Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm cơ hội bán hàng vào TP.HCM

Hoàng Hải
08:22, 30/12/2023

Cuối tháng 12 này, TP.HCM tổ chức khai mạc hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố lần thứ 12-2023. Hội nghị năm nay quy tụ khoảng 45 địa phương trên cả nước tham gia, mang đến TP.HCM nhiều đặc sản vùng miền với 19 không gian văn hóa làng nghề đặc sắc.

Không gian kết nối B2B giữa các nhà cung cấp, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử tại hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố năm 2023

Đây là một trong những chương trình xúc tiến thương mại lớn trong năm nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết các vùng miền, trao đổi, hợp tác cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ giữa các tỉnh, thành trên cả nước, nhất là đối với các tỉnh Đông Nam bộ, trong đó có Đồng Nai.

* Nhiều hoạt động, kênh kết nối mới

Hội nghị này được tổ chức thường niên. Qua 12 năm triển khai thực hiện, quy mô, hiệu quả của hội nghị kết nối cung - cầu ngày càng được mở rộng, hàng hóa dồi dào, phong phú, số lượng địa phương, doanh nghiệp (DN) tham gia ngày một nhiều hơn.

Năm nay, hội nghị có nhiều hoạt động nổi bật giúp kết nối hai chiều, không chỉ hỗ trợ các địa phương tiêu thụ sản phẩm, mà còn bổ sung nguồn hàng bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng TP.HCM, đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng TP.HCM, nhất là các dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện hội nghị kết nối cung - cầu tiếp tục nội dung quan trọng nhất là không gian kết nối giữa DN với DN (B2B), trao đổi trực tiếp giữa 12 hệ thống phân phối, 5 sàn thương mại điện tử và hơn 1 ngàn nhà cung cấp đến từ các tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng chia sẻ, hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố lần thứ 12 cùng chuỗi các sự kiện tại hội nghị này có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với phát triển kinh tế TP.HCM, mà còn là động lực tăng trưởng cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Hội nghị cũng là giải pháp hữu hiệu để cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Giám đốc Siba Food miền Nam - Công ty CP Siba Food Việt Nam Nguyễn Duy Tân cho biết, công ty phát triển các dòng sản phẩm, thương hiệu về heo sạch, heo ăn chay. Hiện nay, hệ thống trang trại chăn nuôi của công ty có mặt ở nhiều địa phương trên cả nước như: Tây Ninh, Bình Phước, Phú Yên, Đắk Lắk, Nghệ An… Ngoài ra, công ty còn phát triển chuỗi siêu thị Siba Food, điểm bán hàng của công ty… Trong đó, tại thị trường TP.HCM, công ty đã phát triển gần 20 điểm bán hàng, cũng như kết nối cung ứng sản phẩm cho nhiều chuỗi siêu thị lớn, các kênh chế biến sâu, các nhà hàng, khách sạn và phát triển trên các kênh thương mại điện tử. Thông qua hội nghị lần này, công ty hướng tới quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cung ứng sản phẩm đến nhiều chuỗi siêu thị ở địa phương trên cả nước, trong đó có vùng Đông Nam bộ, mở rộng các điểm bán hàng ở TP.HCM…

Thứ trưởng Bộ Công thương PHAN THỊ THẮNG nhấn mạnh, thông qua hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành lần này, UBND, Sở Công thương TP.HCM và các địa phương cần tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh thị trường trong nước. Đồng thời, tập trung nguồn lực để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng nông sản đạt chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc của địa phương vào hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại của TP.HCM…

* Kết nối đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP

Nhiều DN, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành tham gia chương trình cho biết đã tham dự nhiều hoạt động quảng bá, kết nối tại chương trình lần này, cũng như tham gia các buổi kết nối với các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn trên cả nước để tìm kiếm cơ hội, trao đổi thông tin mở rộng thị trường tiêu thụ.

Anh Lê Tùng Truyển, đại diện Cơ sở sản xuất nông sản Cô Hai (H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ sở chuyên sản xuất các loại tiêu sạch, trái cây sấy… Đây là lần thứ 3 cơ sở tham gia hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành. Đây là dịp để cơ sở mở rộng các kênh kết nối trực tiếp nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm vào thị trường lớn như TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành trên cả nước nói chung.

Phó giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố là một cơ hội, sân chơi lớn giữa các DN, HTX, chủ thể OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) kết nối để giới thiệu, mở rộng các kênh cung ứng sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm nông nghiệp. Điểm nhấn của chương trình lần này là hoạt động kết nối trực tiếp giữa DN với DN (B2B), trao đổi trực tiếp với những hệ thống phân phối, các sàn thương mại điện tử…

Qua đó, giúp các DN, HTX, chủ thể OCOP gia tăng cơ hội để tìm đối tác, mở rộng thị trường. Đồng thời, giúp Sở NN-PTNT và các DN, HTX địa phương có thêm những thông tin, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trong thời gian tới, cũng như để cải tiến, nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu để tham gia các chuỗi cung ứng lớn, hiện đại…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở Công thương TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở công thương các địa phương chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình; trọng tâm là xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, bắt đầu từ tín hiệu thị trường. Đồng thời, kết nối theo chiều sâu, không chỉ tạo điều kiện hai bên mua - bán gặp gỡ, tìm kiếm đơn hàng, mà còn hỗ trợ nhà sản xuất hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, xây dựng thương hiệu, duy trì doanh số...

Bên cạnh đó, hội nghị còn là dịp phát huy kênh thương mại điện tử, đẩy mạnh kết nối trực tuyến, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, triển khai hiệu quả chương trình 1 ngàn câu chuyện sản phẩm OCOP, thiết lập kênh phân phối trực tuyến, xuất khẩu xuyên biên giới thông qua thương mại điện tử…

Hoàng Hải

Tin xem nhiều