Ngày 15-3 tới đây, những người đủ tuổi theo quy định trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ cùng cử tri toàn tỉnh cũng như cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thông qua lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
![]() |
| Giáo cả Tiểu Thánh đường Hồi giáo Thuận Phú (xã Thuận Lợi) Chàm Sa (hàng trước, ngoài cùng bên phải) cùng những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử. Ảnh: Văn Truyên |
Bên cạnh thực hiện quyền bỏ phiếu, 481 người có uy tín trong đồng bào DTTS, 98 già làng cùng cán bộ, đảng viên là đồng bào DTTS cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng hưởng ứng cuộc bầu cử.
Tuyên truyền đồng bào thực hiện quyền bầu cử
Càng gần đến ngày bầu cử, người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng cùng cán bộ, đảng viên là đồng bào DTTS càng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động trong cộng đồng.
Ông Thổ Út, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử, người có uy tín, già làng cùng cán bộ, đảng viên là đồng bào DTTS đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào thông qua việc đưa thông tin về cuộc bầu cử đến với người dân.
Ông Đô Hô Sên, người có uy tín trong đồng bào DTTS, Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Bình Sơn (ở xã Long Thành) cho hay: Đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tập trung quanh thánh đường. Do vậy, việc tuyên truyền về cuộc bầu cử cho bà con rất thuận lợi. Đặc biệt, dịp tuyên truyền về cuộc bầu cử lần này trùng vào thời điểm Tháng chay Ramadan của người Hồi giáo nên việc tuyên truyền càng được tập trung hơn, bởi mỗi tối bà con đều tề tựu về thánh đường để sinh hoạt tôn giáo. Quá trình tuyên truyền, ông yêu cầu bà con phải nhớ ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu. Danh sách ứng cử viên được dán tại khuôn viên thánh đường, nên ông nhắc mọi người chủ động tìm hiểu thông tin để lựa chọn người đại diện vào cơ quan dân cử trong 5 năm tới.
Tỉnh Đồng Nai là nơi sinh sống của trên 421 ngàn người DTTS, chiếm gần 9,4% dân số toàn tỉnh, với 37 thành phần DTTS.
Còn theo ông Điểu Giót (người có uy tín trong đồng bào DTTS, Trưởng ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn), trong số 287 gia đình của ấp, có đến 173 hộ là đồng bào dân tộc S’tiêng, Mường, Chơro. Những ngày trước, ông nhắc mọi người ghi nhớ ngày, giờ bỏ phiếu. Từ đầu tháng 3-2026 đến nay, khi danh sách người ứng cử được niêm yết ngay tại cổng nhà mình, ông thông báo để bà con đến tìm hiểu, rồi chụp ảnh lại đưa về cho thành viên trong gia đình cùng đọc, tìm hiểu.
Cũng theo ông Điểu Giót, đồng bào mong muốn những người được bầu sẽ tiếp tục thay mặt bà con chuyển tới Nhà nước kỳ vọng tiếp tục quan tâm, có những chính sách ưu tiên để đồng bào ổn định cuộc sống, rút ngắn khoảng cách về sự phát triển giữa các khu dân cư đồng bào DTTS biên giới với các xã nội địa.
Ngoài ra, các cán bộ, đảng viên đồng bào DTTS bằng nhiều phương thức, trong đó có thông qua ứng dụng mạng xã hội đưa nội dung về bầu cử đến các nhóm Zalo cộng đồng để tạo sự lan tỏa thông tin sâu rộng và nhanh chóng hơn trong khu dân cư.
Đảng viên Lâm Nho, dân tộc Khmer (ở xã Lộc Thành) cho biết: Ngay từ tháng 1-2026, ông đã được tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử do tỉnh tổ chức. Quá trình tham dự hội nghị, ông ghi chép lại nội dung cốt lõi rồi truyền đạt lại cho bà con nơi mình sinh sống thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, cũng như gặp gỡ trực tiếp từng thành viên trong cộng đồng.
Ðồng bào ghi nhớ ngày đi bầu cử
Cùng với cử tri toàn tỉnh, hiện nay, cử tri trong đồng bào DTTS đã nhận thẻ cử tri do địa phương cung cấp để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày 15-3 tới đây.
Ông Đào Văn Minh (dân tộc Chơro, ở xã Sông Ray) cho hay: Năm nay ông gần 70 tuổi. Từ sau khi đất nước thống nhất đến nay, mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ông đều vinh dự được bỏ lá phiếu cử tri. Ngoài ông, hiện những thành viên trong gia đình ông đều đủ tuổi đi bầu cử. Ngày 15-3 tới đây, cả nhà ông sẽ đến điểm bỏ phiếu ngay sau khi mở cửa để nhanh chóng thực hiện quyền làm chủ của mình.
Còn theo anh Điểu Phi Châu (dân tộc S’tiêng, Bí thư Chi đoàn ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn), trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, anh cùng các thanh niên trong ấp đã được phổ biến quy trình bỏ phiếu bầu. Mọi người đều nắm vững quy trình 5 bước, đó là: xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, viết phiếu trong buồng kín tại điểm bỏ phiếu, bỏ phiếu vào hòm và đóng dấu “đã bỏ phiếu”. Về thời gian, bà con cũng đã được phổ biến theo quy định bắt đầu từ 7h và kết thúc vào lúc 19h cùng ngày. Thời gian bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không trước 5h và kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21h cùng ngày. Khi ấp triển khai công tác bầu cử vào ngày 15-3 tới đây, anh và những thanh niên đủ tuổi đi bầu cử sẽ cùng người thân trong gia đình nhanh chóng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bên cạnh đó, đồng bào các DTTS trong tỉnh còn nhắc nhau mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình trong ngày đi bầu cử để làm đẹp thêm cho ngày hội non sông.
Ông Lâm Chơn Nam (dân tộc Khmer, ở xã Định Quán) cho biết: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm của công dân, trong đó có đồng bào các DTTS. Để chào mừng và góp phần thể hiện bức tranh đa dạng, đầy màu sắc của cộng đồng các dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông cùng những cử tri khác trong đồng bào DTTS hẹn nhau cùng mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để bày tỏ, thể hiện niềm vui trong ngày hội non sông sắp tới.
Văn Truyên



![[Chùm ảnh] Rực rỡ lễ thả hoa đăng trên sông Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/dsc04459_20260301203706_20260301214010.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin