Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày nào cũng cần "cao điểm"

10:01, 04/01/2015

Chỉ trong 3 ngày đầu năm, cả nước có 81 người chết và hơn 100 người bị thương vì tai nạn giao thông! Nhìn ở góc độ thống kê, những con số đau lòng còn cho thấy một thông tin khác: Đây là một nỗ lực giảm thiểu thiệt hại về tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ của các ngành chức năng bằng nhiều biện pháp, nhất là việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Chỉ trong 3 ngày đầu năm, cả nước có 81 người chết và hơn 100 người bị thương vì tai nạn giao thông! Nhìn ở góc độ thống kê, những con số đau lòng còn cho thấy một thông tin khác: Đây là một nỗ lực giảm thiểu thiệt hại về tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ của các ngành chức năng bằng nhiều biện pháp, nhất là việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Trong năm 2014, cả nước xảy ra 25.320 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 8.990 người. Bình quân cả nước có 24 người thiệt mạng/ngày, trong đó hơn 60% xuất phát từ nguyên nhân “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”: rượu bia!

Chẳng biết có nơi nào trên hành tinh này, nhậu nhẹt lại phổ biến tràn lan như ở nước ta không, nhưng chỉ nhìn vào các con số thống kê, chúng ta không thể không giật mình.

Hơn 3 tỷ lít bia đã được tiêu thụ hết ở Việt Nam trong năm 2014. Đó là chưa tính các loại bia “cỏ”, hàng ngàn loại rượu. Hàng chục ngàn tỷ đồng đã đổ ra cho bia, rượu mỗi năm. Người Việt Nam tiêu tốn quá nhiều thời gian cho mỗi lần bia bọt và nghỉ bù vì say. Và khó ai có thể tính được các chi phí khám chữa bệnh, xử lý tai nạn giao thông, tai nạn lao động, giảm năng suất lao động; càng không thể “tính được” những hệ lụy vì tội ác gây ra trong những cơn say, nhất là chuyện gây tai nạn giao thông...

Rất nhiều năm qua, chính quyền và các cơ quan truyền thông chưa bao giờ ngưng cảnh báo, báo động đỏ về tình hình lạm dụng bia, rượu ở nước ta. Nhưng dường như những nỗ lực ấy vẫn chưa đem lại hiệu quả. Một đoạn đường mới mở ở Biên Hòa những năm gần đây trở thành con phố ăn nhậu với hàng trăm nhà hàng lúc nào cũng luôn đầy ắp người vào ra. Ngay trong giới công chức, viên chức, rượu bia vào buổi trưa, buổi chiều, buổi tối giờ cứ như chuyện sinh hoạt bình thường. Ở nông thôn đời sống còn khó khăn, tình trạng nhậu nhẹt cũng thế, quán xá lúc nào cũng đông nghịt người.

Biện pháp tăng cường ra quân kiểm tra nồng độ cồn để xử phạt thật nặng những người tham gia giao thông thiếu ý thức bảo vệ mình và bảo vệ người khác là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay.

Nhưng, kết quả ghi nhận từ những đợt tăng cường ra quân, cao điểm xử phạt vi phạm nồng độ như vừa qua cũng đang góp phần thay đổi nhận thức của những ma men, của các thành viên cộng đồng.

Mong rằng, việc triển khai xử phạt vi phạm nồng độ sẽ được tiến hành thường xuyên, ngày nào cũng thành “cao điểm”, để đến một lúc nào đó, hiện tượng coi thường tính mạng của chính mình và người xung quanh đối với những kẻ ham rượu, bia sẽ giảm thiểu, văn minh giao thông được duy trì và phát triển ngày một tốt hơn.

Sao Khuê

 

Tin xem nhiều