Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy hoạch cần có tầm nhìn xa

07:06, 16/06/2023

Đồng Nai đang tiến hành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh quốc gia. Đồng thời, đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan.

Đồng Nai đang tiến hành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh quốc gia. Đồng thời, đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan.

Trong đó, quy hoạch tỉnh nhấn mạnh các quan điểm xuyên suốt là: Lấy người dân làm trung tâm; Phát triển có chọn lọc; Phát huy thế mạnh, tiềm năng của các địa phương; Lấy sân bay Long Thành làm vùng động lực mới cho phát triển đột phá; Đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh làm động lực phát triển…

Đồng Nai xác định tầm nhìn đến năm 2050, sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao, đầu mối giao thương quốc tế và là một trong 10 thành phố đáng sống nhất châu Á. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đồng Nai rất cần quy hoạch bài bản, có tầm nhìn xa, dự báo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Như vậy, khi quy hoạch được phê duyệt, đưa vào triển khai sẽ đem lại hiệu quả cao, tạo ra các đột phá trong phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn trước, quy hoạch của tỉnh chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, dẫn đến quá trình triển khai nhiều công trình, dự án gặp trở ngại, bị chậm tiến độ vì đợi điều chỉnh quy hoạch. Bên cạnh đó, có dự án quy hoạch chưa đồng nhất cũng gây trở ngại cho nhà đầu tư. Các dự án chậm triển khai không thể đưa vào hoạt động, khai thác đúng tiến độ sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch của tỉnh sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia để hoàn thiện. Mong muốn của tỉnh tới đây là sẽ khai thác được những tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, tăng trưởng xanh.

Với các lợi thế trung tâm đầu mối giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xếp thứ 3 cả nước về phát triển kinh tế nên Đồng Nai cần có quy hoạch đồng bộ và dự báo trước được nhu cầu phát triển để quy hoạch luôn đi trước.

Hương Giang

Tin xem nhiều