gắt khiến cả Rejoice và cựu hoa hậu đều bị ảnh hưởng không tốt về tiếng tăm.
Tại Đồng Nai, nhiều vụ khủng hoảng truyền thông cũng đã xảy ra trong 2-3 năm qua. Trong đó, điển hình nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường, như tại các công ty: Vedan, Sonadezi, Tân Phát Tài và mới đây nhất là công ty men AB Mauri… Hầu hết các vụ khủng hoảng đều xuất phát từ DN. Khi bị báo chí phanh phui, cách phản ứng và thái độ của DN mỗi nơi mỗi khác, song nhìn chung chưa chuyên nghiệp, dẫn đến nhiều hao tổn về tài sản và danh tiếng DN, cũng như thời gian giải quyết kéo dài làm bản thân công chúng cũng thiệt hại.
* “Nói dối còn tệ hơn khủng hoảng”
Lời khuyên của những chuyên gia tham gia tọa đàm về cách ứng xử của DN trước KHTT đều xoay quanh lý lẽ quen thuộc của người Việt: “thật thà là cha khôn khéo”. Ông Phạm Phú Ngọc Trai (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu GIBC) tư vấn: “Nhanh chóng đối diện với sự thật là điều đầu tiên mà DN phải làm khi khủng hoảng xảy ra. Chẳng hạn, một trong hàng triệu sản phẩm của DN bị lỗi thì phải nhanh chóng tìm ra xuất phát từ đâu để đối diện và tìm cách khắc phục. Với truyền thông, DN không được nói dối, khi chưa biết bản chất vấn đề, hãy nói chưa biết và nhanh chóng tìm ra mấu chốt vấn đề…”.
Trong khi đó, nhiều DN cho rằng không ít nhà báo hoặc cơ quan truyền thông có “ác ý” khi cố tình đăng tin tức sai hoặc làm trầm trọng hóa sự cố của DN. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, đây chỉ là thiểu số, bởi đa số cơ quan truyền thông đứng về phía sự thật, vì vậy DN phải cung cấp đúng bản chất sự việc, vì công chúng có quyền được biết điều đó. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Châu (giám đốc kênh truyền hình FBNC), trong trường hợp này thì câu nói “tốt khoe xấu che” không còn đúng. Vấn đề ở đây là DN phải công bố sự thật, mặt khác nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề một cách thiện chí. Theo giáo sư Louis X. (Kip) Cheroutes (Mỹ), đối với công chúng, “nói dối còn tệ hơn khủng hoảng”. Do đó, các DN không nên thông tin sai sự thật khi có sự cố.
Vi Lâm


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)









