Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Ngọc Hiếu : Thành phố cam kết tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi nhất cho tiểu thương chợ Tân Hiệp

09:11, 30/11/2011

Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương ở chợ Tân Hiệp đã bày tỏ sự bức xúc xung quanh  việc kinh doanh của họ tại Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống sắp hoàn thành. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa.

 
Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương ở chợ Tân Hiệp đã bày tỏ sự bức xúc xung quanh  việc kinh doanh của họ tại Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống sắp hoàn thành. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa.

* PV: Thưa ông, khi triển khai thực hiện quy hoạch trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống, thành phố có kỳ vọng gì vào mô hình mới này?

- Ông Nguyễn Ngọc Hiếu: Chợ Tân Hiệp cũ trước đây đã có hiện tượng xuống cấp, không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và văn minh đô thị, do vậy thành phố có chủ trương vận động nhà đầu tư xây dựng lại chợ mới Tân Hiệp để có một khu chợ khang trang, đảm bảo văn minh thương mại. Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống tại phường Tân Hiệp là mô hình đầu tiên ở TP.Biên Hòa.

*  Khi đó chính quyền thành phố đã cam kết gì với tiểu thương để thuyết phục họ di dời?

-  Thành phố có cam kết là sau khi xây dựng xong Trung tâm thương mại này sẽ đưa toàn bộ tiểu thương trở về kinh doanh tại khu vực tầng trệt, có các ki-ốt bán hàng và miễn tiền thuê mặt bằng... Thành phố có công khai thiết kế xây dựng cho bà con tiểu thương biết.

* Ông có thể cho biết, đến nay Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống sắp hoàn thành, điều cam kết trên có được đảm bảo?

-  Trong quá trình triển khai xây dựng thì thiết kế ban đầu không đảm bảo tính tối ưu nên phải có sự điều chỉnh nhất định. Cụ thể như bãi giữ xe, lúc đầu dự kiến nằm đối diện bên kia đường của chợ (gần Văn phòng Liên minh HTX) nhưng tỉnh đã không chấp thuận và yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tân Trung Sơn TP. Hồ Chí Minh phải tính toán lại địa điểm giữ xe. Bãi giữ xe sau đó được bố trí ngay tại khu vực chợ nên thiết kế ban đầu buộc phải điều chỉnh. Điều này ảnh hưởng đến diện tích mua bán của khu vực tầng trệt.

* Vậy thiết kế xây dựng Trung tâm được điều chỉnh khi nào và tiểu thương có được thông báo không?

- Thiết kế được thay đổi trên cơ sở có sự thẩm định, chấp thuận của Sở Xây dựng và sau khi đã di dời tiểu thương qua chợ tạm. Thành phố và nhà đầu tư chưa thông báo với tiểu thương về sự thay đổi này.

* Điều này có ảnh hưởng gì đến kinh doanh của tiểu thương?

  - Do diện tích mặt bằng bị thu hẹp vì bố trí bãi giữ xe nên sẽ có khoảng 30% tiểu thương phải di chuyển lên lầu.

*  Bao giờ tiểu thương mới được biết về chuyện này, thưa ông?

- Chúng tôi đã có kế hoạch là sau khi Trung tâm thương mại xây xong, cùng với các ban ngành và chủ đầu tư tính toán cụ thể, hoàn chỉnh về phương án mặt bằng khi đó mới chính thức công khai cho tiểu thương biết.

Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống ở phường Tân Hiệp đang xây dựng.
Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống ở phường Tân Hiệp đang xây dựng.

* Trước những bức xúc của tiểu thương chợ Tân Hiệp, thái độ của thành phố ra sao ?

- Thành phố luôn có thiện chí lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương và sẽ làm hết sức mình để đảm bảo quyền lợi cho bà con ổn định kinh doanh. Chính quyền phường Tân Hiệp và thành phố đã có nhiều buổi tiếp xúc lắng nghe ý kiến của tiểu thương. Bản thân tôi cũng đã 3 lần trực tiếp gặp gỡ tiểu thương. Có những vấn đề tiểu thương chưa rõ, tôi đã giải thích và có những kiến nghị hợp lý chúng tôi cũng tiếp thu.

*  Ông có thể nói cụ thể hơn?

- Cụ thể như bà con có lo lắng trước thông tin về Siêu thị BigC sẽ khai trương trước khi bà con ổn định chỗ kinh doanh, tôi đã khẳng định là không có chuyện này xảy ra. Theo tôi biết, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản chính thức về vấn đề này. Đồng thời, UBND thành phố cũng đã có văn bản gửi tỉnh đề nghị việc khai trương Trung tâm thương mại và chợ truyền thống sẽ diễn ra cùng ngày và chỉ khi nào đã chuyển xong tiểu thương từ chợ tạm về chợ mới. Hay như  kiến nghị của bà con về việc mở thêm các ki-ốt đối diện với khu phố chợ thì thành phố cũng đã có trao đổi với chủ đầu tư đồng thời có văn bản trình lên tỉnh và Sở Xây dựng…

* Ông có điều gì muốn nói với bà con tiểu thương chợ Tân Hiệp?

- Chính quyền thành phố luôn lắng nghe và cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho bà con ổn định kinh doanh, đảm bảo lợi ích tiểu thương hài hòa với lợi ích chung của xã hội và nhà đầu tư. Các kiến nghị của bà con tiểu thương đang được chính quyền thành phố xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, bà con tiểu thương cần tránh việc tụ tập đông người không đúng nơi, đúng chỗ dẫn đến vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội.

* Xin cám ơn ông.

Xuân Phú (thực hiện)

 

 

 

Tin xem nhiều