Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ bỏ hào quang “tiền tỷ” trở về với sàn nhảy

Phạm Quang
07:20, 17/08/2025

Từ một cậu bé từng đối mặt với biến cố gia đình, anh Lê Minh Hiếu (tên thường gọi Lê Hiếu, nghệ danh Bboy B4, 25 tuổi, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn đến đỉnh vinh quang tại Thế vận hội Trẻ mùa hè 2018 (Youth Olympic Games 2018 diễn ra tại Argentina). Nhưng chính tại đỉnh cao ấy, anh lại chọn ngã rẽ là con đường kinh doanh thời trang; sau đó mới quyết định quay lại với breaking (phong cách nhảy đường phố thuộc văn hóa hip-hop). Hành trình của anh Lê Hiếu là câu chuyện về nghị lực phi thường và dám khát khao sống thật với đam mê.

Lê Minh Hiếu (Bboy B4), chàng trai luôn sống với đam mê.
Lê Minh Hiếu (Bboy B4), chàng trai luôn sống với đam mê.
Lê Hiếu sớm bén duyên với vũ đạo và văn hóa hiphop. Năm 2011, gia đình anh xảy ra biến cố lớn: cha mẹ làm ăn thất bại, mẹ lâm bệnh nặng. Giữa bĩ cực, một bộ phim hiphop đã đưa Lê Hiếu đến với breaking. Anh cùng 2 em trai biến những buổi tập thành trò chơi, giải tỏa gánh nặng cuộc sống. Dần dà, tình yêu với breaking lớn lên, trở thành “liều thuốc tinh thần” giúp anh sống lạc quan, mạnh mẽ.

Từ đỉnh cao vinh quang đến ngã rẽ cuộc đời

Chính sự nỗ lực không ngừng giúp Lê Hiếu nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Năm 2017, anh xuất sắc giành ngôi Á quân chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance, được sản xuất bởi Công ty Cát Tiên Sa và phát sóng trên các kênh truyền hình lớn như HTV7. Dù bị chấn thương lệch cổ chân ngay trước đêm chung kết, Hiếu vẫn kiên cường lên sàn, chứng minh bản lĩnh của một vũ công chuyên nghiệp.

Huy chương vàng của Lê Hiếu (Bboy B4) tại Thế vận hội Trẻ mùa hè 2018 ở Argentina.
Huy chương vàng của Lê Hiếu (Bboy B4) tại Thế vận hội Trẻ mùa hè 2018 ở Argentina.
Đặc biệt, năm 2018, ở tuổi 18, Lê Hiếu cùng đồng đội Kawai Ramu làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam. Họ xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam nữ tại Thế vận hội Trẻ mùa hè 2018 ở Argentina với bộ môn breaking. Cột mốc vàng này đưa tên tuổi Lê Hiếu bay cao, trở thành niềm tự hào của cộng đồng nhảy đường phố Việt Nam và quê hương Đồng Nai.

Tuy nhiên, sau ánh hào quang Olympic, Lê Hiếu bất ngờ rẽ hướng, tạm gác lại sàn đấu để thử sức kinh doanh và thời trang, thành lập thương hiệu riêng. Từ một Bboy nhiệt huyết, Hiếu trở thành “ông chủ trẻ”, quay cuồng trong vòng xoáy doanh thu và áp lực tăng trưởng. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng Lê Hiếu không cảm thấy thực sự hạnh phúc. Do đó, anh quyết định quay lại với hiphop và breaking - đúng với thế mạnh của mình.

Tái sinh đam mê, lan tỏa giá trị

Dù thu nhập từ dạy hiphop và breaking có thể không còn như trước, nhưng bản thân anh Lê Hiếu cảm thấy vui vẻ. Anh tìm thấy niềm vui trong việc giảng dạy cho “những thiên thần bé nhỏ”, truyền lửa đam mê cho thế hệ tương lai. Anh cũng kết nối lại với bạn bè cũ, người cùng chí hướng và được gặp gỡ các thần tượng như biên đạo múa John Huy Trần -  người anh ngưỡng mộ về tư duy và bài học truyền cảm hứng.

Hiện tại, Lê Hiếu là giáo viên tại Trường dạy múa vũ công Dancenter Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh duy trì lịch tập luyện breaking đều đặn 3-5 tiếng/ngày, hoặc hơn nữa vào những ngày không có lớp, nhằm không ngừng hoàn thiện và giữ vững phong độ.

Một niềm tự hào lớn khác là Lê Hiếu là người Việt Nam duy nhất là thành viên của nhóm nhảy quốc tế Eeight - clan (là một nhóm nhảy quốc tế đến từ Nhật Bản). Điều này không chỉ công nhận tài năng của anh, mà còn minh chứng cho sự kết nối bền bỉ với đam mê và nỗ lực vươn tầm thế giới.

Hành trình của Bboy Lê Hiếu là câu chuyện cảm động về một tài năng trẻ đến từ Đồng Nai, dám đối mặt với thử thách, từ bỏ hào quang để tìm lại giá trị đích thực. Đó là hành trình “vượt trên giới hạn” để sống đúng với đam mê và bản chất của chính mình, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ trên con đường định vị bản thân.

Phạm Quang

Tin xem nhiều