Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Siêu dự án Vinhomes Olympic hơn 925.000 tỷ đồng có gì nổi bật?

14:23, 15/01/2026

Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội được định vị là một trong những siêu dự án có quy mô lớn bậc nhất cả nước, với tổng diện tích hơn 9.000ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.651 tỷ đồng. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là tổ hợp thể thao hiện đại, trong đó có sân vận động được định hướng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào ngày 19-12 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Trong số 234 dự án, công trình được Bộ Xây dựng tổng hợp, có 79 điểm cầu được đề xuất, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến. Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, Hà Nội được xác định là một trong những điểm cầu quan trọng.

Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14-12. Theo đó, khu đô thị có quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Khu liên hợp thể thao và sân vận động trung tâm dự kiến hoàn thành vào quý II-2030, trong khi toàn bộ dự án sẽ được triển khai đến năm 2035.

Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội được định vị là một trong những siêu dự án có quy mô lớn bậc nhất cả nước.

Về quy hoạch, Khu đô thị Olympic có diện tích khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Toàn bộ dự án được chia thành 4 phân khu chức năng là A, B, C và D.

Phân khu A được định hướng phát triển đô thị mới theo mô hình TOD, đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.

Phân khu B là trung tâm của toàn dự án, tập trung phát triển đô thị thể thao và các dịch vụ liên quan. Tại đây đã bố trí một tiểu dự án độc lập là bãi đỗ xe phục vụ tổ hợp thể thao, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai giai đoạn khởi công. Điểm nhấn lớn nhất của phân khu này là sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi. Công trình được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc, hướng tới trở thành biểu tượng kiến trúc - văn hóa mới của Việt Nam.

Sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi.
Sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Nếu hoàn thành theo đúng quy mô đề xuất, sân vận động Trống Đồng sẽ vượt qua nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới để trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất toàn cầu. Hiện nay, sân vận động Mỹ Đình vẫn là công trình lớn nhất Việt Nam với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Trước đó, vào tháng 10, sân vận động PVF tại Hưng Yên với sức chứa 60.000 chỗ cũng đã được khởi công, do Vinhomes đảm nhiệm vai trò tổng thầu.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, phân khu B còn quy tụ hàng loạt công trình quy mô lớn như Cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục được phát triển theo định hướng đô thị thể thao kết hợp dịch vụ, gắn chặt với khu liên hợp thể thao trung tâm, tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ về không gian sống, giải trí và thi đấu.

Mục tiêu tổng thể của dự án Vinhomes Olympic Hà Nội là mở rộng không gian đô thị về phía Nam Hà Nội, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD ga Ngọc Hồi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và mạng lưới đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ,  du lịch, sinh thái quy mô lớn, với các làng Olympic và khu liên hợp thể thao đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện đăng cai những sự kiện thể thao tầm cỡ như ASIAD hay Thế vận hội Olympic trong tương lai.

 

Tin xem nhiều