Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp đô thị

Lê Quyên
07:07, 31/08/2024

Những ngày đầu thành lập huyện, Nhơn Trạch gặp nhiều khó khăn, thách thức khi kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, độc canh cây lúa. Từ xuất phát điểm thấp, Nhơn Trạch tập trung phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ, hình thành nhiều khu công nghiệp lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn đặt nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở vị trí chiến lược, là cơ sở để phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Chính phủ nay là Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện Nhơn Trạch vào tháng 6-2024.
Phó thủ tướng Chính phủ nay là Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện Nhơn Trạch vào tháng 6-2024. Ảnh: Lê Quyên

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện triển khai đồng bộ. Với mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, huyện tập trung chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế

Bằng nhiều giải pháp tích cực, huyện đã huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa, tập trung đầu tư cho hạ tầng nông thôn như: điện, đường giao thông, trường học, y tế, thông tin liên lạc...

Năm 2015, huyện Nhơn Trạch là một trong những địa phương thuộc tốp đầu của tỉnh Đồng Nai và cả nước được công nhận là huyện NTM. Năm 2016, 12/12 xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn xã NTM. Đến nay, huyện có 1 thị trấn và 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Việc thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản tác động đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn được chú trọng. Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,3%, sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt gần 84,2%, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn đạt 100%. UBND huyện đang tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị để phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt đô thị loại III.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đạt trên 82 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn trung ương chỉ còn 0,5%.

Không chỉ tập trung phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với đô thị hóa các vùng quê, Nhơn Trạch cũng đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, chuyển từ cây lúa sang các mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Xã Phú Thạnh là một trong những địa phương của huyện sớm về đích xã NTM nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 92,4 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2020-2025 theo chuẩn của trung ương là 0,21%. Đạt được kết quả trên nhờ địa phương tập trung quy hoạch các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và đang chuyển dần nông nghiệp nông thôn sang nông nghiệp đô thị, thương mại dịch vụ, mang lại hiệu quả.

Làm nông nghiệp đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp dần bị thu hẹp nên huyện Nhơn Trạch tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ xưa, vùng quê trù phú Phú Hội đã nổi tiếng với câu “Nước Mạch Bà, trà Phú Hội”. Mạch Bà là hệ thống mạch nước ngầm chảy qua địa bàn xã Phú Hội, góp phần hình thành nên miệt vườn trù phú phủ xanh cây ăn trái và cây trà. Dòng nước mát lành này cũng góp phần tạo nên đặc sản trà Phú Hội nổi tiếng gần xa.

Ông Nguyễn Huy Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, người thành lập Tổ Hợp tác trồng và kinh doanh trà Phú Hội, chia sẻ:  “Tổ hợp tác đã phát triển được khoảng 8 hécta với sự tham gia của 32 hộ dân trồng và chế biến trà. Mong muốn của chúng tôi là phục hồi vùng trồng trà danh tiếng trên quê hương mình”. Chính vì vậy, ông Sang đã thực hiện Đề án Phục hồi và phát triển trà Phú Hội, đăng ký logo nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ, làm tem nhãn và đầu tư vào hình ảnh bao bì. Trà Phú hội trở thành hàng hóa chủ lực của địa phương, đạt chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Nhờ đó, đặc sản trà Phú Hội hiện được tiêu thụ tốt trên thị trường với giá bán gần 1 triệu đồng/kg.

Với lợi thế có diện tích nước lợ lớn nhất tỉnh, huyện Nhơn Trạch định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ. Toàn huyện hiện có 1.769 hécta nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là thủy sản nước lợ. Trong đó, có 333 hécta nuôi tôm thâm canh gồm: tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Trong đó, mô hình Ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm nước lợ đang thuộc tốp đầu về hiệu quả kinh tế của địa phương. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích nông dân, doanh nghiệp nhân rộng mô hình Ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm thâm canh, huyện rất quan tâm đầu tư hạ tầng như: đường giao thông, đường điện, hệ thống thủy lợi cho các vùng nuôi thủy sản; phát triển vùng nuôi tôm VietGAP gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Huy Bình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Thành Công tại xã Phước An chia sẻ, năm 2023, hợp tác xã thuê thêm 13 hécta đất đầu tư 26 ao nuôi tôm công nghệ cao, nâng tổng diện tích nuôi tôm lên 30 hécta. Công nghệ trong nuôi tôm ngày càng được cải tiến, hệ thống ao nuôi được đầu tư bài bản hơn, giúp tăng số vụ nuôi/năm; sản lượng thu hoạch mỗi vụ cũng tăng hơn nhiều so với cách nuôi truyền thống.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước An Phạm Thanh Tuấn, vài năm trở lại đây, diện tích nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao tại địa phương tăng đều qua từng năm. Đến nay, toàn xã có gần 170 hécta nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ. Nhờ ứng dụng công nghệ, xử lý tốt môi trường nuôi nên hầu như không xảy ra tình trạng thiệt hại do dịch bệnh hoặc nuôi không đạt sản lượng. Địa phương rất quan tâm, đầu tư về hạ tầng như đường, điện cho các vùng chuyên canh nuôi tôm công nghệ cao, khuyến khích nhân rộng mô hình đang thuộc tốp đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao này.

 

Lê Quyên

Tin xem nhiều