Báo Đồng Nai điện tử
En

Mừng khi lần đầu có giấy chứng nhận căn cước

Minh Thành
07:25, 13/07/2024

 

Từ ngày 1-7-2024, Luật Căn cước năm 2023 quy định, người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận căn cước - là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định.

Đây là thông tin rất phấn khởi cho khoảng 1,5 ngàn người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn Đồng Nai, trong số đó có khoảng 500 trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống ở làng bè trên hồ Trị An thuộc các xã Phú Ngọc, La Ngà (huyện Định Quán).

 

Trên làng bè ở lòng hồ Trị An (huyện Định Quán) có nhiều người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang mưu sinh bằng nghề nuôi cá.
Trên làng bè ở lòng hồ Trị An (huyện Định Quán) có nhiều người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang mưu sinh bằng nghề nuôi cá.

 

Thực hiện Luật Căn cước năm 2023, Công an huyện Định Quán đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước cho một số trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đã sinh sống nhiều năm tại địa phương. Rất nhiều người đã không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên cầm trong tay giấy chứng nhận căn cước, giấy tờ tùy thân quan trọng để làm các giao dịch dân sự, thực hiện các thủ tục hành chính, hưởng các chế độ chính sách…

Một số hình ảnh khi lần đầu có giấy chứng nhận căn cước

Để tuyên truyền về Luật Căn cước năm 2023, Công an xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) di chuyển bằng xuồng ra từng bè để thông tin các bước cấp giấy chứng nhận căn cước cho những gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch.
Để tuyên truyền về Luật Căn cước năm 2023, Công an xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) di chuyển bằng xuồng ra từng bè để thông tin các bước cấp giấy chứng nhận căn cước cho những gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch.
Do nhiều hộ dân không xác định được quốc tịch nên cán bộ Công an xã Phú Ngọc phải trực tiếp nắm thông tin của từng người dân trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước cho họ.
Do nhiều hộ dân không xác định được quốc tịch nên cán bộ Công an xã Phú Ngọc phải trực tiếp nắm thông tin của từng người dân trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước cho họ.
Thông tin cá nhân của người dân được lực lượng chức năng ghi nhận chi tiết, cẩn thận.
Thông tin cá nhân của người dân được lực lượng chức năng ghi nhận chi tiết, cẩn thận.
Công an xã Phú Ngọc dùng xe chuyên dụng đưa đón những người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch lên Công an huyện Định Quán làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước.
Công an xã Phú Ngọc dùng xe chuyên dụng đưa đón những người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch lên Công an huyện Định Quán làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước.
Công an huyện Định Quán hướng dẫn người dân thu thập mống mắt.
Công an huyện Định Quán hướng dẫn người dân thu thập mống mắt.
Người dân được lấy dấu vân tay.
Người dân được lấy dấu vân tay.
Ngày 8-7, Công an huyện Định Quán tổ chức trao những giấy chứng nhận căn cước đầu tiên cho các trường hợp gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch sinh sống trên địa bàn.
Ngày 8-7, Công an huyện Định Quán tổ chức trao những giấy chứng nhận căn cước đầu tiên cho các trường hợp gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch sinh sống trên địa bàn.
Ông Lê Văn Bảy (ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) vui mừng khi cầm trên tay giấy chứng nhận căn cước, giấy tờ tùy thân đầu tiên sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam.
Ông Lê Văn Bảy (ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) vui mừng khi cầm trên tay giấy chứng nhận căn cước, giấy tờ tùy thân đầu tiên sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam.

Minh Thành

Tin xem nhiều