Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp: Giai phẩm xuân Đồng Nai phản ánh báo chí phát triển

Trung Nghĩa
16:00, 28/02/2026

Nhà sưu tầm, ảo thuật gia, kỷ lục gia thế giới Huỳnh Minh Hiệp (Phó Chánh Văn phòng UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam) vui mừng cho biết: Ông vừa sưu tầm được 2 ấn phẩm Đồng Nai và Đồng Nai cuối tuần Xuân Bính Ngọ 2026 đưa vào “kho tàng báo chí” cá nhân gồm hơn 1 ngàn tờ báo Việt Nam xưa và nay.

Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp (phải) sưu tầm Báo Đồng Nai Xuân 1980 và 2026.
Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp (phải) sưu tầm Báo Đồng Nai Xuân 1980 và 2026.

Ông Huỳnh Minh Hiệp (54 tuổi), nhà sưu tầm nổi tiếng với hơn 35 năm sưu tầm và gìn giữ nhiều hiện vật, đồ cổ, vật dụng sinh hoạt, tiền hóa thạch, thiệp xuân, phong bao lì xì, tem thư, tranh ảnh, poster phim, trang báo… tuổi đời từ năm 1930 đến nay. Bước vào tiệm cà phê của ông tại đường D5 (phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) là mọi người tưởng chừng “lạc” vào một bảo tàng thu nhỏ, nơi có thể chiêm ngưỡng và đắm mình vào không gian của hoài niệm và ký ức xưa một cách độc đáo.

Báo xuân Ðồng Nai năm 1980 và 2026

Sở hữu hơn 1 ngàn tờ nhật báo, tuần báo, giai phẩm xuân, bộ sưu tập của ông Huỳnh Minh Hiệp có “dấu ấn” liên quan Báo Đồng Nai bao gồm Báo Đồng Nai Xuân Canh Thân 1980 (cách đây 46 năm), nhật báo Đồng Nai thuộc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đầu tiên sau cột mốc sáp nhập các tỉnh thành trước đây thành 34 tỉnh, thành theo đơn vị hành chính mới.

“Duyên may thú vị đối với tôi: Nhật báo Đồng Nai chính là tờ đầu tiên trong tổng số 34 ấn phẩm báo in của 34 tỉnh, thành mới mà tôi sưu tầm trọn đủ. Để có được tờ Báo Đồng Nai số ra thứ Ba, ngày 1-7-2025 lịch sử, tôi đã đón xe buýt qua 2 trạm để đi tới Biên Hòa gặp các ân nhân như ông Trần Cảnh Tuệ, Tôn Hoàn và được trao tặng tại chỗ” - ông Minh Hiệp hạnh phúc cho biết. Những tờ báo của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập từng được ông trưng bày lần đầu tiên tại Triển lãm Sắc báo xuân 2026 - Bức tranh báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới ở Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (Thành phố Hồ Chí Minh) đầu năm 2026.

Ông Huỳnh Minh Hiệp cùng tờ Đồng Nai số ra ngày 1-7-2025 và ông Trần Cảnh Tuệ (VinaCinema).
Ông Huỳnh Minh Hiệp cùng tờ Đồng Nai số ra ngày 1-7-2025 và ông Trần Cảnh Tuệ (VinaCinema).

Ông Minh Hiệp rất thích sưu tầm báo xuân bởi: “Báo xuân không chỉ là ấn phẩm đặc biệt của làng báo chí ấn hành vào đúng dịp Tết đến, xuân về mà còn là trang báo thể hiện phong cách làm báo đương thời, hội tụ tinh hoa làng báo từ nội dung đến thiết kế mỹ thuật, văn chương, hội họa, thi ca… Báo xuân luôn mang tính tổng kết, phản ánh sự kiện lịch sử, tinh thần, đời sống xã hội theo từng giai đoạn. Các trang báo xuân chứa nhịp thở chuyển động của đất trời, khát vọng con người, sự phát triển của dân tộc, quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa Tết Nguyên đán của người Việt không hề lẫn”.

“Tôi sưu tầm và lưu giữ giai phẩm xuân như một cách góp phần gìn giữ ký ức cộng đồng, với niềm tin mỗi ấn phẩm là một chứng nhân văn hóa của thời đại. Tôi kỳ vọng bộ sưu tập báo chí như những “tư liệu sống” sẽ góp phần truyền cảm hứng học tập, rèn luyện và phấn đấu cho các bạn trẻ, sinh viên yêu thích ngành truyền thông báo chí trong thời đại số”.

Kỷ lục gia HUỲNH MINH HIỆP

Tờ poster “Cung Hạ Tân Xuân” Tết Giáp Thân 1944 cách đây 82 năm là một trong những hiện vật được ông Minh Hiệp trân trọng bên cạnh những tờ báo có tuổi đời trên dưới cả thế kỷ như Gia Định Báo (số ra ngày 2-9-1890), Nam Phong (1917), Văn Minh, Trung Lập, Tiếng Dân, Việt Thanh, Lục Tỉnh Tân Văn, Phụ Nữ Tân Văn... Ông Hiệp nâng niu tờ Đồng Nai Xuân Canh Thân 1980 có chân dung cô gái với ánh mắt đầy lạc quan hướng đến năm mới với phông nền phía sau thể hiện sự phát triển cả về nông nghiệp (người nông dân dùng máy cày ruộng) lẫn công nghiệp (thể hiện qua trụ điện cao thế). Ông đặt ấn phẩm đã ngả màu, sờn góc thân thương ấy bên cạnh giai phẩm Đồng Nai Xuân Bính Ngọ 2026 và trầm trồ hài lòng.

Theo ông Hiệp, “chỉ cần ngắm diện mạo bề ngoài của 2 tờ báo xuân cùng một địa phương ấn hành cách nhau gần nửa thế kỷ thôi cũng cảm nhận rõ ý nghĩa về sự phát triển không ngừng của nền báo chí Việt Nam từ mộc mạc, chân phương đến đồ họa kỹ thuật số hiện đại”.

Duyên đóng phim ở Ðồng Nai

Ông Huỳnh Minh Hiệp còn là diễn viên (tham gia đóng trong gần 30 phim) và nhà cung cấp đạo cụ cho các đoàn làm phim truyền hình, điện ảnh Việt Nam. Bộ phim điện ảnh đầu tiên ông tham gia là phim hình sự hành động Ranh giới trắng đen (2012, đạo diễn Najantolisa người Indonesia). Ông Hiệp có những cảnh quay cùng diễn viên Pang Swee Teow (Singapore) trên bối cảnh ngôi biệt thự cổ trăm tuổi của Đốc phủ Võ Hà Thanh (tức nhà lầu ông Phủ) ở phường Bửu Long trước đây, nay là phường Trấn Biên.

Ông Huỳnh Minh Hiệp (áo bà ba) đóng phim Giao điểm sinh tử tại rừng giá tỵ (Đồng Nai).
Ông Huỳnh Minh Hiệp (áo bà ba) đóng phim Giao điểm sinh tử tại rừng giá tỵ (Đồng Nai).

Năm 2025, ông Minh Hiệp góp mặt tới 6 bộ phim như: Ký ức Nam Xuân (đạo diễn Hồ Ngọc Xum), Chớp bóng (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh), phim tài liệu Y Vân - The lost sounds of Saigon (đạo diễn Khoa Hà), Cục vàng của ngoại (đạo diễn Khương Ngọc), Quỷ nhập tràng 2 (đạo diễn pom Nguyễn, khởi chiếu tại rạp ngày 13-3 tới) và Giao điểm sinh tử (đạo diễn Ngô Xuân Phước).

Riêng phim lịch sử Giao điểm sinh tử, ông Hiệp cho biết nhiều cảnh quay tại bối cảnh khu rừng cổ thụ giá tỵ (Tân Phú, Đồng Nai), đồng thời phim cũng có ghi hình ở một hang động núi lửa mới phát hiện tại Đồng Nai sẽ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Tâm sự đầu năm Bính Ngọ, ông Huỳnh Minh Hiệp nói: “Tôi yêu thích và có duyên với vùng đất của câu ca dao: Đồng Nai gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó thời không muốn về. Năm 2008, tôi từng gửi kỷ vật tham gia Triển lãm Gốm Biên Hòa. Từ năm 2018 đến nay, tôi là đại sứ chương trình Tủ sách nhân ái và Ngôi nhà trí tuệ trao tặng nhiều tủ sách tại các trường học ở Đồng Nai (mới nhất là đầu tháng 2-2026 tại Trường tiểu học và THCS Trương Định, Trường THCS Đăk Ơ) góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cho học sinh và người dân, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện địa phương.

Trung Nghĩa

Tin xem nhiều