Dịp cận Tết Nguyên đán 2026, các dịch vụ làm đẹp và sửa chữa đồ dùng cá nhân như: giày dép, giỏ xách đồ hiệu đến vệ sinh sản phẩm thời trang đang trở nên “đắt khách”. Nhiều người chọn tân trang đồ cũ nhằm tiết kiệm nhưng vẫn đẹp để du xuân khiến các tiệm dịch vụ hoạt động hết công suất.
![]() |
| Ông Hoàng Văn Chiến sửa quần áo tại chợ Tân Hiệp đang tất bật làm việc để hoàn thành các đơn hàng dịp cận Tết Nguyên đán. |
Ghi nhận tại một số tuyến đường trung tâm của tỉnh Đồng Nai như: Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc… và các khu chợ Tân Hiệp, Biên Hòa…, các tiệm sửa giày dép hoạt động nhộn nhịp. Không gian phía trước là khu tiếp nhận giày dép, còn phía sau nhân viên tất bật làm sạch, xử lý vết bẩn, hong khô, phục hồi màu. Do lượng khách tăng cao, một số tiệm còn thông báo thời gian trả đồ kéo dài hơn ngày thường.
Chị Nguyễn Trúc Thanh, chuyên sửa giày, dép và đồ da cao cấp tại chợ Tân Hiệp cho biết: “Khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán, lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường. Bình thường, mỗi ngày tôi chỉ xử lý khoảng 3-5 đôi giày, nhưng những ngày này có lúc tôi phải phục hồi, sửa chữa hơn 10 đôi. Nhờ vậy thu nhập cũng khá hơn”.
Tương tự, tiệm chuyên sửa chữa quần áo và túi xách, ba lô của ông Hoàng Văn Chiến ở chợ Tân Hiệp nhu cầu làm mới đồ cá nhân cũng tăng cao. Nhiều khách mang cả ba lô, túi xách, quần áo đến gửi cùng lúc để sửa chữa, làm sạch, chuẩn bị cho những ngày vui xuân, đón Tết.
Mấy ngày này, không chỉ giày dép, các sản phẩm đồ da như: túi xách, ví, thắt lưng cũng được khách gửi đến sửa nhiều hơn. Đáng chú ý, phần lớn là các sản phẩm có giá trị cao, đòi hỏi kỹ thuật xử lý cẩn thận.
“Có những vết trầy sâu, bong màu phải xử lý nhiều bước, dùng dung dịch chuyên dụng và máy móc hỗ trợ. Làm ẩu là hư đồ ngay” - ông Hoàng Văn Chiến chia sẻ.
Ở góc nhìn người tiêu dùng, việc lựa chọn làm đẹp cho đồ dùng cũ không chỉ vì tiết kiệm chi phí mà còn xuất phát từ thói quen tiêu dùng ngày càng thực tế.
Chị Lê Thu Hà (ngụ phường Tam Hiệp) cho biết: Năm nay chị mang 2 đôi giày sneaker (giày thể thao đế mềm) và một túi xách da đến tiệm nhờ vệ sinh, phục hồi thay vì mua mới. Điều khiến chị yên tâm là các tiệm hiện tư vấn rõ ràng từng gói dịch vụ, báo trước rủi ro với đồ cũ, nhất là đồ da.
“Có những món mình dùng quen, đi vừa chân hoặc hợp phong cách. Nếu bỏ đi để mua mới thì hơi phí. Giờ các tiệm làm rất kỹ, giày sạch, lên màu lại gần như mới, giá chỉ bằng một phần nhỏ so với mua đồ mới” - chị Hà cho biết.
Bên cạnh dịch vụ chuyên nghiệp, nhiều người dân cũng chủ động sử dụng các sản phẩm khử mùi, kháng khuẩn ứng dụng công nghệ nano bạc để tự chăm sóc giày dép tại nhà khi cần. Các loại xịt khử mùi, bột hút ẩm, miếng lót giày kháng khuẩn giúp hạn chế mùi hôi, nấm mốc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo các cơ sở dịch vụ, đây chỉ nên xem là giải pháp tạm thời vì với giày da, giày giá trị cao, người dùng vẫn cần vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo độ bền sản phẩm.
Chăm sóc giày đúng cách
Anh Nguyễn Minh Trí, chủ cửa hàng BB.Cleaning chăm sóc giày dép cao cấp tại phường Tam Hiệp cho biết: Tiệm của anh sử dụng công nghệ khử khuẩn bằng dung dịch nano kết hợp máy sấy nhiệt độ ổn định. Quy trình này giúp làm sạch sâu, hạn chế mùi hôi và đặc biệt, giảm nguy cơ biến dạng giày so với phương pháp phơi nắng truyền thống.
“Đối với giày da hoặc giày giá trị cao, nếu xử lý không đúng cách rất dễ bong keo, cứng da. Vì vậy, tiệm phải đầu tư thiết bị và quy trình bài bản hơn” - anh Nguyễn Minh Trí chia sẻ thêm.
Theo anh Trí, quy trình chăm sóc và phục hồi giày sneaker cũng như giày, dép da cao cấp đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề cao. Với sneaker, người thợ phải xử lý từng bộ phận như thân giày, đế, dây giày, kết hợp khử mùi, kháng khuẩn và giữ form dáng để giày sạch nhưng không bị xuống chất. Trong khi đó, giày và dép da cao cấp cần được làm sạch bề mặt nhẹ nhàng, xử lý vết trầy xước, cân chỉnh màu sắc và phủ lớp bảo vệ nhằm hạn chế khô da, ẩm mốc.
![]() |
| Nhân viên tại BB.Cleaning (phường Tam Hiệp) kiểm tra tình trạng giày của khách trước khi tiến hành phục hồi đế và làm sạch. Ảnh: Lê Duy |
Bên cạnh cải tiến về kỹ thuật, một số cửa hàng còn chủ động thay đổi cách tiếp cận khách hàng, nhất là giới trẻ. Việc triển khai đặt lịch qua mạng xã hội, nhắn tin tự động, nhận và trả đồ tận nơi giúp giảm áp lực tại cửa tiệm; đồng thời đáp ứng nhu cầu tiện lợi của nhóm khách trẻ và nhân viên văn phòng trong giai đoạn bận rộn đầu năm.
Làm đẹp và sửa chữa giày dép, đồ da không còn là dịch vụ phụ trợ mang tính thời vụ mà đang dần trở thành một “mắt xích” trong chuỗi tiêu dùng đô thị. Người dân ưu tiên bảo dưỡng, kéo dài vòng đời sản phẩm, hướng đến tiêu dùng tiết kiệm và bền vững hơn, nhưng vẫn chú trọng hình ảnh cá nhân.
Lê Duy







![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin