Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới

Hồ Thảo
18:15, 31/03/2026

(ĐN) - Chiều 31-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

t
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Tại điểm cầu Nhà Quốc hội, các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự hội nghị.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai, tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả đó có được nhờ quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, triển khai chủ động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan phụ trách bầu cử ở địa phương.

Đồng thời, thành công của cuộc bầu cử còn nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cử tri, nhân dân cả nước.

 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác bầu cử, trong đó đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện. Báo cáo cũng làm rõ nguyên nhân của những kết quả cũng như những tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong các nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở này, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, gắn với thực tiễn triển khai tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ 5 thành công và 5 bài học kinh nghiệm từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc bầu cử ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia ở mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 99,7% với hơn 76,1 triệu người đi bầu; toàn bộ 500 đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều được bầu đủ, không có đơn vị phải bầu lại. Chất lượng và cơ cấu đại biểu tiếp tục được nâng lên với tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40%, đại biểu nữ chiếm 30%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 15,2%, đặc biệt lần đầu tiên có đại biểu dân tộc Ơ-Đu.

Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, đồng bộ, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác của quy trình bầu cử. Đồng thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khiếu nại, tố cáo giảm mạnh, không phát sinh tình huống phức tạp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc hội
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Trong đó, trước hết, cần bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện dân chủ, đúng pháp luật và đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Toàn bộ quá trình bầu cử phải lấy người dân làm trung tâm; tỷ lệ cử tri tham gia cao không chỉ nhờ tổ chức tốt mà còn bởi cử tri được tôn trọng, được cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần đi trước một bước, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Đặc biệt, bài học cốt lõi là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thực sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển, Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là những cơ quan đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân; mỗi đại biểu phải luôn ý thức rõ trách nhiệm trước cử tri, lấy việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, qua đó tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều