Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sẵn sàng nguồn lực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Công Nghĩa
06:12, 30/01/2026

Bước vào năm 2026, Đồng Nai mang tâm thế tự tin của một địa phương có không gian phát triển mới rộng lớn và nhiều thành quả ấn tượng, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (hàng đầu, bìa phải) kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tháng 12-2025.  Ảnh: Công Nghĩa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (hàng đầu, bìa phải) kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tháng 12-2025. Ảnh: Công Nghĩa

Về mục tiêu và tầm nhìn, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào tháng 9-2025, đồng chí Vũ Hồng Văn (hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh) nhấn mạnh: “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định không chạy theo thành tích ngắn hạn mà phải có tầm nhìn xa nhiều thập kỷ. Cùng với quy hoạch tỉnh một cách bài bản, khoa học, tỉnh sẽ nỗ lực huy động nguồn lực để tập trung phát triển nhanh, hiện đại, đồng bộ và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của phát triển”.

Ðiểm tựa của niềm tin

Bằng các giải pháp quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm có kết quả cụ thể, năm 2025, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đã đạt 9,63%, là năm đạt cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Không dừng lại ở đó, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã đạt kỷ lục với trên 100 ngàn tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu của Chính phủ giao. Với hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, Đồng Nai đang tiếp tục trở thành “thỏi nam châm” thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với số vốn đạt trên 3,3 tỷ USD. Cùng với đó, hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh, Đồng Nai duy trì ở nhóm tỉnh, thành đứng đầu về xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Đồng chí Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành tài chính đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, cản trở phát triển. Ngành cũng đang nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của từng cán bộ, công chức. Trong giai đoạn mới, ngành sẽ chủ động mạnh mẽ hơn trong thu hút đầu tư bằng các giải pháp đồng bộ, từ đó tạo thêm nguồn lực cho tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số trong những năm tới.

Trong khi đó, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà chia sẻ: Vài năm về trước, nói đến hạ tầng giao thông của Đồng Nai thì quả là rất trăn trở, nhưng đến nay thì đã có thể vui mừng, tỉnh đã có đầy đủ các loại hình giao thông từ đường bộ, đường không, đường sông, đường sắt và cảng biển ở mức độ hiện đại đến rất hiện đại. Điển hình là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mục tiêu sẽ trở thành một trong 10 sân bay “5 sao” trên thế giới. Sân bay này được ví như "cánh cửa" mới kết nối không chỉ Đồng Nai mà cả khu vực Đông Nam Bộ với thế giới.

“Tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống: Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ  “quyết tâm cao" thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”.

Trích diễn văn của Tổng Bí thư TÔ LÂM tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng

Ngay đầu năm 2026, tỉnh Đồng Nai đã khởi công 2 cây cầu chiến lược kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh là Long Hưng và Cát Lái. Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng thời khởi công thêm một cây cầu kết nối với Đồng Nai là Phú Mỹ 2. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ về đích đối với cây cầu dây văng Phước Khánh thuộc Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tỉnh đẩy mạnh kết nối giao thông liên vùng ở phía Bắc tỉnh sau khi hợp nhất Bình Phước với Đồng Nai bằng các tuyến cao tốc mới có tính chất liên vùng như: Gia Nghĩa - Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh…

Biến quyết tâm thành hành động

Tại Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29-1, GS.TS Sử Đình Thành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), người có nhiều năm gắn bó với công tác tư vấn và phản biện chính sách cho tỉnh, đã bày tỏ rất lạc quan về mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh Đồng Nai năm 2026 và những năm tiếp theo. GS.TS Sử Đình Thành cho rằng: Trong bối cảnh mới, tỉnh Đồng Nai cần vận dụng triệt để các cơ chế, chính sách mà Trung ương ban hành, đặc biệt là các cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh hơn nữa phát triển hạ tầng, là “xương sống” để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Cũng theo các chuyên gia của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục dựa vào sức sản xuất, thì Đồng Nai phải tạo được những lợi thế khác biệt về môi trường thu hút đầu tư kinh doanh. Những lợi thế này là hoàn toàn có thể thiết lập. Do đó, tỉnh cần sớm hình thành khu thương mại tự do, đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp thế hệ mới, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hàng không, logistics. Đặc biệt, với hạ tầng ngày một hoàn thiện, tỉnh cần có chiến lược riêng để thu hút các hãng công nghệ lớn trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghiệp hàng không, công nghiệp đường sắt tốc độ cao đáp ứng tiêu chuẩn xanh và mang lại giá trị gia tăng lớn.

Đồng Nai đặt mục tiêu cho năm 2026:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): Phấn đấu đạt 10-10,5%.

- GRDP bình quân đầu người: Đạt khoảng 7.000-7.500 USD.

- Kim ngạch xuất khẩu: Tăng từ 11-12% so với năm 2025.

- Tổng thu ngân sách nhà nước: Phấn đấu tăng 10% so với năm 2025 (Trung ương giao 104 ngàn tỷ đồng).

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: Đạt trên 120 ngàn tỷ đồng.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng ít nhất 3.500-4.000 căn nhà ở xã hội.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên cho biết: Là địa phương tăng trưởng động lực quan trọng của tỉnh, xã Long Thành đang đứng trước những cơ hội mới để phát triển thành một đô thị sân bay hiện đại. Do đó, xã đang quyết tâm hành động, trước hết là tập trung nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để đi tới thống nhất hành động và cho ra sản phẩm cụ thể. Cùng với giao việc, xã sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, sẵn sàng thay thế những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ để đảm bảo từng bộ phận phòng, ban của xã phải hoạt động liên tục, hiệu quả, nâng cao hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Năm 2025, dù kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi, tuy nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2026 đặt ra với tỉnh tiếp tục rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngay từ đầu năm 2026, toàn tỉnh phải tận dụng từng ngày, từng tuần để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời khơi thông các nguồn lực để phát triển như: cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng kéo dài, tăng cường công tác đấu giá đất để có thêm nguồn lực đầu tư.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều