Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần giải pháp cho cung - cầu vốn gặp nhau

07:07, 05/07/2023

Thời gian qua, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã rất quan tâm hạ lãi suất khi có nhiều lần hạ lãi suất cho vay trong vòng 3 tháng qua, với mức giảm 0,5-2%/năm. Mục tiêu là để cung - cầu vốn gặp nhau, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp (DN) và người dân.

Thời gian qua, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã rất quan tâm hạ lãi suất khi có nhiều lần hạ lãi suất cho vay trong vòng 3 tháng qua, với mức giảm 0,5-2%/năm. Mục tiêu là để cung - cầu vốn gặp nhau, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp (DN) và người dân.

Mới đây, các ngân hàng đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay với khách hàng DN, cá nhân. Thế nhưng, nguồn vốn tín dụng vẫn lưu thông chậm do DN đang thiếu đơn hàng nên hạn chế vay vốn đầu tư sản xuất, đầu tư máy móc công nghệ hiện đại.

Theo các DN, lãi suất cho vay tuy có giảm nhưng mức giảm không nhiều, vẫn còn tương đối cao. Những DN đủ điều kiện tiếp cận vốn tín dụng cho rằng, lãi suất hơn 10%/năm với khoản vay trung, dài hạn như hiện nay thì đầu tư cho sản xuất, kinh doanh sẽ không có lời. Vì thế, DN hạn chế vay vốn, tự xoay xở để vượt qua thời điểm này, chờ cuối năm tình hình kinh tế sáng sủa hơn, có thêm các đơn hàng mới sẽ vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Còn những DN nhỏ, siêu nhỏ đang cần vốn để duy trì hoạt động lại không thể tiếp cận vốn vay, bởi không đáp ứng được các yêu cầu về tài sản thế chấp của ngân hàng. DN tại Đồng Nai cũng như cả nước đang gặp trở ngại trên.

Các vấn đề nêu trên đã khiến cho cung - cầu vốn hiện chưa gặp nhau và cần các giải pháp tháo gỡ kịp thời để dòng vốn có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, giải pháp cho vấn đề này không dễ dàng, phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế chung của toàn cầu. Khi nền kinh tế thế giới vượt qua suy thoái, phục hồi trở lại, nhu cầu tiêu dùng tăng, đơn hàng có trở lại, DN sẽ cần vốn tín dụng nhiều hơn để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, DN có chất lượng tín dụng tốt mới có thể hưởng lãi suất thấp, nhưng họ lại chưa cần vốn; trong khi DN cần vốn thì hầu hết không đủ chất lượng tín dụng. Do đó, tại nhiều ngân hàng, lãi suất cho vay hiện vẫn còn khá cao để bù đắp rủi ro.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, để không lệch pha trong cung - cầu vốn như hiện nay, các ngân hàng nên tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ DN, nhất là các DN nhỏ và vừa. Đồng thời, Chính phủ cần có những chính sách cụ thể, sát với thực tế hơn nữa với từng nhóm DN nhỏ, vừa, lớn để các DN đều tiếp cận được nguồn vốn vay.

Hương Giang

Tin xem nhiều