Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ "4 có" đến "4 mới"

09:01, 21/01/2015

Chuyện Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành không hài lòng tại cuộc họp chiều 14-1 về danh sách đề nghị lên tỉnh khen thưởng nhân dịp lễ công bố và đón nhận danh hiệu nông thôn mới có quá nhiều cán bộ, công chức, trong khi lại "thiếu vắng" những nông dân, chức sắc tu sĩ, doanh nghiệp đã tác động mạnh đến các địa phương trong tỉnh.

Chuyện Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành không hài lòng tại cuộc họp chiều 14-1 về danh sách đề nghị lên tỉnh khen thưởng nhân dịp lễ công bố và đón nhận danh hiệu nông thôn mới có quá nhiều cán bộ, công chức, trong khi lại “thiếu vắng” những nông dân, chức sắc tu sĩ, doanh nghiệp đã tác động mạnh đến các địa phương trong tỉnh.

Ngay chiều ngày 15-1, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật cho biết, sau khi đọc bản tin trên Báo Đồng Nai phát hành vào buổi sáng về ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành “Chú trọng khen thưởng người dân có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới”, Huyện ủy đã tiếp thu và có sự điều chỉnh về danh sách khen thưởng.

Quả thật, những đóng góp của người dân nông thôn vào xây dựng nông thôn mới rất to lớn, không thể kể hết. Có rất nhiều tấm gương hiến đất, góp tiền làm đường, xây trường. Đồng Nai còn xuất hiện nhiều nhà nông làm ăn giỏi nức tiếng, như: ông Trần Hữu Thắng, Chủ nhiệm Liên hiệp Câu lạc bộ tiêu năng suất cao Phước Lộc (ấp Phước Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) được Hiệp hội Hồ tiêu thế giới trao giấy khen “Người trồng tiêu giỏi nhất Việt Nam”; ông Lý Phát Sinh, Chủ nhiệm Liên hiệp Câu lạc bộ tiêu năng suất cao Lang Minh (ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) được nông dân địa phương phong là “vua” bắp với năng suất đạt cao thuộc hàng nhất cả nước 13-14 tấn/hécta (trung bình 8,5 tấn/hécta); ông Nguyễn Văn Dũng (ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) chỉ với 2 hécta sầu riêng giống mới hạt lép thu nhập 300 triệu đồng/năm... Cũng cần thấy rằng, Đồng Nai là một tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chỉ có 6%, nhưng địa bàn nông thôn khá rộng lớn, chiếm khoảng 70% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn lực lớn và cũng là đối tượng thụ hưởng rất cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự phát triển bền vững. Đó là thế kiềng 3 chân trong phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng Nai.

Vào những ngày này, khắp nơi trong tỉnh đang rộn ràng chào mừng sự kiện công bố và đón nhận danh hiệu nông thôn mới cho huyện Xuân Lộc và TX.Long Khánh. Nhưng, như lời của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, đó chỉ là kết quả bước đầu, ví như học sinh mới hết tiểu học, còn phải lên bậc THCS, THPT... Con đường khởi đầu từ “4 có”: có năng suất cao, có chất lượng tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định và có thu nhập cao cho người sản xuất cho đến “4 mới”: con người mới, diện mạo mới, sức sống mới và động lực mới còn khá xa, việc rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị không phải dễ dàng. Vì vậy, đầu tư cho nông thôn và chăm lo nâng cao đời sống cho nông dân phải có kế sách lâu dài. Việc khen thưởng những người dân có nhiều công sức xây dựng nông thôn mới sẽ là động lực tinh thần để tiếp tục khơi dậy các nguồn lực trong dân tiếp sức cho một chặng đường mới còn ở phía trước.

Xuân Phú  

 

Tin xem nhiều