Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám đốc “gác” công trình

10:07, 24/07/2011

Vào những tháng thấp điểm của ngành xây dựng, các công trình giảm, nhiều doanh nghiệp (DN) loay hoay đi tìm việc cho công nhân thì Công ty TNHH Tiến Hưởng (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vẫn làm không hết việc. Giám đốc Nguyễn Văn Hưởng hàng ngày vẫn phải chạy đôn chạy đáo để giám sát các công trình.

Vào những tháng thấp điểm của ngành xây dựng, các công trình giảm, nhiều doanh nghiệp (DN) loay hoay đi tìm việc cho công nhân thì Công ty TNHH Tiến Hưởng (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vẫn làm không hết việc. Giám đốc Nguyễn Văn Hưởng hàng ngày vẫn phải chạy đôn chạy đáo để giám sát các công trình.

Anh Nguyễn Văn Hưởng đang giám sát công nhân thi công tay vịn cầu thang cho một trường học tại phường Bửu Long, TP.Biên Hòa. Ảnh: V.Nam
Anh Nguyễn Văn Hưởng đang giám sát công nhân thi công tay vịn cầu thang cho một trường học tại phường Bửu Long, TP.Biên Hòa. Ảnh: V.Nam

Năm 1998, khi đang làm thợ cơ khí kết cấu cho một công ty xây dựng quốc doanh ở TP.Hồ Chí Minh với mức lương khá cao và ổn định, anh Hưởng xin nghỉ về Biên Hòa lập nghiệp. Những ngày đầu cơ sở của anh chỉ có 2 người thợ, chủ yếu là nhận làm cửa sắt cho khu dân cư trong phường. Cũng nhờ vào tay nghề vững và làm hàng uy tín nên cơ sở của anh được các DN xây dựng mời tham gia thi công những công trình lớn.
Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu gia tăng công việc, cơ sở của anh đã tuyển dụng lên đến 30 người. Anh Hưởng tâm sự: “Công ty có 30 công nhân khá chắc tay, rất chạy việc nhưng vẫn hụt người. Hiện tại công ty đang nhận thi công cho 3 công trình: nhà máy giấy Tân Mai, một trường học ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) và một nhà máy ở quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Làm các công trình gần nhau việc giám sát còn đỡ vất vả, những công trình ở xa thì rất cực. DN nhỏ tồn tại được là nhờ uy tín, vì vậy tôi luôn phải theo sát anh em, có gì xử lý kịp thời, nhằm vừa đảm bảo chất lượng vừa tiết giảm nguyên vật liệu do không làm hư phải bỏ”. Bởi vậy, tuy là chủ DN nhưng hầu như anh Hưởng rất ít khi có mặt ở công ty, mà phần lớn thời gian là ở các công trình. Bạn bè thường gọi đùa anh là giám đốc “gác” công trình.
DN Tiến Hưởng hiện thi công các công đoạn bằng kim loại (sắt, nhôm, inox) của công trình xây dựng, như: mái nhà, cửa, lan can, tay vịn cầu thang, vách ngăn phòng, nhà xe, nhà xưởng…  Anh cho biết, nhờ phần lớn nguồn vốn được DN chủ động nên việc tính toán khi đấu thầu của DN anh khá cạnh tranh. “Lãi suất ngân hàng hiện nay rất cao, nếu sử dụng vốn ngân hàng để nhập nguyên vật liệu thi công với thời gian kéo dài sẽ rất dễ rơi vào tình trạng lỗ. Cạnh tranh trong giai đoạn này vừa đảm bảo giá cả lẫn chất lượng công trình, nên DN phải tính toán rất kỹ” - anh Hưởng nói.

Vân Nam


Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích