Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Truyền hình mở lò luyện… hoa hậu

11:09, 27/09/2014

18 cô gái được cách ly để trải qua kỳ huấn luyện dài 75 ngày trước khi bước vào cuộc thi quyết định ai sẽ là người giành quyền đi thi sắc đẹp trên đấu trường quốc tế.

18 cô gái được cách ly để trải qua kỳ huấn luyện dài 75 ngày trước khi bước vào cuộc thi quyết định ai sẽ là người giành quyền đi thi sắc đẹp trên đấu trường quốc tế.

Hậu trường chăm chút nhan sắc cho thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế. ảnh: B.H.D cung cấp
Hậu trường chăm chút nhan sắc cho thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế. ảnh: B.H.D cung cấp

Câu chuyện trên sẽ xảy ra trong chương trình truyền hình thực tế có tên gọi chính thức Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới, chuẩn bị lên sóng VTV6 từ ngày 29-9. Đây được nói là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về sắc đẹp, với cấu trúc 100% thuần Việt và giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng.

* Hành trình “biến vịt thành thiên nga”

Các cô gái tham gia được yêu cầu có độ tuổi từ 18-25; sở hữu chiều cao từ 1,65m trở lên; sức khỏe tốt; chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật chuyển đổi giới tính và đã tốt nghiệp THPT; không có tiền án, tiền sự; hội đủ các yếu tố về nhân thân theo yêu cầu của chương trình. Chương trình cũng chấp nhận cả những thí sinh đã có danh hiệu từ các cuộc thi hoa khôi, người đẹp, hoa hậu trong nước. 18 cô trong tổng số 50 cô đã qua vòng sơ khảo sẽ được chọn vào chung khảo và tham gia huấn luyện. Tên của họ sẽ được thông báo trong đêm liveshow đầu tiên được truyền hình trực tiếp. Sau đó, các cô sẽ được đưa vào sống tập trung tại “Beauty Castle”, tức Lâu đài sắc đẹp. Đây là nơi có những phòng sinh hoạt và tập luyện chuyên biệt để họ trải qua các huấn luyện về chăm sóc hình thể, lựa chọn trang phục, kỹ năng trình diễn, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, chuẩn bị phần thi tài năng… Toàn bộ cuộc sống và những trải nghiệm huấn luyện của họ với các chuyên gia được chương trình ghi hình 24/24. Câu chuyện của họ sẽ được biên tập rút gọn thành những tập phim chuyển tới khán giả vào lúc 20 giờ mỗi ngày.

Tốp 3 của chương trình Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới sẽ được quyền đại diện Việt Nam tham dự 3 trong số 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất vào năm 2015. Theo đó, người đẹp đăng quang ngôi vị quán quân ngoài giải thưởng 1,1 tỷ đồng, còn được chiếc vé đến cuộc thi Hoa hậu thế giới. Riêng thí sinh giải nhì sẽ đi dự Hoa hậu quốc tế, và thí sinh giải ba dự Hoa hậu siêu quốc gia.

Thực tế, định dạng (format) của Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới không khác mấy so với những chương trình truyền hình thực tế tương tự về đào tạo giọng hát hay người mẫu. Có khác chăng là “lò luyện” này sẽ cho ra đời những nhan sắc sẽ đại diện cho Việt Nam tại 3 “đấu trường sắc đẹp” quốc tế gồm: Hoa hậu thế giới, Hoa hậu quốc tế và Hoa hậu siêu quốc gia. Kịch tính không chỉ nằm ở cuộc đấu loại trừ giành cơ hội chiến thắng trên sàn diễn mà còn nằm trong những câu chuyện hậu trường, có những giọt mồ hôi và nước mắt, có giấc mơ lẫn niềm hy vọng… Một tuần khổ luyện của họ sẽ diễn ra theo từng chủ đề, kết thúc vào mỗi thứ tư và một cô gái sẽ phải rời cuộc chơi. Qua đó, chương trình chứng minh cho khán giả thấy khả năng của họ trong việc biến những dung nhan, vóc dáng thô mộc nhất thành những nàng thiên nga trên sân khấu như thể một phép màu cổ tích.

* Quyền lực của đám đông

Quy trình trên được nhà tổ chức - gồm 3 bên là: VTV, Hãng phim B.H.D và Công ty Elite Việt Nam - tin là sẽ “tạo nên những đột phá mới mẻ để giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới”. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Elite Việt Nam, nói trong thông cáo gửi báo chí mới đây: “Từ trước đến nay, với tư cách là đơn vị giữ bản quyền cử người đẹp dự thi quốc tế, Elite phụ thuộc vào kết quả của các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi thường niên để lựa chọn và đề cử người đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi. Điều này dẫn dến tình thế bị động vì chúng tôi đôi khi buộc phải lựa chọn giữa một số ứng viên, tuy nhiên mỗi cuộc thi quốc tế lại có những tiêu chí riêng và không phải ai cũng phù hợp được”. Bà Nga lấy ví dụ, cuộc thi Hoa hậu thế giới thường đề cao vẻ đẹp về tâm hồn, trí tuệ và lòng nhân ái của các cô gái tham gia. Theo đó, vẻ đẹp duyên dáng, nền nã, nhân hậu sẽ được đánh giá cao hơn là vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm như các cuộc thi khác. Chính vì thế, tiêu chuẩn cái đẹp của người phụ nữ Việt vốn rất gần và phù hợp để dự thi Hoa hậu thế giới, đó cũng là lý do mà đây là cuộc thi mà Việt Nam thường gặt hái được nhiều thành công với khá nhiều người đẹp từng lọt đến tốp 15.

Nhưng thực tế, do được tổ chức như một sân chơi có tương tác với khán giả, quyền lựa chọn thí sinh nào không thuộc về Elite dù họ có thể kiểm soát đầu vào và quy trình đào tạo các cô. Quyền này được trao cho khán giả để khuyến khích họ dùng tin nhắn (có tính phí) để chọn cô gái mà họ thấy xứng đáng nhất. Quá trình bàn bạc, đánh giá của các giám khảo và chuyên gia về sự tiến bộ của các thí sinh càng tạo ra tranh luận, khích động khán giả bày tỏ chính kiến của mình. Và cô gái đoạt giải dù có thể còn gây tranh luận, nhưng chắc chắn là cô gái được đám đông yêu thích nhiều nhất, nếu kết quả thống kê là minh bạch và độc lập.

Nam Vũ

 

 

Tin xem nhiều