Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 2, 31/03/2025, 23:17 En

Choi Boo: Nghề múa giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai

Cẩm Thúy
08:00, 28/03/2025

Diễn viên 9X Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Choi Boo) là diễn viên múa show diễn thực cảnh Ký ức Hội An và giáo viên dạy múa ballet, cho biết việc tập múa mỗi ngày không chỉ rèn cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn “nuôi dưỡng tâm hồn” mỗi ngày.

Choi Boo - Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1994, là cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành nhà hàng khách sạn. Sau khi làm nhân viên văn phòng gần 2 năm, cô quyết định “liều lĩnh” nghỉ việc để theo học ngành nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc. Choi Boo còn học yoga dây và múa vòng.

Gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng ngay thời đi học Choi Boo đã thích tham gia đội múa học đường. Khi 26 tuổi, Choi Boo mới theo học múa chuyên nghiệp với tình yêu và lòng quyết tâm làm được điều mình muốn. “Những lần đứng trên sân khấu, dù nhỏ bé và chưa chuyên nghiệp nhưng đã nuôi dưỡng đam mê trong tôi, cho đến khi tôi bước ra khỏi vùng an toàn để lựa chọn gắn bó với múa” - cô nói.

Múa: đam mê lẫn thử thách

“Múa không chỉ là đam mê mà còn là thử thách” là thừa nhận của Choi Boo khi bắt đầu “những ngày sống với múa”. Năm 2019, khi theo học tại Trường trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh (hệ 2 năm), Boo là một trong 8 học viên tốt nghiệp dù ban đầu sĩ số lớp là 21 người. Cô được đào tạo bài bản múa 4 thể loại: đương đại, dân gian dân tộc, cổ điển châu Âu (ballet), và tính cách nước ngoài.

“Nếu yêu múa, bạn đừng ngại bắt đầu tập luyện chăm chỉ và kiên trì “gieo mầm” cho cuộc đời nở hoa” - CHOI BOO nói.

“Phía sau ánh hào quang sân khấu là mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu từ những lần chấn thương của diễn viên múa. Sự yêu thích hay đam mê chỉ là bước đầu, song kiên trì, chăm chỉ mới là chìa khóa để vượt qua nỗi vất vả và theo đến cùng quá trình học. Thời gian đó, tôi rất khó khăn, phải đi làm thêm nhưng chưa bao giờ muốn bỏ học. Thậm chí, lúc bị chấn thương hay trật cổ chân, tôi vẫn cố lên lớp ngồi xem cô giáo và các bạn tập vì mỗi giây phút được học múa đều quý giá với tôi” - Boo kể lại.

Choi Boo cho biết cô đặc biệt yêu ballet và múa dân gian dân tộc. “Ballet là sự khắc họa thanh tao từng cung bậc cảm xúc, sự kết hợp hoàn hảo của ánh sáng, màu sắc, ngôn ngữ cơ thể và âm nhạc cổ điển. Còn múa dân gian Việt Nam kết hợp với các nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống có sự uyển chuyển mềm mại nhưng đầy sức sống, chứa nét đẹp văn hóa độc đáo, phản ánh tâm hồn, tập quán sinh hoạt, nét đẹp lao động, đời sống và bản sắc truyền thống dân tộc vùng miền qua từng điệu múa đặc trưng” - Boo nói.

“Bí quyết” làm người mẫu ảnh

Choi Boo tuy không phải là người mẫu ảnh chuyên nghiệp đúng nghĩa song duyên may được nhiều nhãn hàng, nhiếp ảnh gia mời làm mẫu ảnh múa. Cô cho biết: “Đây cũng là một thử thách bởi người mẫu ảnh múa đòi hỏi cơ thể phải cân đối, có kỹ thuật biểu diễn và biểu cảm khuôn mặt hòa hợp. Ví dụ tôi cần phải thực hiện động tác xoạc chân trên không đẹp cùng lúc biểu cảm khuôn mặt “rạng ngời” hay “có hồn” thì bức ảnh mới có thể gọi là “khoảnh khắc hoàn hảo”. Ấy là chưa kể khi chụp với đạo cụ như dải lụa, nón lá, nón quai thao… thì cơ thể và nét mặt phải đồng bộ với đạo cụ nữa”.

Vũ điệu của Choi Boo qua ống kính nhiếp ảnh gia Doãn Quang.
Vũ điệu của Choi Boo qua ống kính nhiếp ảnh gia Doãn Quang.

Chính vì vậy, Choi Boo phải duy trì thể lực sức bền. Nhiều khi cô phải lặp lại một động tác hàng chục lần để nhiếp ảnh gia chụp được tấm ảnh ưng ý nhất trên đồng lúa xanh non hay biển cả xanh thẳm. Ngoài ra, các kinh nghiệm khác là chọn trang phục kỹ lưỡng, có đồ dự phòng cho trường hợp phát sinh, chọn kiểu trang điểm phù hợp với concept (ý đồ), chuẩn bị vài bài múa liên quan đến chủ đề để nuôi dưỡng cảm xúc trong suốt buổi chụp.

“Trước buổi chụp, tôi luôn ăn nhẹ nhất có thể, hạn chế uống nhiều nước để cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức lao động suốt ngày dài. Cường độ tập luyện và biểu diễn nhiều nên tôi may mắn giữ được dáng. Tôi chú ý uống đủ nước và bù khoáng sau những ngày tập nặng hay đi quay dưới tiết trời nắng nóng” - Boo nói thêm.

Choi Boo cho biết trong năm 2025 cô đang tiếp tục nâng cao chuyên môn về múa, yoga, đảm nhiệm các dự án làm mẫu ảnh múa. “Tôi muốn kết hợp dạy múa và học yoga như một cách liên kết sức khỏe toàn diện. Yoga đều đặn giúp cải thiện sức bền, tinh thần cân bằng, đồng thời bổ trợ tốt cho các động tác múa của mình uyển chuyển hơn” -  cô cho biết.

Bạn có chia sẻ gì với bạn trẻ muốn học ballet dù môn này đòi hỏi “khổ luyện” và ít cơ hội nghề nghiệp?

- Tôi nghĩ bất cứ công việc nào cũng có khó khăn riêng và với múa, yêu thích thôi chưa đủ mà còn phải có sự cố gắng chịu được vất vả, khổ cực thì mới dám theo và đi đường dài với nghề.

Cơ hội nghề nghiệp nghệ sĩ, diễn viên múa hiện nay đã rộng mở hơn trước. Các bạn theo nghề múa có thể làm ở nhà hát, vũ đoàn, diễn show thực cảnh, hoặc nhận show diễn theo lịch tự do. Múa có tuổi nghề khá ngắn nên bạn có thể nghĩ đến việc sau này nếu không biểu diễn nữa có thể chuyển sang làm biên đạo, dạy múa, hay chụp ảnh về múa. Quan trọng là hướng đi phù hợp với niềm đam mê và nâng cao khả năng chuyên môn của bạn.

Cẩm Thúy

Tin xem nhiều