Đến hết năm 2025, tỉnh Đồng Nai nằm trong tốp 5 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất cả nước với trên 3 tỷ USD, tổng vốn đầu tư FDI vào Đồng Nai đạt gần 42,9 tỷ USD.
Các dự án FDI đầu tư vào Đồng Nai thời gian qua thuộc ngành sản xuất công nghiệp công nghệ cao như: bán dẫn, linh kiện, thiết bị điện, trang phục, thuốc, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn…, không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động, đảm bảo các tiêu chí về công nghệ tiên tiến tỉnh đề ra.
KHƠI DẬY TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
Nguồn vốn FDI được xem là một trong các lĩnh vực trụ cột để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số như Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Trước đây, nhiệm vụ này khá áp lực bởi tại khu vực trung tâm của tỉnh Đồng Nai và trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các khu, cụm công nghiệp được hình thành từ lâu, có tỷ lệ lấp đầy khá cao; trong khi một số khu công nghiệp (KCN) vừa được bổ sung quy hoạch, cần thời gian để hoàn thiện. Mặt khác, chi phí thuê đất công nghiệp tại các khu vực này khá cao, khiến nhiều nhà đầu tư phải e dè, thay đổi điểm nhìn, dịch chuyển đến các KCN vệ tinh để có quỹ đất phù hợp, đủ không gian để doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững.
![]() |
| Chỉ sau 5 năm có mặt tại Đồng Nai, CPV Food Bình Phước đạt cột mốc xuất khẩu ấn tượng với con số 10 ngàn tấn thịt gà chế biến xuất sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Xuân Túc |
Bài toán này có phần “dễ thở” hơn kể từ ngày 1-7-2025 nhờ việc sáp nhập các đơn vị hành chính đã tạo ra những “siêu địa phương” với quy mô kinh tế, dân số và không gian phát triển vượt trội. Trong đó, tỉnh Đồng Nai mới trên cơ sở hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước trước đây đã nằm trong tốp đầu cả nước về quy mô dân số, diện tích, cũng như quy mô nền kinh tế.
Hiện nay, khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai (gồm toàn bộ các xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước trước đây) được xem là khu vực giàu tiềm năng nhờ quỹ đất rộng lớn. Hiện nay, khu vực phía Bắc của tỉnh đang sở hữu tới 15 KCN với diện tích trên 6 ngàn hécta và Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với diện tích hơn 28,4 ngàn hécta, cùng với hàng chục cụm công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và giao thông kết nối. Đặc biệt, giá thuê đất trong các KCN ở đây thấp hơn nhiều so với khu vực trung tâm. Đây được xem là lợi thế so sánh, hội tụ đủ mọi yếu tố để các “ông lớn” đến đầu tư bằng những dự án quy mô, tầm cỡ khu vực.
Sau quá trình xúc tiến thương mại đầu tư với chính quyền các cấp, năm 2020, Công ty TNHH CPV Food Bình Phước quyết định đầu tư 250 triệu USD tại KCN Becamex - Bình Phước, thuộc phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổ hợp vận hành theo chuỗi khép kín hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, trại giống, ấp nở, nuôi gà thịt, giết mổ - chế biến - xử lý phụ phẩm, với công suất tối đa 52 triệu con gà công nghiệp và 19,2 ngàn tấn thịt gà chế biến mỗi năm.
Chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động, CPV Food Bình Phước đạt cột mốc xuất khẩu ấn tượng với con số 10 ngàn tấn thịt gà chế biến xuất sang thị trường Nhật Bản. Đặc biệt, vừa qua, công ty còn được cấp phép xuất khẩu lô hàng gà chế biến sang Singapore, một trong những thị trường khó tính nhất thế giới với các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và quy định nhập khẩu. Con số này cũng đã đóng góp vào tổng giá trị xuất khẩu tích lũy trong giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 1,7 ngàn tỷ đồng, đưa CPV Food Bình Phước trở thành một trong những đơn vị xuất khẩu thịt gà chế biến hàng đầu tại Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu vui khi Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển chăn nuôi, với hơn 36 triệu con gia cầm, trong đó chủ yếu là gà, với khoảng 33 triệu con.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Trong ngành hàng thịt gà, khâu chăn nuôi rất tốt nhưng còn ít cơ sở giết mổ, chế biến ở mức trung bình đến tiên tiến, phân phối hầu hết vẫn ở thị trường trong nước. Vì vậy, việc ra đời thêm nhà máy chế biến thịt gà, mở rộng được thị trường quốc tế sẽ khắc phục được tất cả những bất cập để ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam phát triển.
Sau “ông lớn” trong ngành chăn nuôi, một “ông lớn” khác trong ngành sản xuất lốp xe đó là nhà đầu tư Shandong Haohua Tire, thuộc Tập đoàn HAOHUA đến từ Trung Quốc đã chi nửa tỷ USD để đầu tư nhà máy sản xuất tại KCN Minh Hưng - Sikico, thuộc xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai. Dự án có diện tích 43ha, quy mô sản xuất 14,4 triệu bộ lốp xe/năm.
Năm 2025, tỉnh Đồng Nai có quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Tỉnh cũng nằm trong tốp 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Thời gian tới, Đồng Nai quyết tâm giữ vững mục tiêu là tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế (đạt 2 con số) và là “thủ phủ” công nghiệp của Việt Nam, nên các doanh nghiệp khi đầu tư vào Đồng Nai sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất. Quá trình doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát đến triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ. Đổi lại, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải đảm bảo các vấn đề về: năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, sạch, thân thiện môi trường…
Đồng chí NGUYỄN KIM LONG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Cùng với việc hoàn thiện giai đoạn 1, cuối năm 2024, Tập đoàn HAOHUA (Trung Quốc) tiếp tục đầu tư thêm 280 triệu USD để mở rộng nhà máy thêm 31ha đất. Dự án mở rộng này dự kiến đạt công suất 10 triệu lốp xe/năm, tương ứng với doanh thu 322 triệu USD. Khi cả 2 giai đoạn hoàn tất, tổng công suất của dự án sẽ đạt 24,4 triệu lốp xe/năm, mang lại doanh thu tối thiểu 1,092 tỷ USD. Như vậy, Tập đoàn HAOHUA đã nâng tổng vốn đầu tư lên 780 triệu USD, trở thành doanh nghiệp sản xuất lốp xe lớn nhất Việt Nam.
Phía đại diện Shandong Haohua Tire cho biết: "Từ cuối năm 2022, chúng tôi đã khảo sát và tìm hiểu đầu tư tại một số quốc gia như: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia. Qua đánh giá rủi ro, phân tích môi trường và địa điểm đầu tư, chúng tôi đã quyết định lựa chọn KCN Minh Hưng - Sikico làm nơi dừng chân. Bởi trước đó, theo tìm hiểu được biết khu vực này là “thủ phủ” cây cao su của Việt Nam, có ưu thế về nguồn lao động, chính quyền thân thiện, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, rất phù hợp với các tiêu chí đầu tư của công ty".
PHÁT HUY LỢI THẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định: Mục tiêu phát triển của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới phải có trọng tâm, trọng điểm dựa trên phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nội lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Quá trình phát triển đảm bảo sự đồng bộ, hài hòa giữa các địa phương, các vùng trong tỉnh. Cấu trúc lại không gian phát triển của tỉnh làm động lực mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gồm: Vùng đô thị - công nghiệp phía Nam; vùng công nghiệp - đô thị phía Bắc; vùng nông nghiệp - sinh thái - du lịch phía Đông Bắc của tỉnh.
Đồng Nai đang tập trung thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và định hướng không gian phát triển vùng, liên vùng. Tỉnh cũng lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển hạ tầng và hiệu quả sử dụng đất, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư và huy động hiệu quả các nguồn lực.
Ngoài ra, tỉnh còn tập trung vào các vùng trọng điểm mới, để khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông - lâm nghiệp và tài nguyên khoáng sản: Vùng đô thị - công nghiệp phía Nam gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An và các đô thị Trấn Biên, Long Thành, Nhơn Trạch; vùng công nghiệp - đô thị phía Bắc gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Cửa khẩu Hoàng Diệu, các đô thị Bình Phước, Đồng Xoài, Chơn Thành, Bình Long; đồng thời quy hoạch các vùng kinh tế ven sông, hồ; vùng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại - du lịch xanh, sinh thái... Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển của tỉnh theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển.
Trên cơ sở những vùng quy hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện 2 động lực: Phát triển công nghiệp với cốt lõi là thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thế hệ mới, lấp đầy các KCN hiện hữu và tiếp tục thu hút vào các KCN tiềm năng, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ…
Ngọc Liên - Xuân Túc





![[Livestream] Lễ khởi động dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/z7495131618045_8a90122c35b48f3fb67ad707311389b5_20260203082617.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin