Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuối tuần của người trẻ

Lê Duy
06:00, 11/04/2026

Cuối tuần, khi guồng quay công việc tạm lắng, người trẻ tại Đồng Nai lại chọn cho mình những cách tận hưởng khác nhau. Có người chỉ muốn ở yên trong phòng trọ để nghỉ ngơi, “sạc” lại năng lượng sau một tuần bận rộn. Trong khi đó, không ít bạn trẻ lại tìm đến quán cà phê, các buổi tụ tập hay hoạt động thể thao để giải tỏa áp lực.

Người dân Đồng Nai tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Huy Anh
Người dân Đồng Nai tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Huy Anh

Những lựa chọn đa dạng trên phản ánh rõ nét nhịp sống và nhu cầu cân bằng của người trẻ ngày nay.

“Sạc” lại năng lượng

Ghi nhận thực tế cho thấy, với không ít người trẻ đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, cuối tuần không còn là khoảng thời gian để đi chơi hay tụ tập như trước, mà trở thành dịp để nghỉ ngơi, “ở yên” trong phòng sau một tuần làm việc căng thẳng. Đặc biệt với công nhân, nhân viên văn phòng hoặc người lao động xa quê, việc lựa chọn ở lại phòng trọ được xem là cách đơn giản và tiết kiệm nhất để hồi phục năng lượng.

Là địa phương phát triển công nghiệp với nhiều khu công nghiệp lớn cùng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tập trung, Đồng Nai thu hút đông lực lượng lao động và sinh viên từ nhiều tỉnh, thành đến học tập, làm việc. Chính vì vậy, số lượng người trẻ thuê trọ sinh sống trên địa bàn khá lớn. Trong bối cảnh áp lực công việc, học tập và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, xu hướng dành cuối tuần để nghỉ ngơi tại phòng trọ trở nên phổ biến.

Tại các khu nhà trọ tập trung đông người lao động như khu vực xã Trảng Bom, xã Long Thành hay các phường trung tâm như: Biên Hòa, Trấn Biên, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ dành trọn ngày cuối tuần trong không gian nhỏ hẹp của phòng trọ. Họ ngủ bù, lướt điện thoại, xem phim hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi sau những ngày làm việc liên tục.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (23 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa) chia sẻ: “Một tuần làm việc tăng ca gần như kín lịch, đến cuối tuần tôi chỉ muốn ngủ thật nhiều. Có khi cả ngày không ra khỏi phòng, chỉ ăn uống đơn giản rồi nghỉ ngơi để lấy sức cho tuần sau”.

Tương tự, chị Trần Thị Hồng Hạnh (25 tuổi, nhân viên bán hàng tại phường Tam Hiệp) cho biết, chi phí sinh hoạt cũng là lý do khiến nhiều người trẻ hạn chế ra ngoài: “Đi cà phê hay ăn uống bên ngoài cũng tốn kém, nên nhiều khi tôi chọn ở nhà nấu ăn, xem phim. Như vậy vừa tiết kiệm và có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn”.

Không chỉ vì áp lực công việc và chi phí, một số bạn trẻ còn cho rằng việc “ở yên” giúp họ cân bằng lại nhịp sống. Sau những ngày tiếp xúc nhiều người, môi trường làm việc ồn ào, việc có một khoảng thời gian riêng tư trong phòng giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.

Anh Lê Nguyễn Nhất Thống (26 tuổi, làm việc tại phường Tam Phước) chia sẻ: “Cuối tuần tôi không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà nghe nhạc, dọn dẹp nhà rồi nghỉ ngơi. Với tôi, như vậy là đủ để nạp lại năng lượng”.

Tuy nhiên, việc dành quá nhiều thời gian trong không gian nhỏ cũng khiến không ít người trẻ rơi vào trạng thái ít vận động, sinh hoạt thiếu cân bằng. Dù vậy, với áp lực công việc, thu nhập và điều kiện sống hiện tại, lựa chọn nghỉ ngơi tại phòng vào ngày nghỉ vẫn là xu hướng phổ biến của một bộ phận người trẻ, như một cách thích nghi với nhịp sống đô thị.

Cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động cuối tuần

Bên cạnh xu hướng “ở yên” trong nhà, nhiều ý kiến cho rằng người trẻ cần chủ động cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần. Việc dành thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao hoặc giao lưu bạn bè không chỉ giúp giải tỏa áp lực mà còn tạo thêm năng lượng tích cực cho tuần làm việc mới.

Anh Nguyễn Văn Thụ, huấn luyện viên cầu lông tại sân Tiến Minh Badminton (phường Trảng Dài) cho biết: Thời gian gần đây, số người trẻ tham gia tập luyện vào cuối tuần có xu hướng tăng. Nhiều bạn sau một tuần làm việc căng thẳng đã chọn đến sân tập thể thao như một cách thư giãn. Chỉ cần vận động nhẹ nhàng, chơi cầu lông khoảng 1-2 tiếng là tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều, ngủ ngon hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Chị Nguyễn Phường Linh (ở phường Biên Hòa) cho biết: “Trước đây mình hay ở nhà cả ngày, nhưng sau này thấy dễ chán nên cuối tuần mình rủ bạn đi đánh cầu lông hoặc uống cà phê. Ra ngoài chơi thể thao hoặc gặp gỡ bạn bè, đi ăn sáng, uống cà phê trò chuyện sẽ thấy đầu óc nhẹ nhàng, vui vẻ hơn”.

Ở góc độ quản lý, các cơ quan chức năng cũng đang từng bước khuyến khích phát triển không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao, khu vui chơi công cộng nhằm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người trẻ có thêm lựa chọn lành mạnh vào dịp cuối tuần. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào tại địa phương cũng góp phần thu hút người trẻ tham gia, tăng tính kết nối cộng đồng.

Thời gian qua, Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là người trẻ tăng cường vận động, rèn luyện sức khỏe. Các sự kiện này không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giúp người trẻ có thêm lựa chọn cho dịp cuối tuần thay vì chỉ ở trong phòng trọ. Qua đó, hình thành thói quen vận động thường xuyên, cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Ngoài ra, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi cũng được chú trọng. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì dành toàn bộ thời gian nghỉ cuối tuần trong không gian kín, người trẻ nên duy trì thói quen vận động phù hợp, tiếp xúc với môi trường bên ngoài để cải thiện sức khỏe và tinh thần.

Có thể thấy, mỗi người trẻ đều có cách tận hưởng cuối tuần khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn kết hợp giữa nghỉ ngơi và vận động hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một lối sống tích cực, năng động hơn trong nhịp sống đô thị sôi động.

Lê Duy

Tin xem nhiều