Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 7, 15/03/2025, 22:02 En

Định Quán bứt phá về đích nông thôn mới nâng cao

Bình Nguyên
08:28, 15/03/2025

Là vùng đất nghèo khó, bị tàn phá bởi chiến tranh, Định Quán có điểm xuất phát thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ quyết tâm cao, nhất là trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, huyện Định Quán đã bứt phá trở thành một trong những lá cờ đầu của Đồng Nai trong xây dựng NTM nâng cao.

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Ảnh: B.Nguyên
Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Ảnh: B.Nguyên

Xuyên suốt hành trình xây dựng NTM, Định Quán tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân.

Huy động tốt sức dân

Phú Hòa là xã vùng sâu của huyện Định Quán, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, đất đai cằn cỗi, khô hạn, chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Khi chưa xây dựng NTM, đa số đường sá trên địa bàn xã vẫn là đường đất, nhiều ấp vùng sâu chưa được kéo điện sản xuất nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, các tuyến đường về xóm ấp, về tận cánh đồng sản xuất trên địa bàn xã đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, được trồng cây xanh, có hệ thống đèn đường đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống người dân ngày càng khấm khá, nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.

Bà Ngô Thị Giúp (ấp 4, xã Phú Hòa) là hộ nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt như: nuôi ếch, dê trong vườn trồng ca cao, bưởi, mít Thái siêu sớm… Với vai trò là Tổ trưởng khu dân cư kiểu mẫu ấp 4, bà vận động đồng bào dân tộc chung tay xây dựng NTM. Bà Giúp chia sẻ: “Gia đình tôi đi đầu tại địa phương chuyển đổi sang các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong sản xuất. Không chỉ làm giàu cho gia đình, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con tại địa phương; đi đầu góp công, góp của xây dựng NTM nên khi đi vận động, bà con tin tưởng hiến đất, góp tiền làm đường và tham gia các phong trào khác của ấp, của xã”. 

Ngày 11-3-2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định công nhận hai huyện Định Quán và Thống Nhất đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Theo Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Nam Biên, công tác tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào Thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM” được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Huyện khơi dậy và huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia chung sức xây dựng NTM với tinh thần trách nhiệm cao. Qua hơn 5 năm thực hiện, chương trình đã huy động được hơn 31 ngàn tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 14,6%; còn lại chủ yếu là nguồn vốn của người dân đóng góp.

Nhiều xã đã có cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực của nhân dân, động viên con em xa quê thành đạt hỗ trợ kinh phí cùng với vốn lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng nhiều công trình phúc lợi ở ấp, xã như: khu vui chơi, giải trí ở xã Túc Trưng, hồ bơi ở xã Gia Canh, hệ thống đường ống nước sạch ở ấp 1, xã Phú Hòa… Các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích, công khai minh bạch.

Thành quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong xây dựng NTM nâng cao, huyện cũng đối mặt với không ít thách thức vì có nhiều xã vùng sâu, địa bàn rộng, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn là bài toán khó của điạ phương. Đặc biệt, các tuyến đường cần đầu tư đều là những tuyến dài, chi phí đầu tư lớn, trong khi dân cư thưa thớt khiến mức đóng góp trên mỗi hộ dân khá cao. Bộ tiêu chí quốc gia NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 có thêm một số chỉ tiêu, tiêu chí mới; yêu cầu với từng chỉ tiêu, tiêu chí cũng cao hơn nhiều so với bộ tiêu chí cũ.

Vượt qua khó khăn, đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và 9/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt so với quy định điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn huyện có 4 xã đạt NTM kiểu mẫu và có 5 khu dân cư kiểu mẫu.

Với phương châm lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân làm gốc trong xây dựng NTM, huyện đã chủ động ban hành chính sách hỗ trợ linh hoạt, thực hiện xã hội hóa phù hợp điều kiện cụ thể của từng xã để huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng. Huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất đạt chuẩn xuất khẩu. Nhờ đó, giá trị sản xuất đạt hơn 196,3 triệu đồng/hécta, tăng 147,7 triệu đồng/hécta so với năm 2018 và cao hơn mức bình quân của tỉnh. Toàn huyện có 23 sản phẩm được chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Đặng Tường Khanh, Giám đốc Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (xã Phú Hòa), chia sẻ doanh nghiệp đầu tư dự án cánh đồng lớn cây ca cao, đầu tư nhà máy chế biến sâu ngay tại vùng sản xuất, đồng hành, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật trồng, cũng như bao tiêu sản phẩm. Hiện doanh nghiệp đã nhân rộng được diện tích trong chuỗi liên kết lên hơn 623 hécta, góp phần đưa Đồng Nai trở thành tỉnh có diện tích trồng ca cao lớn ở khu vực Đông Nam Bộ.  Mặt khác, các sản phẩm chế biến sâu của doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP 4 sao, được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao, xuất khẩu tốt vào các thị trường.

Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều