Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện tiêu ngữ quốc gia: Hạnh phúc

07:01, 21/03/2026

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để dành cả đời lo cho hạnh phúc của mọi nhà. Các nhà nghiên cứu về Người đã tìm thấy trong Hồ Chí Minh toàn tập có 300 từ hạnh phúc. Tiêu ngữ quốc gia: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc đã gắn liền với người dân Việt Nam suốt 80 năm qua.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương, phường Long Khánh nhiều năm liền giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: NVCC
Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương, phường Long Khánh nhiều năm liền giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: NVCC

1. Trong một tài liệu còn lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đề ngày 9-10-1945, về việc ban hành Sắc luật số 50, người ta thấy: Lần đầu tiên Bác Hồ dùng tiêu ngữ quốc gia Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Từ đó, tiêu ngữ quốc gia trở thành lý tưởng, khát vọng, hoài bão và hơn thế nữa, đó còn là lời thề danh dự được cẩn đề trong tim mỗi người Việt Nam chân chính, nhất là mỗi người cộng sản để mỗi suy nghĩ, hành trang đều hướng đến lý tưởng khát vọng ấy và Chủ tịch Hồ Chí Minh là người toàn tâm, toàn ý dành cả đời phấn đấu làm cho tiêu ngữ quốc gia thành hiện thực trong mỗi gia đình Việt Nam. Người nêu ra chân lý “Không có gì quý hơn độc lập - tự do” và dồn hết tâm sức biến khẩu hiệu bất biến ấy thành niềm vui vỡ òa của cả dân tộc Việt Nam trong ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “…Nước độc lập mà dân không hạnh phúc, hưởng tự do, thì độc lập cũng chẳng nghĩa lý gì…”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, người đã dành cả đời lo cho hạnh phúc của muôn dân, nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước ta đã huy động nhiều nguồn lực cho mục đích dân sinh được hạnh phúc. Mỗi người và mọi người Việt Nam (dù làm gì, ở đâu) cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, luôn có những suy nghĩ tích cực và hành động tích cực đối với công việc của mình, công việc đối với cộng đồng xã hội, góp phần làm nơi mình ở, nơi mình sống ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, đáng sống hơn là ước mong của Đảng. Và một năm phải phấn đấu có 365 Ngày Gia đình Việt Nam (chứ không phải chỉ có một ngày 28-6) để gia đình là bến đỗ, là nơi chốn bình yên, là nơi kết nối yêu thương, ươm mầm tài năng, vun bồi phẩm hạnh công dân. Nhấn mạnh hạnh phúc gia đình, bởi gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc, xã hội mới hạnh phúc, đất nước mới hạnh phúc như lòng mong ước của Bác Hồ.

2. Khẩu hiệu mang tính nhân văn của Chính phủ: “Không để ai bị bỏ lại phía sau…” làm cho một bộ phận người nghèo, người kém may mắn cảm thấy ấm lòng, tiếp thêm năng lượng tích cực để họ vượt lên chính mình…

Còn nhớ: Sau chiến tranh (1975), Việt Nam bị bao vây, cấm vận hết sức ngặt nghèo, lại thêm cái cảnh thiên tai, kể cả căn bệnh “ấu trĩ, tả khuynh”, biểu hiện qua các cụm từ “quan liêu bao cấp”, “ngăn sông cấm chợ” vẫn còn tồn tại đâu đó, làm cho cuộc sống ngày thêm khó khăn. Hoàn cảnh ấy khiến dòng người bỏ xứ, bỏ nước ra đi ngày càng nhiều… Lợi dụng tình cảnh này, kẻ thù, những người thiếu thiện chí, thiếu thông tin tạo cớ xuyên tạc, bôi đen về đất nước ta. Và, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tâm can mình đã nắn nót viết hơn 300 lần 2 từ Hạnh phúc (từ 1912 đến 1969) và đưa 2 từ này vào tiêu ngữ quốc gia để mọi người cùng phấn đấu thực hiện.

Để rồi từ một trong những quốc gia đói nghèo nhất của thế giới, với 58% hộ nghèo từ năm 1993 đến năm 2024, Việt Nam đã kéo số hộ nghèo xuống còn 1,3%; đi trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc 10 năm. Từ một quốc gia nằm ở vùng trũng đói nghèo của thế giới, Việt Nam đã vươn lên thành một quốc gia có thu nhập trung bình và đang nỗ lực vượt qua bẫy thu nhập trung bình này. Tất nhiên, khi đề cập đến vấn đề xóa đói giảm nghèo, Việt Nam không đặt nặng vấn đề thu nhập mà chúng ta phấn đấu giảm nghèo bền vững, thực hiện đạt sự giàu có đa chiều. Có cơm no nhưng đồng thời phải có tri thức; ăn mặc đẹp, sang trọng nhưng phải nghĩ đến những kỹ năng và nhân cách sống đàng hoàng, tử tế; thậm chí phải phát triển văn hóa ứng xử, hành động văn minh trước một bước, để mọi người đều cảm nhận hạnh phúc luôn ở quanh ta. Luôn phấn đấu xây dựng xã hội hạnh phúc như mục tiêu của tiêu ngữ quốc gia đề ra.

Mai Sông Bé

Tin xem nhiều