Báo Đồng Nai điện tử
En

Dọn dẹp “mạng nhện” cáp viễn thông tại đô thị

Phạm Tùng
07:25, 24/08/2024

Tại nhiều tuyến phố ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, những bó cáp điện, viễn thông giăng như “mạng nhện”, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới người đi đường.

Đường Hà Huy Giáp là một trong những tuyến đường đã được thực hiện ngầm hóa hệ thống dây cáp viễn thông, dây điện.
Đường Hà Huy Giáp là một trong những tuyến đường đã được thực hiện ngầm hóa hệ thống dây cáp viễn thông, dây điện. Ảnh: HUY NGUYỄN

 

Chính vì vậy, để góp phần tạo lập mỹ quan đô thị, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo trên trụ điện, trụ nhà mạng và chuyển đổi cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Đô thị nhếch nhác vì “rác trời”

Thành phố Biên Hòa là đô thị lớn nhất của tỉnh. Với mục tiêu tạo dựng “bộ mặt” đô thị khang trang, hiện đại, từ năm 2018, thành phố Biên Hòa đã quyết định thực hiện thí điểm việc hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông, dây điện trên một số tuyến phố nội ô như: đường Hà Huy Giáp, đường 30-4, đường Hưng Đạo Vương. Kết quả là tại các tuyến phố này, không gian đã trở nên thông thoáng hơn.

Trong Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo trên trụ điện, trụ nhà mạng và chuyển đổi cột ăng ten trạm BTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, đối với các khu vực nông thôn, UBND tỉnh khuyến khích hoàn tất ít nhất 40% việc chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo trên trụ điện lực, trụ nhà mạng tại các tuyến đường, tuyến hẻm, tuyến lộ nông thôn chưa được thực hiện chỉnh trang.

Bà Nguyễn Thị Tư, người dân sinh sống tại phường Trung Dũng cho hay, trước đây, trên đường 30-4, dây diện, cáp viễn thông treo rất lộn xộn trên các trụ điện lực, trụ nhà mạng làm cho cảnh quan đường phố trở nên nhếch nhác. Từ khi được ngầm hóa, đường 30-4 đã trở nên “gọn gàng” hơn hẳn, không gian đường phố vì vậy cũng thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, do việc hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông, dây điện mới chỉ thực hiện ở một số tuyến phố nên phần lớn các tuyến phố trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tình trạng “rác trời” vẫn tồn tại. Tại các tuyến phố này, hệ thống trụ điện lực phải “gánh” những bó dây điện, cáp viễn thông chằng chịt.

Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Văn Hà cho biết, Đồng Nai hiện có 11 đô thị. Thời gian qua, các đô thị đã và đang được quan tâm tập trung đầu tư phát triển, không gian đô thị ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, nhiều vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị như: hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quá tải, chưa đồng bộ; hệ thống kênh rạch, sông suối bị lấn chiếm; vỉa hè bị chiếm dụng, quảng cáo, rao vặt, rác thải, ngập nước, ùn tắc giao thông, thiếu các tiện ích công cộng… “Cùng với đó, hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông còn thiếu an toàn, gây mất mỹ quan đô thị” - ông Hồ Văn Hà cho hay.

Từ thực tế trên, cuối năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chỉnh trang đô thị tại các đô thị Biên Hòa, Long Khánh và thị trấn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đến năm 2025. Trong đó, một trong những nội dung mà chỉ thị đề ra là sẽ thực hiện rà soát, thu hồi, bó gọn các tuyến cáp, dây điện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện ngầm hóa hệ thống lưới điện, cáp viễn thông cùng với quá trình đầu tư làm mới vỉa hè các tuyến phố theo hướng sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Hoàn thành chỉnh trang, bó gọn trong năm 2025

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23, đầu tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo trên trụ điện, trụ nhà mạng và chuyển đổi cột ăng ten trạm BTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

 

 

Sau khi thực hiện hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông, dây điện không gian tuyến phố 30-4 trở nên thông thoáng hơn.
Sau khi thực hiện hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông, dây điện không gian tuyến phố 30-4 trở nên thông thoáng hơn.

 

Theo kế hoạch do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ký ban hành, mục tiêu triển khai kế hoạch là đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và định hướng chỉnh trang đô thị của tỉnh. Thực hiện việc lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Cũng tại kế hoạch này, UBND tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể là đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo trên trụ điện lực, trụ nhà mạng tại khu vực đô thị. Đồng thời, không thực hiện xây dựng, lắp đặt mới hoặc di dời cột ăng ten cồng kềnh loại A2 tại các khu vực đô thị. Khuyến khích chuyển đổi kiểu cột ăng ten từ dây co sang kiểu cột tự đứng có kích thước và quy mô nhỏ gọn, đảm bảo mỹ quan đô thị. Đối với cột ăng ten hiện hữu, xây dựng trước ngày ban hành kế hoạch, các cá nhân, tổ chức chủ động nghiên cứu, chuẩn bị phương án chuyển đổi từ cột ăng ten cồng kềnh sang cột ăng ten không cồng kềnh, ngụy trang, thân thiện với môi trường trong khu vực đô thị.

Đặc biệt, đối với các công trình, dự án mới (khu dân cư, trường học, giao thông…) chủ đầu tư phải thực hiện phương án hạ tầng cáp thông tin đi ngầm chờ sẵn đến từng nhà dân.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp sở hữu cáp thông tin lập kế hoạch phối hợp đơn vị chủ sở hữu cột triển khai phương án thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp thông tin. Các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng trạm BTS rà soát, lập danh mục các cột ăng ten cồng kềnh tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Thông tin và truyền thông để nghiên cứu xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

 

Phạm Tùng

Tin xem nhiều