Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỳ vọng vào đô thị Đồng Nai hiện đại, văn minh

Nhóm P.V (ghi)
10:20, 26/03/2026

Trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình thành lập thành phố Ðồng Nai trực thuộc Trung ương. Chủ trương này đang nhận được sự quan tâm của người dân trong tỉnh.

Bên cạnh bày tỏ niềm tin, kỳ vọng, người dân mong muốn chủ trương sớm được thực hiện để tạo đà cho Đồng Nai vươn mình mạnh mẽ, phát triển xứng tầm là một đô thị xanh, hiện đại, văn minh trong tương lai.

Ông Ðặng Văn Ðiềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Ðồng Nai:
Đầu tư phát triển doanh nghiệp địa phương

 

Đồng Nai là một trong những địa phương tốp đầu về quy mô kinh tế của cả nước. Những năm qua, Trung ương và địa phương đã có sự đầu tư mạnh mẽ về các dự án hạ tầng lớn, chiến lược cấp khu vực, quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo thế và lực rộng lớn hơn, dư địa lớn hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn cho địa phương để tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn kỳ vọng trên chặng đường phát triển mới, Đồng Nai có được cơ chế, chính sách thuận lợi hơn, đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp địa phương. Đồng Nai sẽ mở rộng hơn nữa các chương trình kết nối giao thương, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư, nguồn nhân lực và công nghệ, phát triển kinh tế đô thị...

Ông Trần Thanh Tùng Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Sơn, xã Phước Sơn, tỉnh Ðồng Nai:
Thu hút đầu tư vào nông nghiệp

 

Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Sơn thu hút được các thành viên là doanh nghiệp, trang trại quy mô lớn đi tiên phong ứng dụng công nghệ cao xây dựng vùng chuyên canh sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu. Kỳ vọng của nông dân chúng tôi khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được đầu tư về mọi mặt, trong đó có hạ tầng nông thôn cũng như có thêm nhiều chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, bền vững. Đặc biệt, thành phố Đồng Nai trong tương lai sẽ là điểm đến hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư cả trong lĩnh vực sản xuất và phát triển thị trường, đặc biệt đẩy mạnh kênh xuất khẩu để nông sản có giá trị gia tăng cao, ổn định, nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Ông Ðoàn Ánh Kim, đảng viên, hưu trí phường Trấn Biên:
Đồng Nai đã có đủ nền tảng để tiến tới mục tiêu cao hơn

 

Tôi rất phấn khởi và kỳ vọng vào định hướng xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. Nhìn lại chặng đường phát triển, có thể thấy Đồng Nai đã có những bước tiến vững chắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đồng Nai hôm nay đã hội tụ nhiều yếu tố cần thiết để “nâng cấp” về mặt hành chính - đô thị. Kinh tế phát triển ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đó là những nền tảng quan trọng để tiến tới mục tiêu cao hơn. Khi trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có thêm điều kiện để phát huy tiềm năng, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng quản lý đô thị và đời sống nhân dân. Với nền tảng đã có và sự quyết tâm chung, tôi tin tưởng Đồng Nai sẽ vươn mình mạnh mẽ, phát triển xứng tầm là một đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai.

Chị Bùi Thị Khánh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Ðoàn phường Trấn Biên:
Thanh niên sẽ có môi trường thuận lợi hơn để học tập, rèn luyện và trưởng thành

 

Chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương mang ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển lâu dài của Đồng Nai. Đối với tổ chức Đoàn cũng như đoàn viên thanh niên, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ mở ra nhiều cơ hội và môi trường thuận lợi hơn trong học tập, rèn luyện và cống hiến, đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và tay nghề. Cá nhân tôi kỳ vọng, Đồng Nai sẽ sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với môi trường sống hiện đại, văn minh, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện.

Chị Kiều Thị Hằng, công nhân Công ty hữu hạn Cơ khí động lực Toàn Cầu (ở xã Trảng Bom):
Chuyển biến tích cực trong nâng cao đời sống công nhân

 

Khi Đồng Nai hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tôi cùng nhiều công nhân lao động đặt kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong đời sống, đặc biệt là với lực lượng công nhân. Nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là nhà ở xã hội, vì phần lớn công nhân vẫn phải thuê trọ với chi phí ngày càng tăng. Ngoài ra, người lao động cũng kỳ vọng đời sống được cải thiện toàn diện, môi trường làm việc đến các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục. Đây là những mong muốn cấp thiết về nhu cầu gắn phát triển đô thị với đảm bảo an sinh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nữ (dân tộc Chơro, xã Xuân Thành), người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

 

Những ngày qua, thông tin về tỉnh Đồng Nai hội tụ đầy đủ các tiêu chí thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, tôi cùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương rất quan tâm và mong muốn sớm thành hiện thực. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số về giáo dục, nhà ở, vốn sản xuất… Nhờ vậy, đời sống đồng bào không ngừng được nâng cao. Nếu tỉnh được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, đó là niềm tự hào của nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số xã Xuân Thành. Đồng thời đây là cơ hội để Đồng Nai vươn lên đạt những tiêu chí cao hơn trong xây dựng đời sống xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Công Nhiên, phường Bình Phước:
Cơ hội để Đồng Nai phát huy nội lực, nâng tầm vị thế

 

Những ngày qua, thông tin Đồng Nai đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên các phương tiện thông tin đại chúng được nhiều người dân quan tâm. Bản thân tôi là một công dân của tỉnh rất vui trước thông tin này. Theo tôi, đây là bước đi mang tính đột phá, sẽ giúp Đồng Nai nâng tầm vị thế trong nước và quốc tế. Nếu Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để Đồng Nai phát huy nội lực, tạo đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Chủ trương này cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quan tâm đến cuộc sống người dân. Tôi hy vọng tỉnh tiếp tục thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu để sớm được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, có được các cơ chế đặc thù để phát triển. Khi đó, khu vực phía Bắc Đồng Nai sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và có những giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, kéo gần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Một góc đô thị phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV

Nhóm P.V (ghi)

Tin xem nhiều