Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bí quyết học từ vựng HSK 1 bằng 50 bộ thủ thường dùng

13:13, 12/12/2025

Với người bận rộn, học từ vựng HSK 1 thường không khó về kiến thức mà khó ở cách bắt đầu. Sau một ngày làm việc căng thẳng, việc đối diện hàng trăm từ vựng mới rất dễ khiến người học nản ngay từ những buổi đầu. Vì vậy, thay vì học dàn trải, việc bắt đầu từ 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng là nền tảng giúp bạn phát triển ngôn ngữ dễ dàng hơn trong lộ trình học sắp tới.

1. Vì sao nên học 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng thay vì 214 bộ?

Bộ thủ không phải kiến thức phụ, mà chính là “xương sống” tạo nên chữ Hán. Phần lớn từ vựng trong HSK 1 đều được ghép từ những bộ quen mặt, xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều chữ khác nhau. Khi đã quen bộ thủ, người học không còn cảm giác mỗi chữ là một hình vẽ xa lạ.

Với người bận rộn, việc học 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- Giảm cảm giác quá tải: 50 bộ là con số vừa đủ để học đều đặn, không tạo áp lực phải nhớ quá nhiều.

- Tạo khả năng đoán nghĩa chữ: Nhìn vào bộ “口”, “人”, “水”… bạn đã có thể đoán được chữ liên quan đến nói, người, hay nước.

- Học một hiểu nhiều: Một bộ thủ có thể xuất hiện trong hàng chục chữ HSK 1 khác nhau.

- Giúp ghi nhớ bền hơn: Não bộ ghi nhớ theo cụm ý nghĩa, thay vì từng nét rời rạc.

Nhờ đó, việc học từ vựng HSK 1 không còn là cuộc chạy đua ghi nhớ, mà trở thành quá trình hiểu và nhận diện chữ một cách tự nhiên.

Nên học 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng vì nó giúp giảm cảm giác áp lực phải nhớ quá nhiều.
Nên học 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng vì nó giúp giảm cảm giác áp lực phải nhớ quá nhiều.

2. Học từ vựng HSK 1 hiệu quả hơn khi học từ bộ thủ

Không ít người học HSK 1 rơi vào vòng lặp: học, quên và học lại. Nguyên nhân thường nằm ở việc học từ vựng đơn lẻ, thiếu hệ thống. Khi chưa hiểu cấu trúc chữ, mỗi từ mới xuất hiện đều buộc não bộ phải xử lý lại từ đầu, rất tốn năng lượng.

Ngược lại, nếu bắt đầu từ 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng, quá trình học từ vựng và ôn HSK 1 sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều:

- Chữ Hán không còn “vô nghĩa”, mà có logic rõ ràng.

- Khi đọc bài HSK 1, dù chưa hiểu hết, bạn vẫn nắm được ý chính của câu.

- Việc học từ vựng trở thành quá trình mở rộng, không phải ghi nhớ lại từ đầu.

Ví dụ:

- 人 / 亻 (người) → 他 (anh ấy), 你 (bạn), 们 (các bạn)

- 口 (miệng) → 吃 (ăn), 喝 (uống), 叫 (gọi)

- 木 (cây) → 本 (quyển), 林 (rừng), 休 (nghỉ ngơi - người dựa vào cây)

- 氵 (nước) → 水 (nước), 洗 (rửa), 河 (sông)

Chỉ cần nhìn bộ thủ, não bộ đã có “manh mối” về nghĩa. Điều này giúp:

- Giảm áp lực phải nhớ trọn vẹn một chữ mới

- Tăng khả năng đoán và liên tưởng

- Học ít nhưng hiệu quả hơn

Học bộ thủ giúp việc học từ vựng HSK 1 trở nên hiệu quả hơn.
Học bộ thủ giúp việc học từ vựng HSK 1 trở nên hiệu quả hơn.

3. Cách ôn HSK 1 bằng bộ thủ cho người bận rộn (15-20 phút/ngày)

Học bằng bộ thủ không có nghĩa là học lan man hay học lý thuyết khô khan. Ngược lại, nếu áp dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể ôn HSK 1 trong những khoảng thời gian rất ngắn.

Bước 1: Mỗi tuần học một nhóm bộ thủ quen thuộc

Ngay từ đầu, người học không cần ôn bộ thủ một cách dàn trải hay quá nhiều cùng lúc. Thay vào đó, bạn nên chia nhỏ khối lượng học tập, mỗi tuần tập trung khoảng 5-7 bộ thủ là vừa đủ, đặc biệt ưu tiên những bộ xuất hiện thường xuyên trong HSK 1 như 人, 口, 木, 女, 心 hay 氵.

Bước 2: Gắn mỗi bộ thủ với từ vựng HSK 1 cụ thể

Sau khi học một bộ thủ, hãy dùng nó để học luôn từ vựng. Ví dụ với bộ 口 (miệng):

吃 - ăn

喝 - uống

叫 - gọi

Khi áp dụng cách học này, mỗi từ vựng sẽ được đặt trong một hệ liên kết có ý nghĩa rõ ràng. Nhờ vậy, não bộ ghi nhớ theo cụm thay vì từng đơn vị nhỏ lẻ, vừa tự nhiên hơn vừa tiết kiệm rất nhiều năng lượng khi ôn luyện.

Bước 3: Học từ vựng trong câu ngắn, không học lẻ

Người bận rộn nên tránh học kiểu: 吃 = ăn. Thay vào đó:

我吃饭。 (Tôi ăn cơm.)

你喝水吗? (Bạn uống nước không?)

Chỉ cần 1-2 mẫu câu quen thuộc cũng đủ để ghi nhớ nghĩa lâu hơn, phản xạ tự nhiên khi giao tiếp và học đúng tinh thần của HSK 1.

Bước 4: Ôn ngắn nhưng đều, không cần quá lâu

Ở bước này, việc ôn tập nên ngắn gọn nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần khoảng 20 phút gồm 10 phút xem lại bộ thủ và chữ đã học, 5 phút đọc lại các câu ví dụ, và 5 phút viết hoặc đọc thành tiếng. Điều quan trọng không nằm ở thời lượng học nhiều, mà ở sự đều đặn và có hệ thống.

Học từ vựng HSK 1 không cần vội, càng không nên tạo áp lực cho bản thân. Với người bận rộn, bắt đầu từ 50 bộ thủ tiếng Trung thường dùng là cách học thông minh: ít hơn nhưng chắc hơn. Khi nền móng đã vững, việc học tiếng Trung sẽ trở nên dễ thở, bền bỉ và phù hợp với nhịp sống dài hạn.

Tin xem nhiều