Trong tương lai, khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, người dân đặt nhiều kỳ vọng vào một bước chuyển mình mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chất lượng sống. Với nền tảng công nghiệp vững chắc, hệ thống giao thông kết nối vùng ngày càng hoàn thiện và tiềm năng thu hút đầu tư lớn, Đồng Nai sẽ vươn lên thành đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống.
![]() |
| Một góc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai nhìn từ trên cao. Ảnh: VGP |
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục ghi nhận các ý kiến của người dân bày tỏ niềm tin, kỳ vọng về sự phát triển của thành phố Đồng Nai trong tương lai.
Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Ðồng Nai: Mong muốn bệnh viện được đầu tư nhiều hơn nữa
![]() |
Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là cơ hội lớn để y tế Đồng Nai nói chung và lĩnh vực nhi khoa nói riêng trở thành một “cực tăng trưởng” y tế mới của cả nước. Đồng Nai với dân số gần 4,5 triệu người, nhiều khu công nghiệp nên dân số trẻ rất lớn. Vì vậy, đòi hỏi Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phải phát triển mạnh cả về chuyên môn sâu và bao phủ khắp các chuyên khoa về nhi khoa. Khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thúc đẩy tất cả các ngành đều phát triển, kinh tế vững mạnh hơn và nhu cầu của người dân cũng cao hơn. Vì vậy, tôi mong muốn Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sẽ được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để có thể thực hiện đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu về nhi khoa; được đầu tư chuyển đổi số bài bản hơn. Đồng thời có cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài, giữ chân người tâm huyết, đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trung tá Ðặng Quang Hùng, Trưởng Công an xã Phước Thái: Động lực để lực lượng công an phát triển toàn diện
![]() |
Chủ trương xây dựng tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh và tiềm năng, dư địa phát triển trong tương lai. Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn được giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội luôn được đảm bảo. Khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là động lực thúc đẩy lực lượng công an phát triển toàn diện, đảm bảo chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng mong muốn Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến cơ cấu bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lựa chọn những cán bộ lãnh đạo chỉ huy xứng tầm. Đồng thời quan tâm xây dựng trụ sở, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong tương lai...
Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Công tác phụ nữ tỉnh: Xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố đáng sống trong tương lai
![]() |
Tôi rất phấn khởi và tự hào khi Đồng Nai ngày càng phát triển, khẳng định được vị thế mới, ngang tầm với các đô thị lớn hiện nay trong cả nước. Tôi cũng kỳ vọng, sau khi Đồng Nai trở thành thành phố, hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, môi trường sống văn minh, hiện đại hơn, tạo điều kiện để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Về phía Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trong các cấp hội, hội viên, phụ nữ. Đồng thời thời gian tới, hội sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung liên quan đến nâng cao năng lực số; hỗ trợ sinh kế, việc làm, khởi nghiệp nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Qua đó, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố đáng sống trong tương lai.
Tiến sĩ Tô Thanh Tuần, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước): Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển
![]() |
Thông tin về Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không chỉ là niềm vui chung của người dân Đồng Nai mà còn là niềm vui riêng của Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2. Đứng ở góc độ một đơn vị đào tạo, chúng tôi kỳ vọng chủ trương lớn này sẽ mở ra các chính sách ưu đãi đột phá tương đương với các thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay, tạo nền tảng quan trọng giúp Đồng Nai nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng có thêm nguồn lực để phát triển đúng tầm vóc, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị hiện đại. Khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện chương trình giảng dạy, đồng hành cùng địa phương để đào tạo đội ngũ lao động trình độ cao, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Đồng Nai phát triển xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Fu Yang Yi, Hiệp lý Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam), Khu công nghiệp Bắc Ðồng Phú, tỉnh Ðồng Nai: Mở ra nhiều cơ hội nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ kinh tế
![]() |
Tôi vui mừng và kỳ vọng khi nghe thông tin Đồng Nai đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ đơn thuần là một bước tiến về mặt hành chính mà còn mở ra nhiều cơ hội quan trọng để địa phương nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế, gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự phát triển của Đồng Nai sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động. Khi các dự án đầu tư gia tăng, cơ hội việc làm sẽ trở nên phong phú hơn, mức thu nhập của người lao động được cải thiện, đồng thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi cũng sẽ được chú trọng hơn. Bên cạnh đó, chất lượng đời sống, từ điều kiện sinh hoạt, giáo dục đến y tế cũng được nâng cao rõ rệt. Tôi tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn và sự nỗ lực của chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp, Đồng Nai sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra, trở thành một trung tâm kinh tế - công nghiệp phát triển năng động, hiện đại.
Chị Hà Thị Thu Quỳnh ở phường Trấn Biên: Hy vọng sẽ có thêm nhiều công viên
![]() |
Bản thân tôi và những người quanh khu vực sinh sống cảm thấy rất vui mừng và háo hức khi Đồng Nai được Trung ương đồng ý chủ trương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi tin tưởng Đồng Nai sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Hòa chung niềm vui đó, tôi mong Đồng Nai sẽ có sự thay đổi tích cực hơn về diện mạo đô thị, đường sá sẽ được quy hoạch bài bản hơn và được xây dựng rộng hơn, chất lượng hơn. Bên cạnh đó, cần có thêm nhiều cây xanh, nhiều khoảng xanh để đảm bảo môi trường sống tốt hơn. Đặc biệt, tôi rất mong Đồng Nai sẽ có thêm nhiều công viên phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tập thể dục của người dân. Với những tiềm năng hiện có, Đồng Nai cũng cần xây dựng một trung tâm tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế.
Chị Hoàng Thị Bích Ngọc ở phường Tam Hiệp: Kỳ vọng sẽ đầu tư nhà hát lớn
![]() |
Ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có những nhà hát lớn với sức chứa hàng ngàn người. Đây là những địa điểm để người dân địa phương thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hàng đầu cả nước. Tại Đồng Nai hiện chưa có nhà hát nào có quy mô, tầm vóc nên người dân muốn thưởng thức các chương trình nghệ thuật thường phải đi Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, tôi hy vọng khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xây dựng một số nhà hát để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, thu hút du khách.
Nhóm PV (ghi)










![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin