Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần làm gì để phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con?

An Yên
09:26, 12/07/2025

Sinh con khỏe mạnh là mong ước, hạnh phúc của các bậc làm cha, mẹ. Tuy nhiên, có những trẻ không may bị nhiễm HIV ngay từ khi chưa chào đời do trẻ bị nhiễm bệnh từ mẹ. Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong những thành tựu lớn của y học hiện đại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, giúp xây dựng thế hệ tương lai khỏe mạnh.

Bác sĩ Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) khám, tư vấn cho nữ bệnh nhân nhiễm HIV.
Bác sĩ Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) khám, tư vấn cho nữ bệnh nhân nhiễm HIV.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thị Ngọc, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (thuộc Sở Y tế), cho hay HIV có thể truyền từ mẹ sang con trong 3 giai đoạn: khi mang thai, trong lúc chuyển dạ và khi mẹ cho con bú. Nếu không được can thiệp, tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con có thể lên tới 30-40%.

Để phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con, bác sĩ Ngọc khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai nên thực hiện xét nghiệm HIV ngay từ lần khám thai đầu tiên. Nếu thai phụ nhiễm HIV sẽ được hướng dẫn điều trị bằng thuốc ARV trong thời gian từ 3-6 tháng. Khi tải lượng virus trong cơ thể người mẹ được ức chế dưới ngưỡng phát hiện thì tỷ lệ lây nhiễm HIV sang em bé rất thấp, chỉ dưới 2%.

Nếu người mẹ không bị nhiễm HIV nhưng có nguy cơ cao như có chồng/bạn tình nhiễm HIV/có nhiều bạn tình/quan hệ tình dục không an toàn… cũng cần được bác sĩ tư vấn để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Trẻ được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV cần được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV theo hướng dẫn của bác sĩ. Người mẹ nhiễm HIV nên nuôi con bằng sữa công thức để loại bỏ nguy cơ lây truyền HIV cho con qua đường bú mẹ.  

An Yên

Tin xem nhiều